Nhiều phần quà hỗ trợ cho học sinh, người dân xã Bát Đại Sơn

15:03, 02/09/2019

BHG - Vừa qua, nhóm thiện nguyện vì học sinh vùng sâu, vùng xa đến từ T.p Hà Nội đã đến trao tặng quà và tổ chức chương trình Vui Hội Trăng rằm tại Trường Mầm non và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bát Đại Sơn (Quản Bạ).

Nhóm thiện nguyện vì học sinh vùng sâu, vùng xa tặng quà tại xã Bát Đại Sơn.
Nhóm thiện nguyện vì học sinh vùng sâu, vùng xa tặng quà tại xã Bát Đại Sơn.

Nhóm thiện nguyện đã trao tặng 2 trường các món quà gồm: 2 máy lọc nước, 867 áo ấm đồng phục; 843 đôi dép, 100 đôi giầy thể thao, 2.500 vở ô ly, 100 khăn quàng, 7 bộ bàn ghế inox, 100 bộ khay cơm inox, 130 cặp lồng đựng cơm, 900 chiếc bánh nướng, 860 suất bánh kẹo, hoa quả, mâm cỗ để tổ chức ngày hội trăng rằm cho các em học sinh và một số đồ dùng phục vụ cho các em học sinh bán trú tại điểm trường trung tâm.

Từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, Nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ 1,5 tấn gạo, các nhu yếu phẩm mì tôm, gia vị, dầu ăn dành tặng cho 10 em học sinh tại 2 đơn vị trường học và 65 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Hoàng Chính  (Huyện Quản Bạ)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thi "Cán bộ ngành Y đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

BHG - Ngày 30.8, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang tổ chức Hội thi "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" lần nhứ nhất, năm 2019. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đông đảo cán bộ, y bác sĩ trên địa bàn tỉnh…

31/08/2019
Trao giải Cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị 40-CT/TW

BHG - Chiều 30.8, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức  tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40 –CT/TW của  Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự buổi lễ có lãnh đạo NHCSXH tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của NHCSXH tỉnh; các tác giả đoạt giải.

30/08/2019
Thành phố Hà Giang tăng cường phòng, chống bệnh dại ở động vật

BHG - Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên môn thành phố Hà Giang, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn thành phố có 528 trường hợp bị chó cắn phải đi tiêm phòng dại. Trong đó, phường Nguyễn Trãi, Minh Khai và Trần Phú có số người bị chó cắn nhiều nhất, lần lượt là 137, 127 và 116 người. 

 

30/08/2019
Rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân

BHG - Bộ phận "một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà nước ra đời đã chứng minh bước đi đột phá của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC); dần chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Điều này không chỉ hướng đến mục tiêu "Vì Hà Giang phát triển" mà còn rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân.

 

30/08/2019