Hà Giang

Mưa lũ tại nhiều địa phương trong tỉnh gây thiệt hại trên 32 tỷ đồng

14:34, 11/09/2019

BHG - Từ đêm 9 đến sáng 11.9; do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển nên trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân tại thị trấn Yên Minh. ảnh Hồng Cừ
Mưa lũ gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân tại thị trấn Yên Minh. Ảnh: Hồng Cừ

Toàn tỉnh có trên 320 ngôi nhà tại các huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Đồng Văn bị nước, đất đá tràn vào và cuốn trôi nhiều tài tài sản giá trị; trên 84,4 ha lúa, 12,77 ha ngô, rau màu bị ngập úng, vùi lấp tại Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê; 3 con trâu bị sét đánh chết; 245 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; 26,94 ha ao, hồ nuôi cá bị thiệt hại; 4 trường học và 9 điểm trường tại huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Đồng Văn bị hư hỏng do ngập lụt, sụt lún, sập tường rào, đất đá tràn vào; hệ thống cấp nước sinh hoạt cho trung tâm huyện Yên Minh bị cuốn trôi và vùi lấp; 6 cột điện 0,4kw tại huyện Yên Minh bị gẫy đổ, hư hỏng. Các tuyến đường giao thông: Vĩnh Tuy – Đông Thành; Tân Quang – Đồng Tâm; Đông Thành - Vĩnh Hảo; Pắc Há - Quang Minh (Bắc Quang); Quốc lộ 4C đoạn qua xã Cán Tỷ; Quyết Tiến -  Tùng Vài (Quản bạ); Quốc lộ 4C đoạn qua thị trấn Yên Minh; Đông Minh- Ngam La;  Viềng - Sủng Thài và nhiều tuyến đường nội thị thị trấn Yên Minh (Yên Minh) bị sạt lở nghiêm trọng với hàng chục nghìn m3 đất đá khiến giao thông nhiều nơi bị ách tắc; sập 1 nhịp của cầu Thâm Tiềng trên tuyến đường Mậu Duệ - Ngam La khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt… Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong tỉnh ước tính đến thời điểm này là trên 32 tỷ đồng.

Phần lớn các tuyến đường nội thị của thị trấn Yên Minh ngập tràn trong bùn đất (ảnh Hồng Cừ)
Phần lớn các tuyến đường nội thị của thị trấn Yên Minh ngập trong bùn đất.  Ảnh: Hồng Cừ

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các huyện đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị thấn khẩn trương khắc phục hậu quả; giúp người dân ổn định cuộc sống; sử dụng các phương tiện máy móc san ủi các điểm sạt lở thông các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Trước tình hình thời tiết tiếp tục có diễn biến bất thường, các địa phương cần tiếp tục chủ động ứng trực 24/24 giờ; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" khi có tình huống thiên tai xảy ra.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn điều tra thực trạng KT – XH các dân tộc thiểu số

BHG - Ngày 11.9, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin điều tra, thu thập thông tin thực trạng KT - XH của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 cho các điều tra viên của các huyện, thành phố. Mục đích cuộc điều tra là thu thập thông tin về dân số, thu nhập, điều kiện nhà ở của các hộ DTTS và các điều kiện về KT - XH nhằm phản ánh thực trạng của 53 DTTS để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc...

11/09/2019
Các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang thiệt hại do mưa lũ

BHG - Đêm 9 và rạng sáng ngày 10.9, trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã xảy ra mưa lớn cục bộ kéo dài, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Vị Xuyên, có 6 hộ bị nước lũ cuốn trôi đất đá vào gầm sàn tại thôn Khuôn Phà, xã Tùng Bá, gây một số thiệt hại về tài sản. Diện tích lúa bị thiệt hại trên địa bàn là 12,2 ha...

11/09/2019
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn tại xã Bạch Ngọc

BHG - Sáng 10.9, tại thôn Ngọc Bình, xã Bạch Ngọc, UBND xã phối hợp với huyện Vị Xuyên tổ chức khởi công làm nhà cho gia đình anh Lý Văn Thông, thuộc Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

 

11/09/2019
Vị Xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường Tết Trung thu

BHG - Cứ mỗi dịp đến Tết Trung thu, thị trường hàng hóa lại trở nên nhộn nhịp, nhu cầu mua sắm các mặt hàng bánh, kẹo, nhất là bánh trung thu của người dân tăng cao. Nhằm bình ổn thị trường, hạn chế tình trạng hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu.

 

11/09/2019