Hà Giang

Các xã biên giới huyện Hoàng Su Phì tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc

17:19, 15/07/2019

BHG - Ngày 15.7, UBND 3 xã Thàng Tín, Thèn Chu Phìn và Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì đã phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (2009 – 2019).

Thường trực UBND huyện Hoàng Su phì phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thường trực UBND huyện Hoàng Su phì phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

3 xã Thàng Tín, Thèn Chu Phìn và Pố Lồ có 20,5km đường biên giới với nước bạn Trung Quốc với 9 cột mốc. Sau khi hoàn thành việc phân giới, cắm mốc, 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền 3 xã biên giới đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, cơ quan chức năng của huyện, Đồn Biên phòng Thàng Tín tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng triển khai các nội dung theo Đề án 1133 về "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013-2016” với gần 300 buổi, thu hút trên 10.000 lượt nghe; trên cơ sở 3 văn kiện pháp lý và các văn bản thỏa thuận đã ký kết, UBND các xã biên giới phối hợp với Đồn Biên phòng Thàng Tín tổ chức tuần tra gần 500 lần với hơn 5.780 lượt người tham gia. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực UBND huyện Hoàng Su Phì đề nghị cấp ủy, chính quyền 3 xã biên giới cần tiếp tục phối hợp với các cơ chức năng của huyện, Đồn Biên phòng Thàng Tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân; tích cực trong công tác xây dựng, quản lý, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; duy trì mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các địa phương nước bạn; Thực hiện tốt phong trào “Ngày biên phòng toàn dân”, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”.

Hoàng Tính (huyện Hoàng Su Phì)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ

BHG - Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện  văn hóa công vụ gắn với chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; từ đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) công, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.

 

15/07/2019
Hội thi đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế

BHG - Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức Hội thi sân khấu hóa về "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với xây dựng cơ sở y tế "xanh - sạch - đẹp". Hội thi có sự tham gia của 5 đội gồm: Những ánh sao đêm; Blu trắng; Bình Minh; Bảy sắc cầu vồng và Sao Băng. Với hình thức sân khấu hóa, mỗi đội tham dự Hội thi phải trải qua 2 phần thi: Phần thi tiểu phẩm (gồm cả phần chào hỏi), mỗi tiểu phẩm tối đa là 15 phút...

15/07/2019
Cảnh báo sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai và Hà Giang

Hiện nay trên khu vực tỉnh Cao Bằng, Lai Châu đã có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 02 đến 05 giờ) tại Án Lại (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 42mm, Quảng Uyên (huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) 43mm, Minh Thanh (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) 21mm, Bình Lư 1 (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) 28mm, Pa Tần (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai châu) 30mm, Lăng Can1 (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) 27mm.

14/07/2019
Khánh thành điểm trường Mầm non và trụ sở thôn Cốc Pại II

BHG - Ngày 13.7, Ngân hàng TMCP Quốc Dân và Quỹ xã hội - Từ thiện hành trình xanh phối hợp với UBND xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao điểm trường Mầm non và trụ sở thôn Cốc Pại II, xã Niêm Tòng. Dự buổi Lễ có bà Trần Hải Anh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xã hội - Từ thiện hành trình xanh...

14/07/2019