Hà Giang

Hội nghị BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

15:06, 11/07/2019

BHG - Sáng 11.7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 2, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm đánh giá công tác hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ 2, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Hội nghị BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ 2, khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh có 7/11 hội cấp huyện, thành phố; 72/195 hội cấp xã, phường thị trấn. Tính đến 1.5.2019 toàn tỉnh có 1.049 nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Điều lệ, Nghị quyết của hội, chủ động tích cực khắc phục khó khăn. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà nạn nhân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; hỗ trợ trâu, bò giống cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ làm nhà, sửa nhà, khám chữa bệnh cho các nạn nhân…, qua đó góp phần giúp các nạn nhân xoa dịu nỗi đau da cam, hòa nhập cuộc sống.

Phương hướng trong thời gian tới, tiếp tục củng cố tổ chức hội; vận động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Qũy nạn nhân chất độc da cam/dioxin; nắm bắt tình hình các nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân khám, chữa bệnh; thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên các nạn nhân…

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗ lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

BHG - Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (QLNTD) được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Bởi, hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ QLNTD, tránh bị xâm phạm hoặc đe dọa đến sức khỏe và an toàn tính mạng... Tuy nhiên, QLNTD vẫn bị xâm phạm; do vậy, một trong những giải pháp được tỉnh ta đưa ra là...

11/07/2019
Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BHG - "Muốn phát triển kinh tế, thoát nghèo, con cái được học hành, chăm sóc tốt thì không được sinh nhiều con", tâm sự của nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh là minh chứng rõ nét về sự thay đổi trong nhận thức, hành động của người dân về chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ)...

 

11/07/2019
Cần cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đô thành phố Hà Giang

BHG - Thành phố Hà Giang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, từ lâu đã được biết đến là một thành phố thơ mộng, sáng, xanh, sạch đẹp! Nhưng vào thời điểm hiện tại, có lẽ những cảm nhận đó đã bị "mai một" bởi những tuyến đường nội đô đã có nhiều chỗ lồi, lõm, bong tróc và các dự án đang thi công khiến tình trạng ngổn ngang, bụi bẩn... gây nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đến giao thông đi lại, môi trường sống của nhân dân, làm mất đi vẻ đẹp vốn có của thành phố.

 

10/07/2019
Chung tay vì môi trường biển

BHG - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm nay; Liên chi Đoàn đảo Trường Sa đã phát động chiến dịch "Hãy làm sạch biển" với khẩu hiệu: "Ngay từ hôm nay tôi sẽ thu gom, xử lý rác thải biển". Đó là lời thôi thúc mạnh mẽ để đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo cùng chung tay bảo vệ môi trường biển.

 

09/07/2019