Hà Giang

Những phụ nữ làm giàu trên vùng đất khó

08:31, 19/10/2019

BHG - Những phụ nữ dân tộc thiểu số trước đây quanh năm sống bám ruộng, nương, quẩn quanh gian bếp, không có thu nhập, sống phụ thuộc… Nay đã có những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo, những mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ với thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm.

Nghề sản xuất bún, phở mang lại cho gia đình chị Nguyễn Thị Trưởng, thôn Hạ, xã Bằng Lang (Quang Bình) cuộc sống ổn định.
Nghề sản xuất bún, phở mang lại cho gia đình chị Nguyễn Thị Trưởng, thôn Hạ, xã Bằng Lang (Quang Bình) cuộc sống ổn định.

Những năm qua, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang”, với mục tiêu nâng cao hiểu biết cho phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; khuyến khích các ý tưởng kinh doanh; đảm bảo bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế... phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Hiện, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã hỗ trợ thành lập 5 HTX do phụ nữ làm chủ; thành lập và duy trì hoạt động trên 400 tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế và 37 tổ phụ nữ khởi sự kinh doanh; hỗ trợ trên 130 phụ nữ khởi sự kinh doanh theo hình thức kinh tế hộ.

Tại “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp” vừa được Hội LHPN tỉnh tổ chức, cầm trên tay giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” với dự án kinh doanh “Nhà nghỉ cộng đồng homestay gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao”, chị Lý Hồng Thu, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ) chia sẻ: Nặm Đăm là thôn có 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống với nhiều nét văn hóa đặc sắc. Những năm qua, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, huyện Quản Bạ đã xây dựng và phát triển Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm và ngày càng thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm. Nắm bắt được xu thế này, tôi đã lên ý tưởng và đầu tư phát triển “Nhà nghỉ cộng đồng homestay gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao. Ở đây, có nhiều hộ làm dịch vụ homestay, mỗi gia đình có cách làm riêng để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Khi đến với nhà nghỉ cộng đồng homstay của tôi, du khách sẽ cảm nhận được sự ấm cúng; được trải nghiệm hoạt động trồng và thu hoạch lúa, ngô, thả diều, trồng rau, bắt cá, nấu ăn theo sở thích, đốt lửa trại, hít thở không khí trong lành và sự yên bình của làng quê.

Cũng là 1 trong 5 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc vượt qua 23 ý tưởng khởi nghiệp của cuộc thi để được vinh danh tại lễ trao giải, chị Vàng Thị Duyên, thôn Nà Sài, xã Mậu Duệ (Yên Minh) muốn bảo tồn và phát triển giống lợn đen địa phương; chăn nuôi an toàn sinh học, cung cấp sản phẩm thịt lợn đen địa phương đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Duyên chia sẻ: “Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sạch rất lớn. Du lịch Yên Minh ngày càng phát triển, các nhà hàng, quán ăn mọc lên nhiều, nhu cầu về thực phẩm theo đó cũng tăng lên. Nhận thấy tiềm năng thị trường lớn, tôi mạnh dạn đầu tư nuôi lợn đen thương phẩm sạch. Chăn nuôi an toàn đảm bảo quy trình kỹ thuật từ khâu chọn giống, xây dựng chuồng trại, lựa chọn thức ăn… Qua một thời gian thực hiện, mô hình đang bước đầu mang lại hiệu quả, giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định”.

Không kém cạnh các chị em vùng cao, những phụ nữ La Chí xã Bản Phùng (Hoàng Su Phì) cũng táo bạo thực hiện ý tưởng “Chăn nuôi vịt bầu theo tiêu chuẩn VietGAP”, với mục tiêu thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi vịt tổng hợp, quy mô 1.500 con/năm, chu kỳ sản xuất 3 tháng, thu nhập bình quân đạt 450 triệu đồng/năm, bình quân mỗi thành viên đạt 30.000.000 đồng/năm. Chị Vương Thị Lan, Tổ trưởng Tổ phụ nữ liên kết nuôi vịt bầu thôn Na Pha chia sẻ: Tổ phụ nữ liên kết nuôi vịt bầu Nà Pha thành lập tháng 6.2019 với 15 thành viên đều là hộ nghèo, cận nghèo. Những năm gần đây, xã Bản Phùng thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, ngắm ruộng bậc thang, nhiều hộ dân đã phát triển du lịch cộng đồng nên nhu cầu sử dụng nguồn thực phẩm sạch ngày càng cao. Nắm bắt xu thế này, tổ mạnh dạn đầu tư nuôi vịt bầu và bước đầu mang lại hiệu quả, giúp chị em có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Trưởng ở thôn Hạ, xã Bằng Lang (Quang Bình), đã vượt khó, làm giàu với nghề sản xuất bún, phở. Chị Trưởng chia sẻ, trước đây, gia đình chủ yếu làm nghề nông, thu nhập không cao. Năm 2011, vợ chồng chị đầu tư hơn 30 triệu đồng mua máy làm bún, phở; sản phẩm làm ra được quảng cáo, giới thiệu qua mạng xã hội zalo, facebook và các chợ phiên. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của gia đình chị làm được gần 2 tạ bún, phở khô; tạo việc làm thường xuyên cho 2 – 3 lao động; trừ các loại chi phí, trung bình mỗi tháng gia đình chị thu lãi khoảng 25 triệu đồng.

