Hà Giang

Hội nghị nhân rộng mô hình thí điểm Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

14:44, 12/04/2019

BHG - Ngày 12.4, tại xã Sủng Trà, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị nhân rộng mô hình thí điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và huyện Mèo Vạc; lãnh đạo các xã, thị trấn huyện Mèo Vạc…

Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình thí điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.
Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình thí điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh và huyện Mèo Vạc giới thiệu các chuyên đề cơ bản như: Tổng quan Đề án và đánh giá thực trạng, tình hình triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 – 2025” trên địa bàn tỉnh; các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (Luật Hôn nhân & gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các quy định liên quan theo quy định của pháp luật); hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thực trạng và công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện mô hình điểm; hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình điểm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và huyện Mèo Vạc mong muốn cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, trẻ vị thành niên, học sinh thực hiện công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Bên cạnh đó triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Nhà nước, phát động các phong trào thi đua phát triển KT - XH, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất, tình thần của người dân.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

BHG - Tính đến 12. 4, toàn tỉnh đã tiến hành điều tra được trên 131.000 hộ, đạt 68,77% kế hoạch, trong đó huyện Yên Minh đạt 79,77%, thành phố Hà Giang đạt 58,02%. Thực hiện Cuộc Tổng điều tra (TĐT) Dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh, ngay từ ngày đầu ra quân, Cuộc TĐT đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành và sự hợp tác nhiệt tình của người dân trong cung cấp thông tin...

12/04/2019
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B106

BHG - Sáng 12.4, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp (CQ – DN) tỉnh, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B106 (hệ vừa làm vừa học). Tới dự có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh.

12/04/2019
Trường THPT Lê Hồng Phong: Tập huấn kỹ năng PCCC & CNCH cho học sinh

BHG - Trường THPT Lê Hồng Phong vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  (PCCC & CNCH) tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC & CNCH năm học 2018 - 2019 cho giáo viên và các em học sinh. Tại buổi hướng dẫn, các thầy cô giáo nhà trường và hơn 300 em học sinh đã được nghe phổ biến một số kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy...

11/04/2019
Cảnh báo mưa dông diện rộng

BHG - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh đưa ra cảnh báo, khoảng từ chiều 11.4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 11.4 đến ngày 12.4, trên địa bàn tỉnh khả năng sẽ có mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1. Do đó, các địa phương và người dân trong tỉnh cần chú ý đề phòng.

11/04/2019