Dấu ấn "Tháng Ba biên giới"

08:55, 19/03/2019

BHG - “Tháng Ba biên giới” - chương trình được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức trên địa bàn toàn quốc, tập trung ở các tỉnh biên giới. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về truyền thống vẻ vang của Đoàn và thế hệ cha ông đi trước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thông qua các hoạt động truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giúp thanh niên hiểu và tự hào hơn về lịch sử hào hùng, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; bồi đắp lý tưởng cho thế hệ ĐVTN. Ngày 15.3 vừa qua, chương trình được tổ chức tại Hà Giang, để lại dấu ấn khó quên trong lòng các bạn ĐVTN.

Nhạc sỹ Trương Quý Hải hát trước mộ đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Nhạc sỹ Trương Quý Hải hát trước mộ đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Trong khuôn khổ chương trình, hàng loạt các hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như: Khởi công xây dựng tuyến đường bê - tông nông thôn, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên); cắt tóc miễn phí cho 500 người người dân và thanh thiếu nhi; lắp đặt và trao tặng góc học tập cho học sinh huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì; trao tặng và treo cờ Tổ quốc cho các hộ dân 4 xã biên giới huyện Vị Xuyên; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Thanh Thủy, gia đình cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy; bàn giao, trao tặng sân chơi cho trẻ em tại điểm trường Mầm non Cốc Nghè, xã Thanh Thủy. Đặc biệt, dịp này, các ĐVTN còn được giao lưu cùng các nghệ sỹ của Nhà hát Kịch Việt Nam; cùng ôn lại ký ức hào hùng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc…

Các Đoàn viên thanh niên trao cờ Tổ quốc cho người dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).
Các Đoàn viên thanh niên trao cờ Tổ quốc cho người dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

Chị Hồ Thị Ngọc Hiếu, đoàn viên Công ty Cổ phần FPT tại Đà Nẵng, vừa trải qua quãng đường xa không khỏi xúc động: Tôi rất vui vì được đến Hà Giang tham gia chương trình đầy ý nghĩa.Thông qua chương trình tình nguyện và tặng quà tại đây, chúng tôi thấy được trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa những tình cảm quý báu, truyền thống tốt đẹp vốn có; đóng góp sức lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết: Bà con vùng cao, nhất là các xã giáp biên của Hà Giang còn rất nhiều khó khăn. Trong chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại huyện Vị Xuyên, chúng tôi đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Tỉnh đoàn Hà Giang. Chương trình là tâm huyết của những người làm công tác đoàn, mong muốn góp phần nhỏ đến sự phát triển chung của đất nước. Là cơ hội quý để chúng tôi gửi gắm sự tri ân tới bà con, chiến sĩ vùng cao, những người ngày đêm bảo vệ “phên dậu” của Tổ quốc, qua đó gắn kết tình cảm giữa nhân dân, đồng bào cả nước.

Tròn 40 năm từ khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra, những người lính đôi mươi năm ấy, có người vĩnh viễn nằm lại biên cương, người may mắn trở về. Một trong số những người lính may mắn đó có nhạc sỹ Trương Quý Hải, từng là chiến sỹ Sư đoàn 356 chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên. Dịp này, ông trở lại Hà Giang, cùng với ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện, thăm những đồng đội cũ. “Năm nào tôi cũng trở lại Hà Giang, nhưng chuyến đi này ý nghĩa hơn bởi được tham gia cùng các em, các cháu ĐVTN, cùng làm những công việc tình nguyện, giúp đỡ bà con biên giới. Hy vọng, những câu chuyện kể của tôi có thể tiếp lửa thêm cho thế hệ trẻ, phát huy những truyền thống tốt đẹp vốn có của thanh niên Việt Nam”. Trước mộ đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, nhạc sỹ Trương Quý Hải ôm đàn và hát. Giọt nước mắt lăn trên má người lính, khóc cho đồng đội với những ngày tháng không thể nào quên, cũng là những giọt nước mắt thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ ngày hôm nay: “Sống bám đá, chết hoá đá, thành bất tử”…

“Tháng Ba biên giới” là chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với ĐVTN Hà giang. Đồng chí Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chương trình thành công tốt đẹp là nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự chung sức của các ĐVTN T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn và các đơn vị tài trợ. Chúng tôi mong rằng, các hoạt động ý nghĩa từ chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng

Tháng 3, hoa gạo nở rực trời Hà Giang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Hành trình tháng Ba là hành trình của tuổi trẻ về với những mảnh đất còn nhiều nghèo khó, với người dân lam lũ vẫn kiên cường bám bản, giữ đất biên cương.

Bài, ảnh: MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát động Chiến dịch Giờ trái đất 2019

BHG - Ngày 18.3, tại Trường THPT Chuyên Hà Giang, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến công thương (Sở Công thương) phối hợp với Trường THPT Chuyên Hà Giang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019. Chiến dịch Giờ trái đất năm nay có chủ đề "Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất" đang được triển khai rộng khắp trên 63 tỉnh, thành phố. Tại tỉnh ta, Chiến dịch Giờ trái đất được hưởng ứng tổ chức từ năm 2012...

18/03/2019
Quản Bạ tổ chức diễn đàn kết nối khởi nghiệp năm 2019

BHG - Ngày 18.3, UBND huyện Quản Bạ tổ chức diễn đàn kết nối khởi nghiệp năm 2019. Tham dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; UBND huyện; lãnh đạo Tỉnh đoàn; các xã, thị trấn; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn. Diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Tạo điều kiện cho ĐVTN nắm bắt các chủ trương...

18/03/2019
Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi

BHG - UBND tỉnh vừa có Công văn Hỏa tốc số 689/UBND-VHXH ngày 14.3 chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi. Theo Bộ Y tế, bệnh sởi bắt đầu gia tăng từ tháng 10/2018,  tính đến nay ghi nhận hơn 18.000 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó 2.924 trường hợp mắc sởi dương tính được xác định tại 56 tỉnh, thành phố, hiện số mắc vẫn chưa có xu hướng giảm. 

17/03/2019
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi chi trả 233 triệu đồng cho khách hàng Hà Giang

BHG - Ngày 16.3, tại khách sạn Hà An (thành phố Hà Giang), Công ty Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Dai-ichi Văn phòng đại diện Hà Giang đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng Hà Giang. Tham dự có: đại diện lãnh đạo Công ty BHNT Dai-ichi và đông đảo khách hàng trên địa bàn tỉnh. Công ty BHNT Dai-ichi-life vừa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá hơn 233 triệu đồng cho 2 khách hàng là: Chị Nguyễn Thị Việt Hà ở tổ 1 phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) bị ung thư tuyến giáp...

17/03/2019