Phát huy sức mạnh đoàn kết trong công tác giảm nghèo ở Quản Bạ

10:50, 21/03/2019

BHG - Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Quản Bạ còn 39,53%, thu nhập bình quân đạt 21 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, mục tiêu giảm nghèo cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ xuyên suốt, được các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị quan tâm.

Gia đình bà Vi Thị Mai, thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến được hỗ trợ vay vốn sửa chữa nhà.
Gia đình bà Vi Thị Mai, thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến được hỗ trợ vay vốn sửa chữa nhà.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quản Bạ Trần Ngọc Chung, cho biết: Để hỗ trợ bà con giảm nghèo, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho dân, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Các tổ chức đoàn thể, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện có chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giúp đỡ phụ nữ nghèo về con giống, vốn; Đoàn Thanh niên huyện có chương trình khởi nghiệp, đồng hành với đoàn viên, thanh niên trên con đường khởi nghiệp, hỗ trợ về vốn, kiến thức quản lý kinh doanh; Hội Nông dân huyện có phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau làm kinh tế...

Thực hiện “Chương trình chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển giai đoạn 2018-2020” của Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện đã triển khai cho 6 hộ ở 2 thôn Nậm Lương và Tân Tiến (Quyết Tiến) vay 20 triệu đồng/hộ mua bò về nuôi. Đến thăm gia đình bà Vi Thị Mai, thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, được bà cho biết: “Trước kia cuộc sống của gia đình rất vất vả, nhà neo đơn nên luôn trong tình trạng nghèo. Từ khi xã thực hiện chương trình Nông thôn mới, gia đình tôi được các đoàn thể đến hỗ trợ, cho vay vốn sửa chữa nhà cửa và mua con giống về nuôi. Đến nay, bò giống đã sinh bê con, đàn lợn cũng phát triển tốt”. 

Năm vừa qua, huyện Quản Bạ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, thiệt hại trên 106 tỷ đồng; nhiều hộ nghèo bị mất nhà cửa. Thông qua MTTQ huyện đã có 16 đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Ban Thường trực MTTQ huyện đã chuyển 2,8 tỷ đồng cho các xã Lùng Tám, Đông Hà, Quyết Tiến, Thái An, Thanh Vân hỗ trợ làm nhà, sửa nhà và di dời khẩn cấp. Được hỗ trợ làm nhà năm 2018, Anh Lò Sín Pao, thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám vui mừng chia sẻ: Có được được ngôi nhà kiên cố sau ảnh hưởng của mưa bão năm qua là nhờ sự ủng hộ của các cấp, ngành và nhà hảo tâm. Sự giúp đỡ kịp thời về tinh thần, vật chất đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Ban Vận động Ngày vì người nghèo huyện đã vận động, ra lời kêu gọi xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo” được trên 480 triệu đồng để hỗ trợ cho 51 hộ nghèo làm nhà đại đoàn kết.

Thực hiện giảm nghèo cũng là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới; năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang quyên góp, ủng hộ tiền và trên 18.680 ngày công, làm trên 10.622 m đường bê - tông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành phố Hà Giang: Khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho nhân dân theo nguyên lý y học gia đình

BHG - Ngày 20.3, tại UBND xã Phương Độ (TP. Hà Giang), Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân TP. Hà Giang tổ chức phát động triển khai Chiến dịch khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình theo nguyên lý y học gia đình năm 2019. Dự buổi phát động có lãnh đạo UBND TP. Hà Giang, các cơ quan chuyên môn của thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phương Độ và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Phương Độ…

21/03/2019
Vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

Tối 19/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 với chủ đề: "Khát vọng chinh phục những đỉnh cao". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong tới dự...

20/03/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông bảo đảm việc làm cho người lao động

BHG - Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông hiện có 392 người lao động (NLĐ), hoạt động chính trong lĩnh vực: Thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến, mua bán, xuất, nhập khẩu khoáng sản. Xác định NLĐ là tài sản, nhân tố quý giá nhất, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; nên hoạt động Công đoàn luôn được Ban Giám đốc tạo nhiều điều kiện, phát huy vai trò và tham gia chăm lo đời sống NLĐ. Với tiêu chí lấy NLĐ làm gốc, là "vốn quý" của doanh nghiệp...

20/03/2019
Chương trình Suất cơm tình nguyện - Ấm lòng bệnh nhân

BHG - Sáng 20.3, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Chương trình Suất cơm tình nguyện - Ấm lòng bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Giang. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn; Ban Giám đốc 2 bệnh viện và đông đảo đoàn viên, thanh niên. Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2019, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Trong đó, trọng tâm là Chương trình Suất cơm tình nguyện - Ấm lòng bệnh nhân...

20/03/2019