Hà Giang

Mưa lũ, sạt lở đất làm 5 người chết, 2 người bị thương, nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập úng

10:29, 21/07/2020

BHG - Đêm 20.7 sáng ngày 21.7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân; sạt lở, ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác.

Đường Minh Khai, khu vực trường Nội trú tỉnh bị ngập úng nặng.
Đường Minh Khai, khu vực trường Nội trú tỉnh bị ngập úng nặng.

Theo thống kê nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến chiều ngày 21.7, mưa lớn kèm sạt lở đất vào nhà làm 5 người chết do bị đất đá vùi lấp, đuối nước, trong đó có 2 người ở  thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì,  1 người ở xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, 1 cháu bé bị đuối nước tại xã Tân Quang, Bắc Quang, 1 người ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê; 2 người bị thương, gồm 1 người bị thương do nước cuốn trôi ở xã Túng Sán, Hoàng Su Phì và 1 người bị thương ở xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Mưa lớn làm một số nhà dân bị sập hoàn toàn.

Mưa lớn làm đổ tường bao của trường Mầm non Hoa Lan, tổ 1, Minh Khai.
Mưa lớn làm đổ tường bao của trường Mầm non Hoa Lan, tổ 1, Minh Khai.

Nhiều tuyến đường bị ngập úng, nặng nhất tại thành phố Hà Giang. Trong đó, khu vực Trường Nội trú tỉnh nước ngập cao 1,2 m chiều dài khoảng 100m, ngõ 200 ngập cao 1,2 m dài 80m; phường Ngọc Hà ngập tổ 2, 3 tổ 7; phường Trần Phú ngập tổ 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 nước ngập 1,2 m; phường Quang Trung, tổ 7; phường Nguyễn Trãi nước ngập khu vực gần phường, khu Hà Yên, đường 19/5; xã Phương Thiện bị nước tràn vào nhiều nhà dân; huyện Bắc Mê bị ngập 5 thôn ở xã Yên Định. Nhiều tuyến đường trong tỉnh bị ách tắc do sạt lở, trong đó đặc biệt là sạt lở từ km5 - km7 QL2, Hà Giang - Hà Nội. Theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 120 hộ dân trên địa bàn thành phố Hà Giang bị ngập nước.

Vụ sạt lở đất gây chết người ở xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì. (Fb Hoàng Tuyến)
Vụ sạt lở đất gây chết người ở xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì. (Fb Hoàng Tuyến)

Hiện tại, lãnh đạo Ban chỉ huy tỉnh đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với thành phố Hà Giang tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân đi lại khi cần thiết. Lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang đã đến các xã Bản Nhùng, Phương Độ thăm hỏi động viên và chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong các vụ sạt lở. Sở Công thương tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Văn Long

Một số hình ảnh thiệt hại do mưa lũ trong tỉnh

 

v
 

 Sạt lở tại đường Sùng Dúng Lù, phường Quang Trung (TPHG).

 

 Lực lượng chức năng xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì tham gia cứu hộ vụ sạt lở đất. ảnh: FB Hoàng Tuyến

 

 Ngập lụt tại phường Minh Khai (TPHG). ảnh: FB Hoạ̀ng Thảo

 

 Khu Quảng Trường 26.3 sáng nay cũng bị ngập lụt. ảnh: Quỳnh Mai

 

 Sạt lở gây ách tắc tại km5 QL2 đường Hà Giang - Hà Nội. ảnh: FB

 

 Ngập lụt tại phường Nguyễn Trãi (TPHG). Ảnh: Xuân Quân

 

 Ngập lụt tại nhà dân tổ 14 phường Trần Phú (TPHG). ảnh: Quỳnh Hương

 

Nhiều xe ô tô bị ngập nước trong trận mưa sáng ngày 21.7.

 

 Lực lượng chức năng đang triển khai cứu hộ giúp người dân TPHG. ảnh: Kim Tiến

 

Một chiếc xe ô tô tại thành phố Hà Giang đang được cứu hộ. FB Vi Ngọc

 

 Bí thư Chi bộ tổ 1 phường Quang Trung (TPHG) Trần Thị Phương đang tham gia khơi thông đoạn ngập úng tại phố Ẩm thực.

Người dân phường Ngọc Hà (TPHG) vất vả đi lại do nước ngập lụt. ảnh: Kim Tiến
Người dân phường Ngọc Hà (TPHG) vất vả đi lại do nước ngập lụt. ảnh: Kim Tiến

 

 

 Nhiều đoạn đường ở TPHG bị sạt lở do mưa lớn kéo dài. ảnh: Hữu Thụy

 

 

 

 

Lực lượng chức năng đang cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất tại tổ 9 xã Phương Độ (TPHG). ảnh: Trung Thực
Lực lượng chức năng đang cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở đất tại tổ 9 xã Phương Độ (TPHG). ảnh: Trung Thực

 

Lực lượng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử lực lượng tham gia cứu hộ tại thành phố Hà Giang. ảnh: Phan Mạnh

 


Cùng chuyên mục

Cần sớm nâng cấp tuyến đường Đồng Văn - Tả Lủng

BHG - Tuyến đường từ thị trấn Đồng Văn (khu vực từ trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Văn) đi xã Tả Lủng có chiều dài gần 6 km, trải nhựa năm 2012, đến năm 2015 được tu sửa lại. Tuy nhiên, một số đoạn làm trên nền đất yếu, không được duy tu, bảo dưỡng hàng năm; hơn nữa những năm gần đây nhu cầu xây dựng các công trình trường, lớp học, "hồ treo", nhà ở dân cư, người dân khai thác đá chở vật liệu xây dựng đi lại nhiều nên hiện tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng. 

20/07/2020
Mang nước sạch về bản

BHG - Để hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch lên 86% năm 2020, Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương trình) đang được các cơ quan chức năng và các đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ và bàn giao các công trình cấp nước sinh hoạt đã hoàn thành; giúp hàng nghìn hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn được sử dụng nước sạch.

 

 

20/07/2020
Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

BHG - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 – 2020; phát động phong trào thi đua "Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang" giai đoạn 2016 - 2020 gắn với thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... 

20/07/2020
CLB Ngân hàng máu sống tặng quà gia đình chính sách

BHG - Nhân kỷ niệm 73 năm, ngày Thương binh liệt sỹ, vừa qua CLB Ngân hàng máu sống tỉnh phối hợp với các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và Công an huyện Hoàng Su Phì đã trao quà cho các gia đình gia đình cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách tại các huyện Quang Bình, Xín Mần và Hoàng Su Phì. 

 

20/07/2020