Phụ nữ xã Đường Âm xây dựng quỹ hội để thúc đẩy các phong trào
BHG - Đường Âm (Bắc Mê) là xã vùng 3, dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác xây dựng quỹ hội ở chi hội và tổ phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đường Âm xác định là một trong những tiêu chí cơ bản trong chỉ đạo xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
Hội LHPN xã hiện có 590 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Trước đây, đời sống và sinh hoạt của hội viên còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, Hội đã xây dựng quỹ xoay vòng vốn. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội Phụ nữ xã, các chi hội đã họp bàn để thống nhất cách gây quỹ hội. Điển hình, chi hội Phụ nữ thôn Nà Thấng đã mượn quỹ đất còn trống của thôn, tùy mùa vụ để trồng ngô. Tất cả hội viên đóng góp ngày công làm đất, gieo giống, chăm sóc, xới cỏ và thu hoạch. Những người bận việc không tham gia được thì đóng tiền. Nhận thức gây quỹ là việc nên làm, vì thế mọi người đều tham gia rất nhiệt tình. Đến kỳ thu hoạch, sau khi trừ tiền giống và phân bón, số tiền thu được sẽ đưa vào nguồn quỹ của chi hội, mỗi vụ thu trung bình 8 - 10 triệu đồng.
Hội viên chị hội phụ nữ thôn Nà Thấng tham gia các hoạt động sản xuất gây quỹ. |
Chị Trần Thị Mười, Chi hội Trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nà Thấng, chia sẻ: Đến nay, quỹ của Chi hội đã được hơn 18 triệu đồng. Từ tiền quỹ này đã giúp đỡ được 3 hội viên mua trâu, nuôi dê, nuôi lợn. Đồng thời, với nguồn quỹ này Chi hội chủ động hơn trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng các phong trào, thăm hỏi, động viên, tặng quà các hội viên nghèo; cho hội viên nghèo vay vốn không lấy lãi để phát triển sản xuất; sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn.
Cách làm này đã giúp thay đổi cuộc sống của nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn. Chị Bòng Thị Ỉn, Chi hội thôn Nà Thấng, cho biết: Gia đình tôi trước đây rất nghèo, không có vốn để phát triển sản xuất. Được chi hội cho vay 10 triệu đồng để mua trâu phát triển kinh tế, giờ gia đình còn có thêm vốn để nuôi dê đấy.
Những năm qua, các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Đường Âm đã tích cực trồng ngô trên đất bỏ hoang kiếm thêm thu nhập gây quỹ để có kinh phí tổ chức hoạt động, đóng tiền hoạt động của hội và giúp đỡ hội viên. Chị Nông Thị Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đường Âm, cho biết: Khó khăn về nguồn quỹ hoạt động là thực trạng chung của hầu hết các chi hội trên địa bàn. Vì vậy, Hội Phụ nữ xã đã gợi ý cho các chi hội cách gây quỹ để có kinh phí tổ chức sinh hoạt; đồng thời hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nguồn quỹ để tạo sự đồng thuận trong tất cả hội viên. Hội LHPN xã đã vận động hội viên bằng nhiều hình thức để gây quỹ như: Đề xuất thôn mượn quỹ đất trống của thôn, mượn đất của hội viên mà vụ đó không sử dụng đến, chỗ nào không có đất thì hội viên đi làm thuê như cấy, phát nương... lấy tiền gây quỹ.
Không chỉ ở Chi hội thôn Nà Thấng mà ở nhiều chi hội khác của xã Đường Âm, các chị em phụ nữ đã chủ động mượn đất để cùng nhau canh tác, xây dựng nguồn quỹ hội. Và thành quả chung mà Hội Phụ nữ xã Đường Âm đạt được là tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm đáng kể, nhờ đó Hội LHPN xã đã vươn lên dẫn đầu trong phong trào thi đua của Hội phụ nữ huyện Bắc Mê.
Bài, ảnh: VĂN QUÂN
Ý kiến bạn đọc