Hà Giang

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn sau 2 ngày phong tỏa

18:30, 18/04/2020

BHG - Ngay khi nắm được thông tin về trường hợp G.T.C (BN268) dương tính với Covid – 19, ngay trong đêm 15, rạng sáng 16.4, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn đã được phong tỏa để phòng, chống dịch, ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, thôn Pín Tủng, xã Phố Là và Phòng khám Đa khoa khu vực Phố Bảng là 3 đơn vị phải thực hiện phong tỏa.

 

Theo ông Sấn Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn: Thời điểm thực hiện việc phong tỏa, bên trong Bệnh viện có 178 người gồm: 61 cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ; 63 bệnh nhân điều trị nội trú và 54 người nhà đi chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện đã tiến hành cách ly 9 y, bác sĩ tiếp xúc gần với BN268 (F1) và phân công tổ chăm sóc, điều trị đặc biệt cho ca bệnh tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện.

 

Một tổ chốt chặn phòng, chống dịch được lập ngay trước cổng Bệnh viện gồm các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Công an, dân quân, đảm bảo hoạt động 24/24h, không cho người bên ngoài vào Bệnh viện (trừ trường hợp cấp cứu bệnh nhân). Toàn bộ cán bộ, nhân viên bệnh viện, người nhà đến chăm sóc bệnh nhân không được ra ngoài.
Một tổ chốt chặn phòng, chống dịch được lập ngay trước cổng Bệnh viện gồm các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Công an, dân quân, đảm bảo hoạt động 24/24h, không cho người bên ngoài vào Bệnh viện (trừ trường hợp cấp cứu bệnh nhân). Toàn bộ cán bộ, nhân viên bệnh viện, người nhà đến chăm sóc bệnh nhân không được ra ngoài.

 

Mọi hoạt động trao đổi thông tin giữa Bệnh viện với bên ngoài đều thông qua điện thoại, internet. Những đồ dùng, thực phẩm chuyển vào bệnh viện được đặt trên 2 chiếc bàn trước cổng bệnh viện, để nhân viên y tế ra lấy.
Mọi hoạt động trao đổi thông tin giữa Bệnh viện với bên ngoài đều thông qua điện thoại, internet. Những đồ dùng, thực phẩm chuyển vào bệnh viện được đặt trên 2 chiếc bàn trước cổng bệnh viện, để nhân viên y tế ra lấy.

 

Hàng ngày toàn bộ khuôn viên Bệnh viện được phun tiêu tộc, khử trùng. Những dụng cụ y tế, đồ dùng bên trong bệnh viện cần thiết phải vận chuyển ra ngoài phục vụ công tác khám, chữa bệnh đều được phun khử trùng.
Hàng ngày toàn bộ khuôn viên Bệnh viện được phun tiêu độc, khử trùng. Những dụng cụ y tế, đồ dùng bên trong bệnh viện cần thiết phải vận chuyển ra ngoài phục vụ công tác khám, chữa bệnh đều được phun khử trùng.

 

Bệnh viện đã thành lập một tổ khám sàng lọc các bệnh nhân trong thời gian phong tỏa. Bác sĩ Hoàng Tiến Hải (đứng trong ảnh), Tổ trường Tổ khám sàng lọc thông tin, Tổ có 5 cán bộ, y bác sĩ, trong 2 ngày vừa qua, Tổ đã khám, tư vấn, phát thuốc cho 31 bệnh nhân mãn tính; hướng dẫn một ca thai sản và một ca áp xe quang amidan sang Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc kiểm tra, điều trị.
Bệnh viện đã thành lập một tổ khám sàng lọc các bệnh nhân trong thời gian phong tỏa. Bác sĩ Hoàng Tiến Hải (đứng trong ảnh), Tổ trường Tổ khám sàng lọc thông tin, Tổ có 5 cán bộ, y bác sĩ, trong 2 ngày vừa qua, Tổ đã khám, tư vấn, phát thuốc cho 31 bệnh nhân mãn tính; hướng dẫn một ca thai sản và một ca áp xe quang amidan sang Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc kiểm tra, điều trị.

 

Trong thời gian phong tỏa, ngoài định mức hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 37 của Chính phủ đối với những người phải cách ly, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn đã hỗ trợ thêm kinh phí, hợp đồng với hai nhà hàng trên địa bàn thị trấn Đồng Văn cung cấp cơm trưa và tối cho toàn bộ cán bộ y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bên trong Bệnh viện, với định mức từ 40 – 50 nghìn đồng/suất.
Trong thời gian phong tỏa, ngoài định mức hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết 37 của Chính phủ đối với những người phải cách ly, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn đã hỗ trợ thêm kinh phí, hợp đồng với hai nhà hàng trên địa bàn thị trấn Đồng Văn cung cấp cơm trưa và tối cho toàn bộ cán bộ y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bên trong Bệnh viện, với định mức từ 40 – 50 nghìn đồng/suất.