Chị Hoàng Thị Huế, thôn Yên Chung, xã Tiên Yên (Quang Bình), cũng là một trong những phụ nữ làm kinh tế giỏi. Qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và đi thực tế tại nhiều trang trại ở Vĩnh Phúc, Lào Cai, chị Huế đã đầu tư nuôi 1.500 con gà Mía. Với cách thức nuôi gối đàn, mỗi con gà thịt xuất chuồng đạt trọng lượng từ 3 – 3,5 kg, giá bán khoảng 60 – 65 nghìn đồng/kg. Thêm nữa, vợ chồng chị còn chăn nuôi lợn đen bản địa, trồng cam Sành... mỗi năm gia đình chị thu được gần 200 triệu đồng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình Nguyễn Thị Quyên, cho biết: Huyện Quang Bình hiện có trên 8.764 hội viên phụ nữ. Thời gian qua, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho phụ nữ vay vốn, tổng dư nợ đến nay hơn 81,5 tỷ đồng với 58 Tổ Tiết kiệm và vay vốn/2.285 hộ vay. Nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển thuộc Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh giải ngân 80 triệu đồng cho 430 hội viên phụ nữ. Đồng thời, các cấp Hội tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia các lớp tập huấn, học nghề phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng chè, trồng lúa chất lượng cao... được 8 lớp với gần 150 hội viên. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế ở Quang Bình thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và đời sống hội viên, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giúp chị em vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Còn nhiều, nhiều nữa những ý tưởng khởi nghiệp, những mô hình kinh tế hiệu quả, điều đó đã minh chứng sự đột phá trong tư duy và hành động của phụ nữ vùng dân tộc. Dù còn nhiều hạn chế, nhưng họ đã vượt qua rào cản, định kiến xã hội và bứt phá, vươn lên làm chủ cuộc sống.

BIỆN LUÂN - YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bông hoa đẹp" trong phong trào phụ nữ Tát Hạ

BHG - Đó là chị Nguyễn Thị Hoàng (sinh 1983), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tát Hạ, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) kiêm thành viên Hội đồng quản trị HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp Hướng Dương. Chị là 1 trong 4 cá nhân, tập thể của huyện vừa được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2019.

 

19/10/2019
Nhiều nhà dân bị lún, nứt cạnh công trình Trạm bơm nước thoát thải phường Minh Khai

BHG - Theo phản ánh của các hộ dân tại ngõ 62, phố Trần Đăng Ninh, tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, trong quá trình thi công đào hố móng để xây dựng trạm bơm thoát nước thải số 4, thuộc Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang đã xảy ra sự cố sụt lún đất, làm dạn nứt nhà ở của người dân.

 

18/10/2019
Bắc Mê chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm trường học

BHG - An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại các trường học được xem là vấn đề quan trọng, đặc biệt các trường bán trú có số lượng học sinh lớn. Nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn và đảm bảo tốt công tác ATVSTP, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Bắc Mê đã triển khai nhiều giải pháp, đôn đốc kiểm tra, chấn chỉnh và hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

18/10/2019
Điểm trường Khờ Chá Ván rất cần được hỗ trợ

BHG - Điểm trường Tiểu học và Mầm non Khờ Chá Ván, xã Chí Cà (Xín Mần) cách trung tâm xã gần 5 km; đây là ngôi nhà trình tường, việc học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay, giúp sức của cộng đồng.

 

18/10/2019