Quan tâm phòng, chống đuối nước cho trẻ em

08:33, 09/06/2020

BHG - Mùa Hè đến là thời điểm hay xảy ra tình trạng đuối nước ở trẻ em trên các sông, suối, ao hồ, vì vậy cần có sự quan tâm của các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục và gia đình để hạn chế tối đa những tai nạn thương tâm xảy ra. Một trong những biện pháp cần thiết là đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở các điểm dễ xảy ra đuối nước; tuyên truyền cho gia đình và các em biết phòng tránh và rèn luyện kỹ năng để tự cứu mình khi gặp nguy hiểm. Ngày 21.4 vừa qua, tại địa bàn thôn Chang, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang xảy ra vụ đuối nước. Nạn nhân là cháu Nguyễn Duy Quang, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Nạn nhân cùng các bạn lên tắm suối và leo thác, do bất cẩn cháu bị đuối nước và tử vong. Các điểm thác nước mát mẻ thường thu hút đông du khách và trẻ em đến tắm, pích ních, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm do độ sâu hay trơn trượt. Bởi vậy, những địa điểm này cần được cắm biển cảnh báo nguy hiểm, như: Thác thôn Chang, thác số 6, thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang,… để du khách và người dân biết, đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quan sát tại 2 điểm thác này vào những ngày nắng nóng, buổi trưa và chiều rất nhiều thanh niên, trẻ nhỏ đến nghỉ mát và tắm suối. Tuy nhiên, các điểm này chưa có biển cảnh báo nguy hiểm và độ sâu của nước để mọi người chú ý đề phòng. Cùng tình trạng trên, nhiều khu vực sông, lòng hồ thủy điện gần khu vực đông dân cư trên địa bàn thành phố Hà Giang và các huyện đều chưa có biển cảnh báo nguy hiểm.

Lớp học bơi tại bể bơi Công ty nước Sông Miện (thành phố Hà Giang).
Lớp học bơi tại bể bơi Công ty nước Sông Miện (thành phố Hà Giang).

Để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trước tai nạn đuối nước, trách nhiệm của các cơ quan, cơ sở giáo dục và gia đình là rất quan trọng. Cần tăng cường tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên giám sát trẻ, đặc biệt trong thời gian nghỉ Hè, mùa nước lớn. Có thể nói, vai trò giám sát và nhắc nhở trẻ em phòng, chống đuối nước lớn nhất thuộc về gia đình. Các phụ huynh nên hạn chế để con, em tụ tập đi tắm sông, suối khi không biết bơi và không có người giám sát. Khuyến khích và dành thời gian đưa con, em đến các điểm vui chơi an toàn như bể bơi có người giám sát, tạo cho các em cơ hội học bơi lội và kỹ năng phòng, chống đuối nước cần thiết.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 27 bể bơi mở cửa phục vụ nhu cầu bơi lội cho mọi người và nhu cầu học bơi của các em nhỏ. Tại bể bơi Công viên nước Hà Phương, (thành phố Hà Giang), một địa điểm bơi lội lâu năm với 3 bể bơi phân chia độ sâu dành cho các lứa tuổi thường xuyên mở cửa đón khách và các em nhỏ đến bơi lội, giải trí. Hằng ngày, bể bơi Công viên nước Hà Phương đón hàng trăm lượt khách đến tắm. Ở đây có đội ngũ bảo vệ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo an toàn cho các em nhỏ. Tại bể bơi Công ty nước Sông Miện có các lớp dạy bơi cho trẻ nhỏ được mở từ đầu mùa Hè thu hút nhiều em đến học.

Để các em có một mùa Hè an toàn, lành mạnh, cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, cơ sở giáo dục và sự quan tâm của các gia đình.

Bài, ảnh: TRỌNG TOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuân thủ pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm

BHG - Không tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm là một trong những căn nguyên có thể dẫn đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm (VSTP), tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thực phẩm và nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có vai trò vô cùng quan trọng để đẩy lùi thực phẩm bẩn. 

 

09/06/2020
Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà cháu bé bị ung thư xương

BHG - Ngày 5.6, đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cháu Lương Quỳnh Anh, 10 tuổi, con của thượng úy Lương Văn Hưng, cán bộ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh không may bị bệnh ung thư xương.

 

07/06/2020
Mèo Vạc trao 11 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

BHG - Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mèo Vạc tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 11 gia đình ở xã Tả Lủng và thị trấn Mèo Vạc. Tới dự có cấp ủy, chính quyền địa phương. Trên cơ sở rà soát, thống kê 11 hộ nghèo đều trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cấp ủy, chính quyền xã Tả Lủng và thị trấn Mèo Vạc đề nghị cấp trên hỗ trợ, vận động xây nhà Đại đoàn kết. Sau một thời gian thi công...

06/06/2020
Yên Minh, mưa dông và sét khiến 1 người tử vong

BHG - Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Minh, đêm mùng 5 rạng sáng 6.6, đã xảy ra dông, sét và mưa lớn. Hậu quả, sét đánh một người tử vong và mưa lớn gây ngập lụt khu vực trung tâm thị trấn Yên Minh và một số xã trên địa bàn huyện Yên Minh.

 

06/06/2020