Hội nghị rút kinh nghiệm về thực hiện lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ

23:53, 25/06/2019

BHG - Ngày 24.6, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lập Bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt Liệt sỹ. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo 515 tỉnh ta chọn làm điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai, thực hiện. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu, Phó Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, sở Lao động TB&XH và Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì cùng lãnh đạo 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện hướng dẫn của cấp trên về công tác lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ của huyện Hoàng Su Phì. Trong đó huyện đã chỉ đạo hội đồng chính sách 25 xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhận và phát phiếu cung cấp thông tin về Liệt sỹ, mộ Liệt sỹ cho từng hộ gia đình. Trên kết quả khảo sát số phiếu cung cấp thông tin thu về, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức phân loại, xác minh, kết luận thông tin, lập danh sách, nơi an táng Liệt sỹ. Trong quá trình thực hiện lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ, huyện gặp nhiều khó khăn như Liệt sỹ hy sinh trên địa bàn huyện đã lâu, địa hình thay đổi, những người nắm được thông tin phần lớn đã qua đời hoặc do tuổi đã cao không còn nhớ rõ khu vực mai táng Liệt sỹ…

Trên cở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Hội nghị thống nhất các giải pháp về cách thức tuyên truyền, triển khai phát phiếu thu thập thông tin về hài cốt Liệt sĩ; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với các đơn vị. Các bước thu thập, tổng hợp, đối chiếu, xác minh thông tin và đề xuất các biện pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ, lấy đó là cơ sở để khắc phục những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm từ thực tế, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh.

                                                                                        Quốc Hoàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc tập huấn nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm

BHG - Sáng ngày 25.6, huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm, đi xuất khẩu lao động và đi làm việc ngoài tỉnh cho hơn 100 lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, người lao động đã được nghe đại diện Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện cung cấp những thông tin về tình trạng dân cư, lao động trên địa bàn huyện; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động. 

25/06/2019
60 đoàn viên, thanh niên tham gia "tiếp sức mùa thi" tại Bắc Mê

BHG - Sáng 25.6, Huyện đoàn Bắc Mê cùng 60 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia Chương trình "tiếp sức mùa thi" năm 2019. 60 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ cho 307 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại điểm thi Trường THPT Bắc Mê. Các tình nguyện viên sẽ đồng hành cùng với các thí sinh trong suốt kỳ thi,  với các đội xung kích, như: Đội xung kích xe ôm tình nguyện; đội xung kích trông đồ cho thí sinh; đội xung kích phát bút bi, bút chì, tẩy; đội xung kích phát nước uống, bánh mỳ, sữa hộp và đồ ăn nhẹ...

25/06/2019
"Đòn bẩy" giúp hộ nghèo dân tộc thiểu số vươn lên

BHG - Một trong những động lực quan trọng giúp các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo chính là nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để phát triển sản xuất. Trong đó, Quyết định số 2085, ngày 31.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT – XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 được xem như "đòn bẩy" giúp đồng bào vươn lên ổn định đời sống.

 

25/06/2019
Hội nhập quốc tế nơi biên cương cực Bắc

BHG - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đặt ra trọng tâm là đưa tiến trình hội nhập quốc tế (HNQT) của nước ta đi vào chiều sâu. Trong dòng chảy chung này, tỉnh ta đã tích cực tìm hiểu, nắm bắt các xu thế lớn về hợp tác quốc tế để thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác, đối tác bền vững với chính quyền địa phương các nước, tổ chức quốc tế. Trên cơ sở đó, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương trong hội nhập và phát triển theo xu thế chung của đất nước.

 

25/06/2019