 

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn chia sẻ: Bệnh viện đang tích cực điều trị cho BN268 và tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã tốt hơn trước nhiều. Trong ngày đầu tiên phong tỏa, một số cán bộ y bác sĩ và người nhà đến chăm sóc bệnh nhân cũng lo lắng. Nhưng được sự động viên, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền huyện, Sở Y tế, Ban Giám đốc và người dân trên địa bàn thị trấn, tất cả đã yên tâm hơn.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn chia sẻ: Bệnh viện đang tích cực điều trị cho BN268 và tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã tốt hơn trước nhiều. Trong ngày đầu tiên phong tỏa, một số cán bộ y bác sĩ và người nhà đến chăm sóc bệnh nhân cũng lo lắng. Nhưng được sự động viên, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền huyện, Sở Y tế, Ban Giám đốc và người dân trên địa bàn thị trấn, tất cả đã yên tâm hơn.

 

Bệnh viện đã dự trữ đủ thiết bị, vật tư y tế có khả năng cùng lúc tiếp nhận, điều trị cho khoảng 10 bệnh nhân Covid-19 (nếu có); đồng thời cập nhật thường xuyên phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo trong Bệnh viện cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Trong 2 ngày phong tỏa đầu tiên, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 3 ca bệnh cấp cứu nguy hiểm và thực hiện một ca mổ cho bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. (Ảnh CTV)
Bệnh viện đã dự trữ đủ thiết bị, vật tư y tế có khả năng cùng lúc tiếp nhận, điều trị cho khoảng 10 bệnh nhân Covid-19 (nếu có); đồng thời cập nhật thường xuyên phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Các biện pháp phòng, chống lây nhiễm chéo trong Bệnh viện cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Trong 2 ngày phong tỏa đầu tiên, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 3 ca bệnh cấp cứu nguy hiểm và thực hiện một ca mổ cho bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. (Ảnh CTV)

 

Trong 2 ngày Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn bị phong tỏa, nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện Đồng Văn đã gửi đồ tiếp tế, hỗ trợ cho những người bên trong Bệnh viện như mỳ tôm, sữa, gạo, hoa quả, tấm chắn giọt bắn, đồ bảo hộ, khẩu trang… góp phần động viên, khích lệ tinh thần các y, bác sĩ và người dân bên trong bệnh viện yên tâm trong thời gian phong tỏa.
Trong 2 ngày Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn bị phong tỏa, nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện Đồng Văn đã gửi đồ tiếp tế, hỗ trợ cho những người bên trong Bệnh viện như mỳ tôm, sữa, gạo, hoa quả, tấm chắn giọt bắn, đồ bảo hộ, khẩu trang… góp phần động viên, khích lệ tinh thần các y, bác sĩ và người dân bên trong bệnh viện yên tâm trong thời gian phong tỏa.

 D.Tuấn – K.Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nào trong 48 giờ liên tiếp

6h sáng 18.4, Bộ Y tế cho biết, trong 48 giờ qua Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào.Tổng số ca bệnh hiện nay là 268 ca, trong đó 70 ca đang điều trị; 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

18/04/2020
Công an thị trấn Vinh Quang trao trả số tiền hơn 7 triệu đồng cho người đánh rơi

BHG - Ngày 17.4, tại trụ sở UBND thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì), Công an thị trấn Vinh Quang đã tổ chức trao trả lại số tiền hơn 7 triệu đồng cho người đánh rơi.

18/04/2020
Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân số 268 tiến triển tốt

BHG - Bệnh nhân số 268 dương tính với Covid-19, cư trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là (Đồng Văn), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Kể từ khi công bố dương tính với Covid-19 và được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, tình trạng bệnh nhân 268 hiện tại tiến triển tốt.

18/04/2020
Hai cháu nhỏ trong vụ ngộ độc nấm ở Hoàng Su Phì đã tử vong

BHG - Như tin đã đưa, sáng 8.4, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Su Phì tiếp nhận 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc nấm gồm: Sùng Seo Hòa (39 tuổi), Ma Thị Dong (26 tuổi), Sùng Văn Thuấn (7 tuổi) và Sùng Văn Thuần (4 tuổi). Các nạn nhân trú tại thôn Bản Pắng, xã Bản Máy.

 

17/04/2020