3 người thương vong do sạt lở đất, đá ở xã Quang Minh

15:55, 29/05/2019

BHG - Đêm 28, rạng sáng 29.5, trên địa bàn huyện Bắc Quang xảy ra mưa to kéo dài, làm thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp, tài sản của Nhà nước và nhân dân; ước thiệt hại về tài sản trên 100 trăm triệu đồng.

Lực lượng chức năng giúp gia đình anh Nguyễn Văn Hà (xã Quang Minh) khắc phục hậu quả do sạt lở đất, đá. Ảnh: Đặng Hải (Bắc Quang)

Lực lượng chức năng giúp gia đình anh Nguyễn Văn Hà (xã Quang Minh) khắc phục hậu quả do sạt lở đất, đá.

Ảnh: Đặng Hải (Bắc Quang)

Mưa to gây sạt lở đất, đá phần taluy dương khiến nhà ở của gia đình anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1986), thôn Quang Tiến, xã Quang Minh đổ sập hoàn toàn. Nhà sập, khiến anh và vợ là chị Nguyễn Thị Diệp (sinh năm 1987) bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang. Riêng con gái của anh, chị là cháu Nguyễn Thị Th (sinh năm 2009) tử vong do bị vùi lấp sâu trong đất, đá … Ngoài ra, mưa lớn khiến gần 2 ha lúa chuẩn bị thu hoạch của các hộ dân thuộc xã Thượng Bình, Hữu Sản bị ngập úng, đổ gẫy, thiệt hại từ 50 –70%. Bên cạnh đó, nhiều điểm trên tuyến đường liên xã Đồng Tâm – Đồng Tiến bị sạt lở với khối lượng đất, đá lên đến 300 m3; có đoạn gây ách tác giao thông cục bộ…

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Quang; các tổ chức, cá nhân, đoàn thể trên địa bàn huyện đã kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Hà; giúp gia đình lo hậu sự, khắc phục nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Quang đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, khắc phục tình trạng sạt lở đất, đá, đảm bảo giao thông tại những vị trí sạt lở. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khắc phục thiệt hại theo quy định.

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngành Y tế nỗ lực triển khai mô hình bác sỹ gia đình

BHG - Nhận thức rõ những lợi ích của mô hình bác sỹ gia đình (BSGĐ), thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã chủ động, nỗ lực triển khai lựa chọn 33 xã, thị trấn/11 huyện, thành phố để thực hiện. Với sự đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đã từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Để triển khai thực hiện mô hình BSGĐ, ngành Y tế đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng y tế tuyến cơ sở về nhân lực...

 

29/05/2019
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự chương trình "Ngày vui của em" tại xã Bằng Lang

BHG - Ngày 28.5, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong phối hợp với UBND huyện Quang Bình đã tổ chức Chương trình "Ngày vui của em" tại thôn Thượng, xã Bằng Lang. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND – UBND tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong; lãnh đạo huyện Quang Bình

 

29/05/2019
Cháu Dương Văn Ngọc rất cần sự giúp đỡ

BHG - Ở tuổi 14 - tuổi ăn, tuổi học của những cô cậu học sinh, nhưng với em Dương Văn Ngọc, một học sinh chăm ngoan, lễ phép của lớp 8E, trường THCS Lê Lợi (thành phố Hà Giang), mọi thứ đã bị cướp đi sau vụ tại nạn giao thông tháng 12.2018. Sáu tháng trôi qua, em vẫn đang từng ngày chống chọi với di chứng sau vụ tai nạn trong căn phòng trọ chỉ vài mét vuông của 3 mẹ con.

27/05/2019
Tập huấn truyền thông và giáo dục y đức, y nghiệp cho cán bộ y tế

BHG - Tổng Hội Y học Việt Nam vừa phối hợp với Vụ Truyền thông & Thi đua Khen thưởng - Bộ Y tế, Sở Y tế và Hội Y học tỉnh Hà Giang tổ chức lớp tập huấn truyền thông và giáo dục y đức, y nghiệp cho 147 lãnh đạo, cán bộ y tế đến từ các đơn vị y tế trong toàn ngành, BCH Hội Y học tỉnh, Bệnh xá D40, Trường Trung cấp Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đức Minh.

26/05/2019