Bắc Quang - điểm sáng trong công tác chăm sóc người cao tuổi

18:54, 02/12/2019

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức”. Tuy nhiên, khi tuổi của họ đã “ngả về chiều” thì những hệ lụy của tuổi già như ốm đau, bệnh tật… nảy sinh nhiều. Bởi vậy, công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) người cao tuổi (NCT) được cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm.

Người cao tuổi huyện Bắc Quang được khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.
Người cao tuổi huyện Bắc Quang được khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Huyện Bắc Quang, hiện có trên 15 nghìn NCT (chiếm trên 13% dân số). Trong đó, số NCT thuộc hộ nghèo, cận nghèo gần 2.000 người (chiếm 11,5% số NCT toàn huyện). Số NCT tăng nhanh đã và đang đặt ra những thách thức cho công tác CSSK và hệ thống an sinh xã hội; 85% NCT của huyện vẫn phải tự thân vận động, mưu sinh kiếm sống hoặc phải nương tựa vào sự nuôi dưỡng của người thân.

Nuôi dê hàng hóa, giúp gia đình ông Nguyễn Duy Hưng, thôn Tân Tấu (xã Tân Thành) nâng cao thu nhập.
Nuôi dê hàng hóa, giúp gia đình ông Nguyễn Duy Hưng, thôn Tân Tấu (xã Tân Thành) nâng cao thu nhập.

Từ thực tế trên huyện Bắc Quang đã thực hiện nhiều giải pháp CSSK cho NCT. Cụ thể, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến NCT; góp phần trợ giúp cho họ có điều kiện ổn định cuộc sống. Đồng thời, các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm, tặng quà NTC nhân các ngày kỷ niệm của NCT được chính quyền và Hội NCT các cấp của huyện quan tâm. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã dành trên 816 triệu đồng để chúc thọ, mừng thọ cho 1.113 NCT. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho NCT được tăng cường thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố và trên hệ thống loa phát thanh; các trường học đẩy mạnh giáo dục về lòng biết ơn, kính trọng đối với NCT, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn…

Hiện nay, toàn huyện có 9.920 NCT được cấp thẻ BHYT; trong đó, 100% NCT thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và diện trợ giúp xã hội; NCT từ 80 tuổi trở lên được cấp thẻ BHYT miễn phí. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện đã thành lập Khoa Lão khoa để điều trị, CSSK cho các đối tượng bệnh nhân cao tuổi. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện và các phòng khám, trạm y tế xã, thị trấn còn thực hiện ưu tiên khám, chữa bệnh, phẫu thuật các bệnh về mắt cho NCT; nhiều NCT cô đơn, bị bệnh nặng được các trạm y tế tuyến xã thực hiện khám, chữa bệnh tại nhà…

Cùng với kết quả trên, Hội NCT các cấp của huyện đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao dưỡng sinh. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, 4 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập tại các xã Hùng An, Đông Thành và thị trấn Việt Quang; nâng tổng số câu lạc bộ trên địa bàn huyện lên 16. Qua đó, đã tạo bầu không khí sinh hoạt vui vẻ giúp NCT tích cực tham gia các hoạt động phong trào, xây dựng quê hương… Ông Nguyễn Duy Hưng (thôn Tân Tấu, xã Tân Thành) năm nay đã ngoài 70 tuổi, phấn khởi chia sẻ: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Hội NCT xã Tân Thành trong công tác CSSK; sức khỏe của tôi cũng như nhiều NCT khác trong chi hội được cải thiện nhiều. Hiện, tôi vẫn cùng gia đình lao động sản xuất, tạo thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm…

Có thể khẳng định, NCT giữ vai trò quan trọng trong việc nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc cũng như truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau. Đó chính là nền tảng để cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng CSSK NCT.

Bài, ảnh:  TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Chi đoàn khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2022

BHG - Ngày 28.11, Chi đoàn khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. 

29/11/2019
Vị Xuyên đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sỹ

BHG - Ngày 28.11, huyện Vị Xuyên đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt 01 Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Tham dự có, đồng chí Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên, lực lượng vũ trang, đoàn viên - thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện.

 

29/11/2019
Tổng kết công tác thi đua Khối Văn hóa – xã hội

BHG - Chiều 27.11, Khối giao ước thi đua Văn hóa – xã hội tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành thành viên trong Khối gồm: Bảo hiểm xã hội; Đài PT-TH; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở LĐTB&XH, Sở VHTT&DL; Sở Y tế; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang; Ban Dân tộc tỉnh.

 

28/11/2019
Đầu tư phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

28/11/2019