Hội Người Khuyết tật tỉnh tổ chức kỷ niệm 21 năm ngày Người Khuyết tật Việt Nam

09:20, 19/04/2019

BHG - Chiều 18.4, tại Hội trường Khách sạn Công đoàn, Hội Người Khuyết tật (NKT) tỉnh tổ chức kỷ niệm 21 năm, ngày Người Khuyết tật Việt Nam (18.4.1998 – 18.4.2019); tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đại diện một số sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Buổi lễ kỷ niệm 21 năm ngày Người Khuyết tật Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 21 năm ngày Người Khuyết tật Việt Nam.

Hội NKT tỉnh hiện có 2.573 hội viên. Được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, chính quyền các cấp, công tác Hội NKT ở các huyện, thành phố đã có nhiều khởi sắc. Trong năm 2018 và quý I năm 2019,  Hội NKT tỉnh luôn chú trọng quán triệt, triển khai và thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến từng hội viên; tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội NKT các huyện, thành phố, giúp cán bộ hội từng bước nâng cao năng lực tổ chức và quản lý hội. Trong công tác chăm sóc đời sống cho hội viên, Hội đã vận động ủng hộ, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng nhiều suất quà cho hội viên NKT khó khăn vào các dịp lễ, tết với tổng trị giá gần 300 triệu đồng... Thành lập các Câu lạc bộ: “CLB Văn nghệ - Thể thao NKT”, “CLB Phụ nữ khuyết tật” và hướng dẫn Hội NKT các huyện tham gia đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên... Các chính sách đối với NKT đã được thực hiện nghiêm túc: NKT nặng và đặc biệt nặng đã được hưởng trợ cấp xã hội, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước; học sinh khuyết tật được tạo điều kiện vào lớp học hòa nhập. Từ đó, phong trào hoạt động của Hội NKT các cấp từng bước được củng cố và đi vào hoạt động có chất lượng, hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên tham gia…

Thời gian tới, Hội NKT tỉnh tiếp tục duy trì, củng cố và kiện toàn tổ chức Hội NKT các huyện, thành phố; Hội NKT xã, phường, thị trấn và vận động NKT tham gia vào tổ chức hội NKT các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện 8 điều Bác Hồ dạy. Duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ; mở các lớp tập huấn về công tác Hội cho cán bộ, hội viên và hội nghị chuyên đề về các hoạt động hỗ trợ NKT,…

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Hội NKT các huyện, thành phố và các cá nhân NKT tiêu biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Hội và bày tỏ mong muốn NKT trên toàn tỉnh sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, chính quyền, đoàn thể để tự tin hòa nhập với cộng đồng...

                             Tin, ảnh: My Ly – Hải Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện đoàn Vị Xuyên với những hành động thiết thực

BHG - Với 6.331 đoàn viên, sinh hoạt ở 279 chi đoàn cơ sở, từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn Vị Xuyên đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của huyện cũng như thành tích riêng của Đoàn. Thực hiện phong trào "Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", 100% đoàn xã, thị trấn tham gia "Tết trồng cây" tại địa phương...

19/04/2019
Tổng kết Quy chế phối hợp giữa Sở Lao động thương binh và xã hội – Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội tỉnh

BHG - Chiều 18.4, Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành năm 2018 giữa: Sở LĐTB&XH – Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh – Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành liên quan. Thời gian qua, liên ngành: Sở LĐTB&XH – LĐLĐ tỉnh – BHXH tỉnh đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên kiểm tra...

18/04/2019
Ông Yashushi Ogura giúp người dân Cao nguyên đá làm dịch vụ du lịch

BHG - Mỗi tháng, ông Yashushi Ogura ở Nhật Bản 18 ngày chăm sóc mẹ già, còn lại 12 ngày ông sang Việt Nam giúp bà con người dân tộc Lô Lô tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, phát triển kinh tế từ dịch vụ du lịch, thông qua việc cấp vốn giúp một hộ dân mở quán Cà phê Cực Bắc tại xã. Năm 2002, ông Yashushi Ogura lần đầu đặt chân lên mảnh đất Lũng Cú. Trước sự hấp dẫn bởi con người thân thiện, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, phong tục tập quán độc đáo...

18/04/2019
Chó thả rông, nguy hiểm rình rập

BHG - Vừa qua người dân cả nước đã chứng kiến nhiều vụ chết thương tâm do chó dại thả rông cắn. Vụ việc đã giấy lên hồi chuông cảnh báo tới người dân, nhất là những gia đình nuôi chó cần phải tiêm phòng đầy đủ các loại bệnh, đặc biệt là quản lý chó không được thả rông ra đường.

17/04/2019