Quản Bạ xây dựng biên giới hữu nghị

22:46, 06/09/2019

BHG - Sau 10 năm hoàn thành phân giới, cắm mốc (PGCM), chính quyền huyện Quản Bạ đã làm tốt công tác bảo vệ đường biên, mốc giới; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lễ ký kết nghĩa giữa 5 xã biên giới huyện Quản Bạ với các hương, trấn của huyện Ma Ly Pho (Trung Quốc).
Lễ ký kết nghĩa giữa 5 xã biên giới huyện Quản Bạ với các hương, trấn của huyện Ma Ly Pho (Trung Quốc).

Sau khi hoàn thành công tác PGCM từ năm 2009 đến nay, huyện Quản Bạ được giao quản lý, bảo vệ 54,463 km đường biên giới với 89 cột mốc, thuộc địa bàn 5 xã biên giới. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng, UBND các xã biên giới làm tốt công tác tuyên truyền 3 Văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn với hơn 1.200 buổi tại các ngày họp chợ, sinh hoạt chi bộ thôn, ngày đại đoàn kết… Qua đó, giúp người dân nâng cao hiểu biết về đường biên, mốc giới cùng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp với BĐBP tổ chức phát quang, tu sửa hệ thống đường tuần tra biên giới, đường lên các mốc giới đảm bảo tạo thuận lợi cho quá trình tuần tra, bảo vệ biên giới. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 39/CT-UBND của UBND tỉnh về phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm, bản khu vực biên giới” và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, đã động viên và phát huy được vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thông qua công tác bảo vệ đường biên, mốc giới; quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa chính quyền địa phương hai bên biên giới cũng được nâng lên; các hoạt động đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Đặc biệt, huyện Quản Bạ đã tích cực phát triển kinh tế biên mậu, tạo điều kiện cho nhân dân giao thương, buôn bán với nước bạn thông qua 2 cặp lối mở tại Mốc 325 thuộc xã Nghĩa Thuận và Mốc 291/2 thuộc xã Cao Mã Pờ. Theo lãnh đạo xã Cao Mã Pờ, trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã luôn ở mức cao, chiếm 41,11%; từ khi có chủ trương của huyện về phát triển kinh tế biên mậu, đầu tư mở chợ ở gần Mốc 291 đã khuyến khích bà con vùng biên tăng cường giao thương, buôn bán để nâng cao thu nhập và đời sống. Đồng thời, thực hiện Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Chính phủ nhân dân châu Văn Sơn (Trung Quốc), giai đoạn 2016 – 2020; hiện, huyện Quản Bạ có 16 lao động đang làm việc tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây. Đã ký kết nghĩa cụm dân cư biên giới giữa 5 xã biên giới của huyện Quản Bạ với hương Bát Bố, Hạ Kim Xưởng, trấn Thiên Bảo, huyện Ma Ly Pho. Qua các hoạt động giao lưu, trao đổi; giúp cho quan hệ hợp tác, hữu nghị, tình cảm của nhân dân hai bên biên giới ngày càng thắt chặt.

Phát huy những thành quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Quản Bạ tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả 3 Văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân để vận dụng tốt vào quá trình công tác và bảo vệ biên giới trên địa bàn; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bài, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xín Mần phát động xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

BHG - Sáng 6.9, tại thôn Chí Cà Hạ, xã Chí Cà, UBND huyện Xín Mần phối hợp với xã Chí Cà tổ chức phát động chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo và hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Dự lễ phát động có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đại diện các phòng, ban; lãnh đạo 4 xã biên giới là Chí Cà, Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ, Xín Mần.

06/09/2019
Thôn Tân Bình mong có cây cầu dân sinh

BHG - "Đi từ đầu cây cầu bên này qua bên kia mới biết mình sống", đó là tâm sự nhói lòng của người dân nghèo xóm 4, thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) trong một lần chúng tôi đến đây tác nghiệp. Từ ngày lập xóm, dựng nhà, 46 hộ dân với 200 khẩu sinh sống nơi đây lúc nào cũng khắc khoải mong ước về một cây cầu vững chắc.

 

06/09/2019
Công ty Thông tin M1 và Viettel Hà Giang trao quà cho học sinh xã Pờ Ly Ngài

BHG - Ngày 5.9, lãnh đạo Công ty Thông tin M1 và Viettel Hà Giang đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại Trường Tiểu học Bán trú và THCS xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì và trao hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cháu học sinh nhà trường. Tại Lễ khai giảng, lãnh đạo Công ty Thông tin M1 trao tặng cho Trường PTDT Bán trú Tiêu học và THCS xã Pờ Ly Ngài 30 bộ giường tầng, kèm theo 60 bộ gồm...

06/09/2019
Quốc lộ 34, đoạn Hà Giang - Bắc Mê sẽ sớm được sửa chữa

BHG - Bắc Mê là một trong những địa phương có nhiều mỏ quặng, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Minh Sơn, Giáp Trung, Yên Phú. Thời gian qua, huyện thu hút được một số dự án thủy điện... điều này góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, các hoạt động vận tải liên quan đến khai thác quặng, xây dựng thủy điện đã làm xuống cấp nghiêm trọng các tuyến giao thông, điển hình là Quốc lộ 34, đoạn Hà Giang - Bắc Mê.

 

05/09/2019