Thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

10:02, 08/04/2020

BHG - “Rất mừng các đồng chí ạ, trường hợp này âm tính”!. Trong hơn 3 tháng qua, mỗi khi nghe được câu nói của người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh –  Bác sỹ Nguyễn Trần Tuấn trao đổi với lãnh đạo các khoa, phòng sau khi nhận được kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với các mẫu xét nghiệm được chuyển từ Hà Giang về là chúng tôi lại thấy mình cần phải cố gắng, nỗ lực bảo vệ vững chắc thành trì của tỉnh trước sự tấn công của dịch Covid-19.

Cán bộ Trung tâm Y tế Thành phố hướng dẫn cán bộ, công chức viên chức, người dân khai báo y tế trên điện thoại thông minh
Cán bộ Trung tâm Y tế Thành phố hướng dẫn cán bộ, công chức viên chức, người dân khai báo y tế trên điện thoại thông minh. Ảnh: Phan Mạnh

Ngay từ những ngày đầu khi dịch mới xuất hiện ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nhận định tình hình dịch sẽ có những diễn biến phức tạp bởi tỉnh ta là tỉnh giáp với 2 tỉnh Vân Nam và Quảng tây của nước bạn Trung Quốc, sự giao lưu, thông thương hàng hóa cũng như khách đi lại giữa hai bên rất nhiều, vì thế, với chức năng là đơn vị dự phòng tuyến tỉnh, Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với Sở Y tế nhiều giải pháp, nhiều tình huống đáp ứng trong mọi hoàn cảnh để triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Một trong những bộ phận phải làm việc vất vả và hiểm nguy nhất là những cán bộ làm tại các chốt kiểm dịch y tế. Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thành lập các chốt kiểm dịch y tế, nhiều cán bộ của đơn vị đã tình nguyện tham gia “trực chiến” và muốn cống hiến công sức trong cuộc chiến chống dịch bệnh này. Trước khi có Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 thì tại chốt kiểm dịch cầu Trì (Bắc Quang), mặc dù được phân trực mỗi ca làm việc 8 tiếng nhưng do lượng người quá đông nên tất cả đều cùng hỗ trợ nhau với mục tiêu vừa đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu trong khai báo và kiểm tra y tế một cách đầy đủ, chính xác, vừa đảm bảo không để ùn ứ quá nhiều hay để khách cũng như các phương tiện phải chờ đợi quá lâu. Tuy làm việc với cường độ cao, áp lực lớn, những bữa ăn vội, những giấc ngủ không tròn nhưng tất cả cán bộ kiểm dịch y tế đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không phải tiếp xúc với quá nhiều người nhưng lại phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với các mẫu bệnh phẩm đó là những cán bộ xét nghiệm. Do vậy đòi hỏi đội ngũ này phải có kinh nghiệm vững vàng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sinh học, không được phép để xảy ra bất cứ một sai sót nào dù là nhỏ nhất. Những cán bộ làm công tác xét nghiệm thời gian qua, bất kể ngày hay đêm, khi các huyện, thành phố gửi mẫu bệnh phẩm về những trường hợp nghi ngờ là bộ phận này luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng xử lý mẫu ban đầu để chuyển mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, chẩn đoán SARS-COV-2. Đã có rất nhiều chuyến xe vận chuyển mẫu bệnh phẩm được chuyển từ Hà Giang về Hà Nội trong đêm...

Bác sĩ Nguyễn Trần Tuấn chia sẻ, là người chịu trách nhiệm phụ trách một trong 3 địa chỉ đường dây nóng, kể từ khi được thiết lập; hằng ngày, anh luôn nhận được rất nhiều cuộc gọi của người dân, tuy phải giải quyết và luôn giải đáp tận tình về cách phát hiện cũng như các biện pháp phòng bệnh. Cũng có không ít những cuộc gọi vào lúc nửa đêm,... nhưng ở thời điểm nào người dân cũng được giải đáp kịp thời.

Bên cạnh đó, hàng ngày những cán bộ làm công tác truyền thông luôn đảm bảo chuyển tải các thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế một cách kịp thời, phối hợp với các đơn vị y tế tuyến huyện, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, cập nhật thường xuyên, liên tục các thông tin để người dân nâng cao ý thức và có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đóng góp vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh còn rất nhiều người ở những vị trí, bộ phận khác nhau, họ luôn sẵn sàng góp ý tưởng, chuẩn bị chu đáo phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư, trang bị phòng hộ, hóa chất,... đáp ứng tốt nhất mọi hoạt động trong công tác phòng, chống dịch khi tuyến đầu cần.

Vẫn biết rằng cuộc chiến phòng, chống dịch Covid -19 còn nhiều phức tạp và diễn biến khó lường, nhưng với sự đồng lòng, sự tận tâm, trách nhiệm với nghề, những cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ không ngại khó khăn, gian khổ, bất chấp mọi hiểm nguy, luôn vững vàng, kiên định, nỗ lực cùng lực lượng chức năng không để dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Ngọc Ánh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Việt Nam có thêm 2 ca mắc Covid-19, 1 người là hàng xóm của BN 243

Tính đến 6h sáng 8/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 251 người. Ca bệnh 250 (BN 250): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN243. Ngày 2/4 khởi phát bệnh.

08/04/2020
Phát triển nguồn cán bộ người Mông ở Mèo Vạc

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", cho nên "Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Đó cũng là chân lý soi đường cho cấp ủy huyện Mèo Vạc tập trung phát triển nguồn cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là người Mông có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

08/04/2020
"Bông hồng blouse" trên đỉnh Gia Long

BHG - Gặp chị Trần Thị Nhịu, nữ hộ sinh đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly của xã biên giới Xín Mần (Xín Mần); điều làm tôi thấy mến phục đó là giọng nói nhỏ nhẹ, truyền cảm và nghị lực vượt qua khó khăn, xung phong nơi tuyến đầu chống dịch.  Chị Trần Thị Nhịu, sinh năm 1973, hiện công tác tại Trạm Y tế xã Xín Mần. Từ khi xã Xín Mần thành lập khu cách ly tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 và được phân công giao nhiệm vụ tại đây, chị đã không quản ngại khó khăn, làm tốt công việc được giao. Chị Nhịu chia sẻ...

07/04/2020
Chi trả lương hưu gộp 2 tháng 4 và 5 để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

BHG - UBND tỉnh vừa có Công văn số 993/UBND – VHXH về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

07/04/2020