Giấc mơ điện lưới

10:29, 28/06/2020

BHG - Chiều tà buông xuống, những chiếc đèn dầu, bếp củi của người dân thôn Há Súng, xã Pả Vi (Mèo Vạc) lại được thắp lên. Dù đã rất quen thuộc với cuộc sống không có điện; nhưng khao khát được sử dụng ánh sáng điện lưới vẫn luôn là mong mỏi của người dân nơi đây suốt bao năm qua.

Công trình cấp điện thôn Há Súng đang hoàn thiện.
Công trình cấp điện thôn Há Súng đang hoàn thiện.

Cách trung tâm xã Pả Vi chừng 5 km, mặc dù đã được đổ bê tông, song con đường lên thôn Há Súng vẫn rất khó khăn bởi nhiều đoạn dốc cao; xe máy gần như chỉ đi được số 1. Tại nhà Trưởng thôn Há Súng, Thò Chúa Pó, trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu không đủ sáng cho gian nhà; nhưng không làm cuộc nói chuyện kém vui. Anh Pó tâm sự: Cho đến nay, gần 100 hộ dân của thôn Há Súng vẫn chưa được sử dụng điện lưới. Để có ánh sáng, chiếc đèn dầu vẫn là người bạn tri kỷ của mỗi người dân chúng tôi. Ngoài ra, một số hộ chế ánh sáng từ ắc quy xe máy; hoặc gia đình nào có điều kiện khá hơn thì mua bóng đèn tích điện hay đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời…

Người dân thôn Há Súng vẫn phải dùng đèn dầu thắp sáng.
Người dân thôn Há Súng vẫn phải dùng đèn dầu thắp sáng.

Cũng theo Trưởng thôn Thò Chúa Pó: Việc không có điện lưới bao năm nay đã kìm hãm sự phát triển KT – XH của thôn. Trong lao động sản xuất, người dân không thể đầu tư mua sắm các trang thiết bị máy móc,  như: Máy xay xát, máy thái cỏ, máy bơm nước… Cũng may, trong thôn có 10 hộ có máy xát, nghiền chạy bằng dầu phục vụ nhu cầu của người dân. Cá biệt, vẫn có hộ dùng cối xay thủ công để xay lúa, ngô. Hiện nay, thu nhập bình quân toàn thôn mới đạt hơn 10 triệu đồng/người/năm. Xuất phát từ lý do kinh tế, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học lên THPT, học nghề đạt thấp. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân được tiếp cận thông tin thời sự chưa cao; bởi không có điện,  đương nhiên không cần ti vi và chỉ khoảng 1/3 người dân có điện thoại thông minh có thể truy cập mạng internet; khi điện thoại hết pin, họ lại phải đem xuống xã hoặc đến gia đình khác nhờ sạc…

Từ nguyện vọng chính đáng của cử tri thôn Há Súng, công trình cấp điện cho thôn Há Súng có tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng do UBND huyện Mèo Vạc làm chủ đầu tư đang hoàn thành nốt những hạng mục cuối cùng và dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 7.2020. Trưởng thôn Thò Chúa Pó, nói: Người dân thôn Há Súng hiện đang rất phấn khởi trước công trình điện sắp hoàn thành, nhiều người đã lên kế hoạch mua sắm đồ điện cho gia đình. Hàng ngày, họ đều mong ngóng và theo dõi sát sao tiến độ thi công của nhà thầu. Đặc biệt, nhờ chú trọng công tác tuyên tuyền, người dân đã hiểu rõ về lợi ích của điện lưới; do vậy, việc giải phóng mặt bằng, hiến đất xây dựng công trình được người dân nhiệt tình hưởng ứng…

Theo lãnh đạo huyện Mèo Vạc, công trình cấp điện lưới cho thôn Há Súng không chỉ nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong thôn mà còn tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đặc biệt, góp phần thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa các xã trên địa bàn huyện và giữa các huyện trong khu vực. Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương và xây dựng NTM.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Cùng chuyên mục

Ước mơ về "ngôi nhà của những đứa trẻ" ở Pạc Tháy

BHG - Thôn Pạc Tháy nằm cách trung tâm xã Thu Tà (Xín Mần) hơn 7 km. Đây là thôn đặc biệt khó khăn, 100% dân số là đồng bào dân tộc Nùng. Nhiều năm qua, những thế hệ mầm non trong thôn vẫn đội nắng, dầm mưa, vượt núi tìm chữ. Không có điểm trường, học sinh phải học nhờ tại ngôi nhà gỗ là hội trường của thôn, thiếu an toàn và các điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo…

 

28/06/2020
Chương trình " Trái tim cho em" tại Hà Giang

BHG - Sáng 27.6, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Quỹ Tấm lòng Việt của Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tổ chức Chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghèo tỉnh Hà Giang. Dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành, huyện và thành phố.

27/06/2020
Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức "Chợ nhân đạo" tại xã Phương Thiện

BHG - Nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, sáng 27.6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Hà Giang tổ chức "Chợ nhân đạo" tại xã Phương Thiện.

27/06/2020
Phát động chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh"

BHG - Sáng 27.6, tại thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang), Cụm thi đua số 4 Khối đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Thành đoàn Hà Giang phát động chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh".

27/06/2020