Hà Giang

Huyện đoàn Vị Xuyên với những hành động thiết thực

09:16, 19/04/2019

BHG - Với 6.331 đoàn viên, sinh hoạt ở 279 chi đoàn cơ sở, từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn Vị Xuyên đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của huyện cũng như thành tích riêng của Đoàn.

ĐVTN xã Kim Linh tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.
ĐVTN xã Kim Linh tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Thực hiện phong trào “Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, 100% đoàn xã, thị trấn tham gia “Tết trồng cây” tại địa phương; 1.200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã trồng được 8,6 ha rừng với 14.620 cây. Vận động các nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trao tặng 878 suất quà với tổng trị giá 329.280.000 đồng cho gia đình chính sách, học sinh, hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2019) tại xã Thanh Thủy với hơn 300 ĐVTN tham gia; phối hợp tổ chức Chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2019 cấp T.Ư với hơn 600 ĐVTN tham gia; tổ chức Chương trình hành trình tuổi trẻ về với địa chỉ đỏ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn... Nhiều hoạt động tập trung vào các nội dung cụ thể về an sinh xã hội; thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng Nông thôn mới, như: Nạo vét 1 km kênh mương nội đồng (xã Phương Tiến); phát quang 2,5 km đường giao thông (xã Cao Bồ, Quảng Ngần); xây dựng mới 3 công trình vệ sinh (xã Thanh Thủy)... thu hút 250 lượt ĐVTN tham gia với hơn 300 ngày công. Làm mới 30m đường bê - tông nông thôn (xã Lao Chải); nạo vét 2 km kênh mương nội đồng (xã Phương Tiến); phát quang 2,2 km tuyến đường giao thông (xã Linh Hồ, Phú Linh, Kim Thạch)... thu hút 220 lượt ĐVTN với hơn 260 ngày công; tổ chức 40 đợt vệ sinh môi trường, thu gom rác thải thu hút 965 lượt ĐVTN tham gia…

Ngoài các hoạt động trên, Huyện đoàn luôn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội chợ tư vấn giới thiệu việc làm năm 2019 với sự tham gia khoảng 1.500 ĐVTN; 6 buổi tư vấn việc làm tại các xã Đạo Đức, Phú Linh, Việt Lâm, Trung Thành, Ngọc Linh, thị trấn Việt Lâm, thu hút 520 lượt đoàn viên tham gia. Giải quyết việc làm cho 168 thanh niên đi lao động tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề được Huyện đoàn thường xuyên đẩy mạnh. BTV Huyện đoàn chỉ đạo các đoàn xã, thị trấn thường xuyên rà soát, tổng hợp số lượng thanh niên đăng ký vay vốn giúp thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện thực hiện công tác ủy thác cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động và học sinh, sinh viên, có nguồn vốn để học tập, giải quyết việc làm và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Trong quý I, dư nợ nhận uỷ thác của Huyện đoàn quản lý là 64.362 triệu đồng.

Công tác đoàn -  đội trường học được chú trọng. Tổ chức thành công Chương trình “Tết yêu thương”, trao tặng 419 suất quà trị giá trên 130.000.000 đồng; 351 bánh ga-tô, 1,5 tấn quần áo ấm, 1 ti vi, 1 đầu video cho các hộ dân và học sinh tại xã Thượng Sơn. Chỉ đạo đoàn trường học, các liên đội tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về văn hóa truyền thống các dân tộc; trao tặng 108 suất quà tổng trị giá 23.950.000 đồng cho 108 học sinh nghèo. Tổ chức cho ĐVTN dâng hương, báo công các Anh hùng Liệt sỹ và vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nhằm tuyên truyền đến các em về tình yêu Tổ quốc, “uống nước nhớ nguồn”, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước... Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2022…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thọ, Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết, thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức học tập, tuyên truyền gắn với chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng, của đại hội Đoàn cấp trên; tổ chức cho thanh niên học tập 6 bài học lý luận chính trị, nghiệp vụ đoàn, hội, đội; của Luật; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa T.Ư Đoàn và Bộ Công an về “Phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên”. Chỉ đạo đoàn cơ sở kết nạp thanh niên ưu tú vào Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Bài, ảnh: An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Sở Lao động thương binh và xã hội – Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội tỉnh

BHG - Chiều 18.4, Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành năm 2018 giữa: Sở LĐTB&XH – Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh – Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành liên quan. Thời gian qua, liên ngành: Sở LĐTB&XH – LĐLĐ tỉnh – BHXH tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên kiểm tra...

18/04/2019
Ông Yashushi Ogura giúp người dân Cao nguyên đá làm dịch vụ du lịch

BHG - Mỗi tháng, ông Yashushi Ogura ở Nhật Bản 18 ngày chăm sóc mẹ già, còn lại 12 ngày ông sang Việt Nam giúp bà con người dân tộc Lô Lô tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, phát triển kinh tế từ dịch vụ du lịch, thông qua việc cấp vốn giúp một hộ dân mở quán Cà phê Cực Bắc tại xã. Năm 2002, ông Yashushi Ogura lần đầu đặt chân lên mảnh đất Lũng Cú. Trước sự hấp dẫn bởi con người thân thiện, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, phong tục tập quán độc đáo...

18/04/2019
Chó thả rông, nguy hiểm rình rập

BHG - Vừa qua người dân cả nước đã chứng kiến nhiều vụ chết thương tâm do chó dại thả rông cắn. Vụ việc đã giấy lên hồi chuông cảnh báo tới người dân, nhất là những gia đình nuôi chó cần phải tiêm phòng đầy đủ các loại bệnh, đặc biệt là quản lý chó không được thả rông ra đường.

17/04/2019
"Sứ mệnh" mới cho các trạm y tế xã, phường

BHG - Lần đầu tiên, hàng nghìn người dân trên địa bàn TP Hà Giang được tiếp cận với dịch vụ y tế hoàn toàn mới ngay tại trạm y tế xã/phường. Đó là dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) theo nguyên lý y học gia đình,  với dịch vụ này, mọi thành viên trong gia đình đều được khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe để theo dõi và chăm sóc một cách toàn diện. Trạm y tế xã/phường được ví như "người gác cổng" khi trở thành tuyến đầu thực hiện sứ mệnh CSSK nhân dân và các mục tiêu thiên niên kỷ về y tế...

17/04/2019