Mưa lũ làm 1 người chết, gây thiệt hại nhiều tài sản của Nhà nước và Nhân dân

12:51, 13/09/2020

BHG - Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, tính đến 10h ngày 13.9, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 1 người chết, nạn nhân là em Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 2007, tại tổ 1, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang); thiệt hại nhiều tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Hiện trường sạt lở đất làm 1 người chết tại tổ 1, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang).
Hiện trường sạt lở đất làm 1 người chết tại tổ 1, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang).

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 13.9, khi em Nguyễn Văn Lâm đang ngủ thì bất ngờ đất đá phía sau nhà đổ sập xuống khiến tường đổ, khiến em Lâm nguy kịch. Mặc dù, gia đình và người dân đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, gia đình em Lâm từ tỉnh Vĩnh Phúc đến thuê ở và kinh doanh tại tổ 1, thị trấn Việt Quang. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo thị trấn Việt Quang cùng các ngành chức năng, tổ dân phố đã xuống hiện trường thăm hỏi, chỉ đạo di chuyển đồ dùng và tải sản của gia đình, hỗ trợ tiền mặt ban đầu 3 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Bắc Quang, Phòng Lao động - TBXH, Hội chữ thập đỏ huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 6 triệu đồng.

Mưa lớn xảy ra từ đêm 12.9, rạng sáng 13.9 đã làm đổ tường 1 nhà dân ở thôn Ma Lủng B, xã Má Lé (Đồng Văn). Tại huyện Bắc Quang, nước ngập úng 3ha lúa tại thôn Tân Điền, xã Kim Ngọc; sạt lở đất đồi làm hỏng 20m đường ống cấp nước sinh hoạt cho 2 thôn Vinh Ngọc và Xuân Hoàn, xã Tân Quang; sạt lở đất, đá làm sập hoàn toàn 1 nhà xưởng của hộ bà Nguyễn Thị Hường, tổ 1, thị trấn Việt Quang và 1 nhà hàng kinh doanh tại thôn Minh Thắng, xã Việt Vinh bị sập 90% khối lượng… Ước tổng thiệt hại toàn tỉnh hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện tại, các địa phương trong tỉnh vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, nhanh chóng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong. Tổ chức trực ban 24/24h nắm bắt diễn biến của thời tiết và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Văn Long


Cùng chuyên mục

86% bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Tính đến 6 giờ ngày 13-9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 551 ca. Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 910 bệnh nhân bệnh nhân Covid-19/1.060 ca mắc. 11 ngày qua, các ổ dịch tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Dương đã được khống chế rất tốt, không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới từ các ổ dịch. 

13/09/2020
Mưa lũ gây thiệt hại ở thị trấn Mèo Vạc và xã Đồng Yên

BHG - *Trong hai tối 10 và 11.9, trên địa bàn huyện Mèo Vạc xảy ra mưa to kéo dài trên địa bàn thị trấn Mèo Vạc, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và một số diện tích hoa màu của người dân.

 

12/09/2020
Mưa lũ gây ảnh hưởng nhiều địa phương trong tỉnh

BHG - Đêm 11 đến sáng ngày 12.9, trên địa bàn toàn tỉnh có mưa vừa, nhiều nơi mưa to, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 10h ngày 12.9, mưa lũ làm 66 nhà bị ngập nước ở huyện Mèo Vạc...

 

12/09/2020
Hội thảo giới thiệu Dự án "Chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện"

BHG - Sáng 11.9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với tổ chức Plan tại Hà Giang tổ chức hội thảo giới thiệu dự án "Chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện". Dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội LHPN tỉnh; tổ chức Plan tại Hà Giang; UBND các huyện và các xã vùng thực hiện dự án.

 

11/09/2020