Hà Giang

Bắc Mê tăng cường truyền thông dân số

09:11, 25/07/2019

BHG - Thời gian qua, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Bắc Mê luôn chú trọng công tác truyền thông, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân; qua đó, chất lượng DS từng bước được nâng lên.

Cán bộ huyện, xã đến từng hộ dân tuyên truyền về công tác dân số.
Cán bộ huyện, xã đến từng hộ dân tuyên truyền về công tác dân số.

Xác định truyền thông có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi hành vi, nâng cao nhận thức tiến tới xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hướng tới mục tiêu thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nâng cao chất lượng DS. Công tác truyền thông giáo dục thay đổi hành vi thường xuyên được chú trọng, nội dung, hình thức luôn được đổi mới. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, như: Tổ chức lễ ra quân, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép trong các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể và tại các phiên chợ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhất là hoạt động nhân Ngày Dân số thế giới 11.7, Tháng hành động Quốc gia về dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26.12. Thường xuyên cấp phát tài liệu tuyên truyền cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn củng cố và duy trì hoạt động mô hình khu phố không có người sinh con thứ ba trở lên. Các thôn, khu phố đã chủ động tổ chức sinh hoạt, lồng ghép tuyên truyền nội dung công tác DS-KHHGĐ trong các buổi họp dân, họp các ngành, đoàn thể của thôn, khu phố. Đồng thời, chú trọng công tác tư vấn tại trạm y tế cho các bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ. Đặc biệt chú trọng quản lý phụ nữ, các bà mẹ mang thai có nguy cơ sinh con bị dị tật, khuyết tật cao. Không những vậy, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên DS tăng cường các hoạt động tư vấn, thăm hộ gia đình, tư vấn nhóm nhỏ, tư vấn tại trạm y tế về DS/giới tính/chất lượng DS, đã tiếp cận với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ vận động thực hiện các biện pháp tránh thai, xây dựng quy mô gia đình ít con. Cán bộ chuyên trách, cộng tác viên DS còn tăng cường các hoạt động tư vấn, cấp phát thuốc tránh thai, bao cao su cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ...

Từ đầu năm đến nay, công tác truyền thông DS trên địa bàn huyện đã được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, loa truyền thanh di động... tại 5 xã với hàng nghìn lượt người nghe. Mặt khác, tổ chức tập huấn nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho 13 cán bộ DS xã, thị trấn và tập huấn cho 139 công tác viên DS thôn, bản, tổ dân phố. Nhờ thực hiện tốt truyền thông, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai mới trong 6 tháng đầu năm với 1.635 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 45,2% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Ông Phan Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Bắc Mê, cho biết: Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS và phát triển giai đoạn 2017-2020; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến các thôn, bản của xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao và các cặp vợ chồng sinh con một bề; tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên trên 60%; kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông thường xuyên, truyền thông theo kế hoạch các đề án tại cơ sở...

Có thể nói, công tác truyền thông có ý nghĩa rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội sẽ là động lực để công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện Bắc Mê tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu DS-KHHGĐ, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

BHG - Chiều ngày 23.7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Mèo Vạc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019). Tới dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng các đại biểu đại diện cho hơn 2.800 công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã được ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn Viêt Nam...

24/07/2019
Xín Mần thực hiện tốt chăm lo đời sống các gia đình chính sách

BHG - Tháng 7, thời điểm cả nước tri ân người có công và các gia đình chính sách; huyện Xín Mần có nhiều hoạt động thiết thực tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Thực hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", huyện Xín Mần xác định chăm lo đời sống cho người có công và các gia đình chính sách là việc làm thường xuyên; chủ động thăm hỏi, động viên người có công và các gia đình chính sách vào những dịp lễ, Tết. Đồng chí Trần Xuân Tĩnh...

24/07/2019
Lời tri ân tháng 7

BHG - Trong những ngày tháng 7, tuổi trẻ Hà Giang đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (TBLS) (27.7.1947 – 27.7.2019). Đó là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các Anh hùng liệt sỹ, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai ngày cuối tuần (ngày 20 và 21.7), tại Trung tâm Y tế thành phố, đội y, bác sỹ tình nguyện của Hội "Thầy thuốc trẻ" tỉnh...

24/07/2019
Hội CCB tỉnh trao nhà tình nghĩa và tặng trâu giống cho hội viên khó khăn

BHG - Nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ 27.7.2019, ngày 24.7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Hội CCB huyện Vị Xuyên tổ chức trao nhà "Nghĩa tình đồng đội" và tặng trâu giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên. Hội CCB tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 3 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn của xã Ngọc Linh là Nông Văn Kỳ, Lương Văn Thái và Sú Xín Lẻng 3 con trâu giống để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo với tổng số tiền 60 triệu đồng...

24/07/2019