Tiếp nhận 22 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về

14:35, 17/02/2020

BHG - Vừa qua, Tại Của khẩu Quốc tế Thanh Thủy, các đơn vị: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh; Trạm Kiểm soát Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Thanh Thủy; Tổ tiếp nhận người từ vùng dịch về địa phương của tỉnh; Khoa Kiểm dịch y tế Quốc tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) đã tổ chức tiếp nhận 22 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về.

Tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy
Tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

Số công dân trên đều được kiểm tra, đo thân nhiệt. Qua kiểm tra phát hiện 1 công dân có biểu hiện sốt nhẹ nên phải chuyển vào khu cách ly đặc biệt tại Trạm y tế Thanh Thủy (Vị Xuyên) để lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. 21 công dân còn lại sức khỏe bình thường đã đưa về khu vực cách ly tại Trạm Giao dịch Kho bạc Thanh Thủy để quản lý, theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định.

Hiện nay, tại khu vực Cửa khẩu Quốc Tế Thanh Thủy đang thực hiện cách ly 75 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về, trong đó tại Trạm y tế xã Thanh Thủy là 35 công dân và tại Trạm Giao dịch Kho bạc Thanh Thủy là 40 công dân. Để đảm bảo việc cách ly có hiệu quả, các cán bộ y tế đã tuyên truyền, quán triệt nội quy cách ly, giải thích cho công dân hiểu rõ về tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID - 19; hướng dẫn đeo khẩu trang; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh khu ở; yêu cầu các công dân chấp hành việc thông báo kịp thời vấn đề sức khỏe cho cán bộ y tế thường trực khi có các biểu hiện bất thường.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên còn cử cán bộ tăng cường hỗ trợ Trạm Y tế xã Thanh Thủy đảm bảo trực 24/24 giờ để theo dõi tình sức khỏe công dân; bố trí lực lượng công an, Biên phòng thường trực 24/24 giờ để quản lý các công dân đang thực hiện cách ly, tránh việc công dân tự ý bỏ ra khỏi khu vực cách ly; công tác khử khuẩn tại các khu vực cách ly và phân loại, xử lý rác thải y tế để phòng, tránh lây nhiễm bệnh truyền nhiễm được Trạm Y tế thực hiện tốt.

                                      Thu Hòa (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Vĩnh Phúc đã làm chủ tình hình, quyết không để lây lan Covid-19 cho Hà Nội"

"Đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã làm chủ được tình hình và quyết tâm tiến hành các bước để bảo vệ chống lây lan cho Hà Nội". Đó là thông tin được ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tại cuộc họp báo để thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào chiều qua (14/2).

15/02/2020
Huyết tương của người khỏi bệnh có thể giúp điều trị vi rút gây viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)

Phát biểu tại họp báo hôm qua (13/2), ông Trương Định Vũ - Giám đốc bệnh viện Kim Ngân Đàm, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cho biết bệnh viện đang tiến hành biện pháp truyền huyết tương của người đã khỏi bệnh trong điều trị Covid-19, đồng thời kêu gọi những người đã khỏi bệnh đóng góp một phần sức lực để đẩy lùi dịch Covid- 19 hiện nay.

14/02/2020
"Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19"

Đây là chia sẻ của Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOV.VN, khi dịch Covid-19 (nCoV) đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Tại Việt Nam, số người dương tính với Covid-19 (nCoV) là 16 và chưa có trường hợp nào tử vong.

14/02/2020
Kiểm soát giá khẩu trang, nước sát khuẩn tại Đồng Văn và Mèo Vạc

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19, nhằm tránh tình trạng tăng giá mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn, Đội quản lý thị trường số 6 – Hà Giang đã tăng cường kiểm tra các quầy thuốc tân dược tại huyện Đồng Văn và Mèo Vạc.

 

13/02/2020