Cảnh giác với mặt hàng nước ngọt có ga giá rẻ

10:09, 01/10/2019

BHG - Chỉ với 3 – 5 nghìn đồng, người dân có thể dễ dàng mua được những chai nước ngọt được bày bán tại các cửa hàng tạp hóa tại khắp các chợ trên địa bàn huyện Xín Mần. Với giá thành cực rẻ, màu sắc thì bắt mắt; tuy nhiên, chất lượng của các sản phẩm này như thế nào đang là vấn đề khiến người tiêu dùng băn khoăn, lo lắng.

Nước ngọt có ga giá rẻ bán tại chợ trung tâm thị trấn Cốc Pài (Xín Mần).
Nước ngọt có ga giá rẻ bán tại chợ trung tâm thị trấn Cốc Pài (Xín Mần).

Nước ngọt có ga là đồ uống được nhiều người yêu thích và trở thành mặt hàng tiêu thụ mạnh trong đời sống hàng ngày của người tiêu dùng. Trên thị trường, nước giải khát khá đa dạng về sản phẩm, phong phú chủng loại với các nhãn hiệu khác nhau. Qua tìm hiểu tại huyện Xín Mần, nước giải khát giá rẻ được người dân tiêu thụ nhiều nhất, bởi giá thành rẻ, phù hợp với “túi tiền” như: Nước hương cam có ga Orange, nước hương chanh có ga Lemon... Những chai nước ngọt được đóng bằng chai nhựa, có màu sắc hấp dẫn, hương vị giống như sản phẩm được quảng cáo khiến cho người dân rất ưa thích lựa chọn. Ông Hải, một người dân thị trấn Cốc Pài cho biết: Các mặt hàng nước ngọt đóng chai giá rẻ vẫn được người dân mua nhiều, nhất là người dân ở các thôn, bản. Không chỉ ở các xã xa trung tâm huyện, mà ngay ở thị trấn Cốc Pài; các sản phẩm này được bày bán tràn lan, thậm chí còn dễ mua hơn cả mua rau.

Mục sở thị tại chợ trung tâm thị trấn Cốc Pài, chúng tôi nhận được sự mời gọi nhiệt tình của các chủ quầy hàng tạp hóa khi bước vào cổng chợ. Ở đây, các quầy hàng đều bày bán đa dạng các sản phẩm từ bánh kẹo, đồ gia dụng, nước ngọt đóng chai với giá cả cực kỳ “ưu đãi”. Quan sát thấy, những chai nước ngọt có cùng nhãn mác nhưng được chia thành 2 loại với giá bán khác nhau: Loại giá rẻ được trưng bày ra ngoài khu vực dễ thấy, dễ tìm và một loại giá cao hơn để sẵn trong những chiếc tủ lạnh đặt phía trong các quầy hàng. Đa phần là loại chai nhựa dung tích 400 ml, 1 lít, 1,1 lít và 1,5 lít với 3 vị chủ yếu là: Cam, chanh và dâu. Nhìn bề ngoài, mỗi chai nước đều có tem nhãn đầy đủ, ghi rõ xuất xứ cũng như ngày sản xuất, hạn sử dụng; tuy nhiên không rõ ràng. Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy, các sản phẩm này đều được pha chế bằng các hương liệu và phẩm màu công nghiệp. Đặc biệt, mỗi chai nước ngọt có ga giá chỉ khoảng vài nghìn đồng; bằng giá với chai nước lọc thông thường. Một người bán hàng ở chợ trung tâm thị trấn Cốc Pài cho hay: Mỗi phiên chợ, nước ngọt giá rẻ vẫn là mặt hàng được người dân mua nhiều nhất. Các mặt hàng nước ngọt, bánh kẹo chủ yếu được lấy từ thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) hoặc một số cơ sở kinh doanh tại thành phố Hà Nội. Khi được hỏi tại sao giá bán các mặt hàng này lại cực rẻ như thế mặc dù quãng đường xa và chi phí vận chuyển lớn thì tất cả những người bán hàng đều lắc đầu không nói.

Trao đổi với lực lượng quản lý thị trường, đồng chí Nguyễn Đình Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, huyện Xín Mần cho biết: Công tác kiểm tra được thực hiện theo chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Thực tế, việc kiểm tra, quản lý buôn bán các mặt hàng trên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bởi trên bao bì sản phẩm vẫn có gắn nhãn mác, tem đầy đủ. Còn để kiểm tra chất lượng thì phải tiến hành lấy mẫu gửi đến cơ quan chuyên môn thẩm định; điều này còn liên quan đến kinh phí.

Theo người dân địa phương, hàng tuần đều có những chiếc xe tải nhỏ mang biển số dưới xuôi chở hàng lên giao tận nơi cho các cửa hàng buôn bán ở thị trấn và các xã để tiêu thụ với số lượng khá lớn. Chưa rõ những loại nước ngọt có ga này chất lượng như thế nào, vì vậy, người tiêu dùng cần có lựa chọn; đừng vì giá thành rẻ, mẫu mã đẹp mà không quan tâm đến chất lượng.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Điểm sáng xã hội hóa giáo dục

BHG - Những năm qua, ngành Giáo dục huyện Đồng Văn đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển giáo dục một cách toàn diện. Tuy nhiên, tại các xã, thị trấn, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời cho việc giảng dạy và học tập, cũng như chăm lo đời sống học sinh. Để từng bước khắc phục những hạn chế, ngoài sử dụng nguồn ngân sách, chính quyền các xã đã chủ động kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của xã hội trong xây dựng các công trình giáo dục... 

30/09/2019
Cứu 2 cháu bé thoát khỏi vụ hỏa hoạn tại xã Thượng Phùng

BHG - Vào khoảng 15h, ngày 28.9, ngay sau khi nắm được thông tin tại thôn Thín Ngài, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) xảy ra vụ cháy nhà của anh Thò Mí Sính, sinh năm 1979. Khi đó trong nhà có 2 cháu nhỏ, một cháu 4 tuổi và 1 cháu 2 tuổi. Nắm được tình hình, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với người dân địa phương cứu 2 cháu thoát khỏi đám cháy và tổ chức dập tắt đám cháy, không để lây lan.

 

30/09/2019
Trao hỗ trợ xóa nhà tạm cho 4 hộ phụ nữ nghèo xã Xín Cái

BHG - Vừa qua, được sự ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Công ty Xăng dầu Hà Giang phối hợp với Hội LHPN tỉnh đã trao tặng hỗ trợ xóa nhà tạm cho 4 hộ phụ nữ nghèo và làm đường bê - tông tại xã Xín Cái, (Mèo Vạc) với số tiền 310 triệu đồng. Đây là hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu hưởng ứng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 – 2020, do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức.

 

30/09/2019
CLB Ngân hàng máu sống Hà Giang kỷ niệm 5 năm thành lập

BHG - Chiều 28.9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Hà Giang tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Hà Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các chi hội và đông đảo thành viên của CLB.

29/09/2019