Công an thị trấn Tam Sơn giúp người dân đoàn tụ sau 47 năm thất lạc

11:56, 02/10/2019

BHG - Sáng 1.10, Công an thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) tiếp nhận thông tin từ ông Ngô Văn Diện, sinh năm 1970, hộ khẩu tại thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhờ giúp đỡ tìm kiếm em trai ruột, có hộ khẩu như trên bị thất lạc từ tháng 3 năm 1972.

Hai anh em Ngô Văn Diện (bên phải) và anh Ngô Văn Kiên (Phàn Sào Phủng) đoàn tụ.
Hai anh em Ngô Văn Diện (bên phải) và anh Ngô Văn Kiên (Phàn Sào Phủng) đoàn tụ.

Theo thông tin từ ông Ngô Văn Diện cung cấp, em trai ông tên khai sinh là Ngô Văn Kiên, sinh năm 1971 được sinh ra tại Bệnh viện huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Khi được 1 tuổi, năm 1972 do gia đình khó khăn, ông ngoại anh Diện đã mang anh Kiên lên Quản Bạ cho một người không rõ họ tên, có địa chỉ tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang nhận làm con nuôi. Với mong muốn, tìm lại được người em trai ruột của mình thất lạc suốt 47 năm. Nắm được thông tin, bằng nghiệp vụ cùng tinh thần trách nhiệm, Công an thị trấn Tam Sơn đã tìm hiểu tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Trưa cùng ngày, qua quá trình xác minh, rà soát, Công an thị trấn Tam Sơn đã có thông tin tại thôn Thượng Sơn có 1 gia đình thời điểm đó có nhận nuôi 1 bé trai làm con nuôi và đặt tên là Phàn Sào Phủng. Sau khi xác minh thông tin về anh Phàn Sào Phủng, Công an thị trấn đã xác định anh Phủng chính là Ngô Văn Kiên, sinh năm 1971, sinh ra tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Chiều cùng ngày, cuộc hội ngộ sau 47 năm thất lạc của 2 anh em Ngô Văn Diện và Ngô Văn Kiên (Phàn Sào Phủng) đã diễn ra trong sự vui mừng, xúc động.

Tin, ảnh: Hoàng Chính (Trung tâm VHTT & DL huyện Quản Bạ)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cứu 2 cháu bé thoát khỏi vụ hỏa hoạn tại xã Thượng Phùng

BHG - Vào khoảng 15h, ngày 28.9, ngay sau khi nắm được thông tin tại thôn Thín Ngài, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) xảy ra vụ cháy nhà của anh Thò Mí Sính, sinh năm 1979. Khi đó trong nhà có 2 cháu nhỏ, một cháu 4 tuổi và 1 cháu 2 tuổi. Nắm được tình hình, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với người dân địa phương cứu 2 cháu thoát khỏi đám cháy và tổ chức dập tắt đám cháy, không để lây lan.

 

30/09/2019
Trao hỗ trợ xóa nhà tạm cho 4 hộ phụ nữ nghèo xã Xín Cái

BHG - Vừa qua, được sự ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Công ty Xăng dầu Hà Giang phối hợp với Hội LHPN tỉnh đã trao tặng hỗ trợ xóa nhà tạm cho 4 hộ phụ nữ nghèo và làm đường bê - tông tại xã Xín Cái, (Mèo Vạc) với số tiền 310 triệu đồng. Đây là hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 – 2020, do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức.

 

30/09/2019
Điểm sáng xã hội hóa giáo dục

BHG - Những năm qua, ngành Giáo dục huyện Đồng Văn đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển giáo dục một cách toàn diện. Tuy nhiên, tại các xã, thị trấn, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời cho việc giảng dạy và học tập, cũng như chăm lo đời sống học sinh. Để từng bước khắc phục những hạn chế, ngoài sử dụng nguồn ngân sách, chính quyền các xã đã chủ động kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của xã hội trong xây dựng các công trình giáo dục... 

30/09/2019
CLB Ngân hàng máu sống Hà Giang kỷ niệm 5 năm thành lập

BHG - Chiều 28.9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Hà Giang tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các chi hội và đông đảo thành viên của CLB.

29/09/2019