Chuyện những người gác rừng Vị Xuyên

10:55, 05/10/2019

BHG - Chỉ với 26 cán bộ, nhưng hoạt động trên một diện tích vô cùng rộng lớn - 100.545 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Lực lượng mỏng, địa bàn rộng, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi cán bộ luôn phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức, lối sống - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên Nguyễn Thanh Tứ chia sẻ. Rừng rộng, người ít nên mỗi kiểm lâm viên thường phải phụ trách địa bàn từ 1 - 3 xã. Khối lượng công việc, cường độ làm việc của mỗi kiểm lâm viên khá vất vả, nhưng mỗi “người lính” gác rừng Vị Xuyên vẫn luôn vững vàng trước khó khăn, cám dỗ.

Cán bộ kiểm lâm huyện Vị Xuyên kiểm tra rừng.
Cán bộ kiểm lâm huyện Vị Xuyên kiểm tra rừng.

Tuần rừng là công việc không hề nhẹ, phải luồn rừng, leo dốc, xuống khe, ăn trong rừng, có khi phải ngủ trong rừng và đôi khi phải đối mặt với mưa rừng, lũ rừng, vắt rừng, muỗi rừng… Vượt qua những chướng ngại vật đó quả thực khá nhọc nhằn. Nhưng không đi tuần rừng, sẽ không phát hiện diễn biến của rừng, không cập nhật thường xuyên được các thông tin thay đổi ngoài thực địa, như: Trồng mới, khai thác, cháy rừng, sâu bệnh, phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng. Chính vì thế, mỗi cán bộ kiểm lâm địa bàn đều phải xây dựng một kế hoạch chi tiết để đối phó với những rủi ro có thể xảy ra. Ngoài nhiệm vụ tuần rừng, họ còn giữ vai trò hạt nhân về tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng tới nhân dân 24 xã, thị trấn...

Trên địa bàn huyện Vị Xuyên có một số khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác gỗ quý hiếm trái pháp, như: Khu rừng phòng hộ thuộc thôn Dìn, Bản Xám, xã Ngọc Minh; thôn Hòa Bắc, Lũng Buông, xã Thuận Hòa; thôn Tân Sơn, Thượng Lâm, Lùng Thiềng, Phìn Sảng, Khâu Ngày, Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân. Cán bộ kiểm lâm địa bàn đã tham mưu cho UBND các xã đẩy mạnh tuần tra, bảo vệ rừng; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 54 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, gồm: Phá rừng trái phép 1 vụ; khai thác rừng trái phép 6 vụ; mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép 47 vụ… tịch thu 62,524 m3 gỗ các loại, 10 xe máy, 4 máy cưa xăng, thu nộp ngân sách 276.270.000 đồng (trong 9 tháng năm 2019).

Theo nhận định, hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn huyện tiếp tục chịu sức ép lớn từ tác động, nhu cầu thiết yếu của con người, đặc biệt là các loại gỗ quý, hiếm; diện tích rừng tự nhiên do các hộ dân, cá nhân quản lý có nguy cơ bị phá, khai thác để lấy gỗ. Các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ Nghiến nhóm IIA dọc tuyến biên giới và thị trường nội địa có nguy cơ bùng phát... Do đó, cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng, các địa phương trong huyện thì vai trò, trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm càng phải được nâng cao hơn bao giờ hết.

Bài, ảnh: An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điểm sáng xã hội hóa giáo dục

BHG - Những năm qua, ngành Giáo dục huyện Đồng Văn đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển giáo dục một cách toàn diện. Tuy nhiên, tại các xã, thị trấn, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời cho việc giảng dạy và học tập, cũng như chăm lo đời sống học sinh. Để từng bước khắc phục những hạn chế, ngoài sử dụng nguồn ngân sách, chính quyền các xã đã chủ động kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của xã hội trong xây dựng các công trình giáo dục... 

30/09/2019
Trao hỗ trợ xóa nhà tạm cho 4 hộ phụ nữ nghèo xã Xín Cái

BHG - Vừa qua, được sự ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Công ty Xăng dầu Hà Giang phối hợp với Hội LHPN tỉnh đã trao tặng hỗ trợ xóa nhà tạm cho 4 hộ phụ nữ nghèo và làm đường bê - tông tại xã Xín Cái, (Mèo Vạc) với số tiền 310 triệu đồng. Đây là hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 – 2020, do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức.

 

30/09/2019
Cứu 2 cháu bé thoát khỏi vụ hỏa hoạn tại xã Thượng Phùng

BHG - Vào khoảng 15h, ngày 28.9, ngay sau khi nắm được thông tin tại thôn Thín Ngài, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) xảy ra vụ cháy nhà của anh Thò Mí Sính, sinh năm 1979. Khi đó trong nhà có 2 cháu nhỏ, một cháu 4 tuổi và 1 cháu 2 tuổi. Nắm được tình hình, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với người dân địa phương cứu 2 cháu thoát khỏi đám cháy và tổ chức dập tắt đám cháy, không để lây lan.

 

30/09/2019
CLB Ngân hàng máu sống Hà Giang kỷ niệm 5 năm thành lập

BHG - Chiều 28.9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Hà Giang tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các chi hội và đông đảo thành viên của CLB.

29/09/2019