Hà Giang

"Đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên"

08:07, 26/03/2019

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Bác căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thực hiện lời dạy của Người, các thế hệ thanh niên nơi cực Bắc Tổ quốc luôn không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) luôn là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực KT–XH, AN-QP; nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, dám nghĩ, dám làm. Đoàn thanh niên các cấp tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật cho ĐVTN. Năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 165 buổi sinh hoạt chính trị và 520 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, thu hút hàng trăm nghìn lượt ĐVTN tham gia. Các Huyện, Thành đoàn thực hiện tốt phong trào Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc; chung tay xây dựng Nông thôn mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, 100% các đơn vị đoàn trực thuộc có công trình thanh niên; tham gia làm mới, tu sửa trên 40 km đường giao thông nông thôn; làm mới và sửa chữa 136 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái; vận động hỗ trợ xây dựng 4 điểm trường, 1 nhà bán trú cho em và nhiều đồ dùng học tập cho học sinh vùng cao; 100% xã, thị trấn có từ 3 công trình, phần việc xây dựng Nông thôn mới; xây dựng 29 tuyến đường văn minh đô thị. Các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, ”Ngày thứ 7 tình nguyện” và các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. ĐVTN toàn tỉnh đã có hơn 5.000 ý tưởng, sáng kiến trên các lĩnh vực tham gia Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”; duy trì hiệu quả hoạt động của 78 đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin và 44 đội thanh niên xung kích vì an ninh Tổ quốc gắn phát triển kinh tế; thành lập 16 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ đường biên, mốc giới. Các đoàn phường, thị trấn xây dựng “Khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội” và thành lập Tổ tự quản tham gia “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”.

Đặc biệt, để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các Huyện, Thành đoàn đã phối hợp tổ chức tọa đàm, tập huấn khởi nghiệp cho trên 1.500 thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp; phối hợp với các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh. Trong năm, có 135 thanh niên được vay vốn với số tiền trên 3 tỷ đồng để khởi nghiệp; thành lập mới 2 HTX do thanh niên làm chủ; tổng dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 580 tỷ đồng; toàn tỉnh có 387 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đang hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao kỹ năng xã hội cũng luôn được các cấp đoàn thường xuyên tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên hiện đại, qua đó giúp ĐVTN có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thực hành xã hội. Với nhiều kết quả đạt được, năm 2018, có 48% ĐVTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 39% ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 11% ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ. Các cấp đoàn đã giới thiệu 1.882 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Đào Quang Diệu, cho biết: Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”; năm 2019, Tỉnh đoàn tập trung thực hiện nhiều phong trào, hoạt động trọng tâm, thiết thực, ý nghĩa. Phấn đấu xây dựng 39 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại cộng đồng; 100% đoàn các cấp có ít nhất 1 công trình, phần việc  thanh niên; trồng mới 150.000 cây xanh; mỗi Huyện, Thành đoàn thành lập 5 HTX hoặc 3 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; vận động thanh niên đề xuất 6.000 ý tưởng, sáng kiến; phối hợp tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề cho trên 5.000 thanh niên; giới thiệu việc làm cho 2.500 thanh niên; hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; xây dựng mới 45 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn; kết nạp 6.000 đoàn viên và giới thiệu 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp”.

“Một năm khởi đầu từ mùa Xuân; một đời khởi đầu từ tuổi trẻ; tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, năng động, tuổi trẻ Hà Giang đang góp sức làm nên mùa Xuân mới cho mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện Mèo Vạc lần thứ XI

BHG - Ngày 24.3, Hội đồng Đội (HĐĐ) huyện Mèo Vạc đã tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XI. Đây là đơn vị được HĐĐ tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp huyện. Đến dự có các đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hùng Thị Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HĐĐ tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo Huyện đoàn, HĐĐ các huyện, thành phố trong tỉnh cùng 120 đội viên tiêu biểu đại diện cho gần 10.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu toàn huyện.

 

25/03/2019
"Sưởi ấm" những phận đời bất hạnh

BHG - 25.3 hàng năm trở thành ngày hội tôn vinh những người làm công tác xã hội (CTXH) trên mọi miền Tổ quốc. Bởi họ đã góp phần tạo nên những giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc để cuộc sống thêm phần tốt đẹp, công bằng và yêu thương. Tại Trung tâm Công tác xã hội (TTCTXH) – Sở Lao động, TB&XH, bằng trái tim nhân hậu của những người làm CTXH, họ đã mang yêu thương, thắp lửa "sưởi ấm" những phận đời bất hạnh.

 

25/03/2019
Đại hội Hội Sinh vật cảnh tỉnh Hà Giang khóa III

BHG - Hội Sinh vật cảnh tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội sinh vật cảnh tỉnh Hà Giang hiện có 7 đơn vị, với 84 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển hội viên và tạo sân chơi lành mạnh để hội viên trao đổi kinh nghiệm trong chế tác các sản phẩm sinh vật cảnh đã được Hội quan tâm chú trọng...

25/03/2019
Ngày hội Hiến máu tình nguyện " Chung dòng máu Việt"

BHG- Ngày 23.3, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Hà Giang đã tổ chức Lễ phát động ngày hội Hiến máu tình với chủ đề " Chung dòng máu Việt". Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy; các đơn vị đoàn thể, lực lượng vũ trang và đại diện 8/8 xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong năm 2018, thông qua các chương trình phát động của Hội chữ thập đỏ tỉnh, phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tiếp nhận được 313 đơn vị máu...

24/03/2019