Quang Bình quản lý chặt hoạt động gây nuôi động vật hoang dã
BHG - Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Quang Bình đã làm tốt công tác quản lý hoạt động gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn huyện. Các cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra số lượng tăng đàn, tái đàn, sự sinh sôi của cá thể để quản lý chặt nhất từ cơ sở.
Cán bộ kiểm lâm huyện Quang Bình kiểm tra, lập sổ theo dõi số lượng đàn Dúi mốc nhỏ của anh Lừu Thanh Dương (áo trắng bên trái) tại thôn Mác Thượng, xã Tân Trịnh. |
Huyện Quang Bình hiện có 7 cơ sở nuôi nhốt sinh sản, tất cả đều được cấp phép, cấp mã trại nuôi theo quy định. Trong đó, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB thuộc phụ lục CITES như rắn hổ mang có 153 cá thể, ngoài ra tập trung chủ yếu một số loài động vật rừng thông thường như: Hươu sao 20 cá thể; Dúi 391 cá thể... Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên tuyên truyền phổ biến đến từng cơ sở, từng người dân nuôi nhốt các kiến thức chăm sóc động vật hoang dã trên địa bàn huyện. Hạt cũng phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể đưa các văn bản về quản lý động vật hoang dã vào cuộc sống, luôn luôn vận động toàn thể đội ngũ cán bộ công chức và người dân không vi phạm pháp luật, không sử dụng các sản phẩm được chế biến từ động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp.
Song song với công tác tuyên truyền, cán bộ kiểm lâm phụ trách các xã thường xuyên đi đến từng nhà dân vận động người dân tự nguyện giao nộp khi bắt được động vật hoang dã để thả về môi trường tự nhiên. Ngoài ra, Hạt còn tăng cường quản lý các hoạt động gây, nuôi, chế biến, kinh doanh động vật hoang dã; phối hợp liên ngành kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến động vật hoang dã trên địa bàn huyện, bao gồm: Các cơ sở nuôi nhốt, nhà hàng kinh doanh ăn uống, cơ sở chế biến, các nơi quảng cáo. Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên truy xuất nguồn gốc nhằm phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về săn bắt, khai thác, nuôi nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán…các loài động vật hoang dã.
Công tác kiểm tra các điều kiện về an toàn trại nuôi, vệ sinh môi trường tại các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cũng luôn được đảm bảo để giữ an toàn cho người dân và môi trường xung quanh. Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn huyện được các cán bộ kiểm lâm phụ trách các xã làm tốt từ cơ sở nên không xảy ra tình trạng mua, bán, vận chuyển, săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã trái phép. Tất cả các cơ sở nuôi nhốt trên địa bàn huyện đều được cấp phép. Hiện nay các cá thể vật nuôi đang phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Chuồng trại tại cơ sở gây nuôi được quan tâm vệ sinh thường xuyên, đảm bảo khô thoáng để vật nuôi có được môi trường sống tốt nhất. Các chuồng nuôi nhốt được chia từng ô, đánh số để thuận tiện theo dõi sức khỏe từng cá thể.
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quang Bình Hoàng Minh Sướng, cho biết: Từ tháng 1 đến tháng 9.2020, trên toàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào kinh doanh, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Công tác quản lý động vật hoang dã được thường trực UBND huyện quan tâm. Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra công tác quản lý trên địa bàn, phân công cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn kiểm tra, rà soát, theo dõi biến động. Tất cả các cơ sở nuôi nhốt đều thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Hạt sẽ tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi nhốt trên toàn địa bàn huyện.
Bài, ảnh: Đức Ninh