Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông bảo đảm việc làm cho người lao động

14:26, 20/03/2019

BHG - Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông hiện có 392 người lao động (NLĐ), hoạt động chính trong lĩnh vực: Thăm dò, khai thác, tuyển luyện, chế biến, mua bán, xuất, nhập khẩu khoáng sản. Xác định NLĐ là tài sản, nhân tố quý giá nhất, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; nên hoạt động Công đoàn luôn được Ban Giám đốc tạo nhiều điều kiện, phát huy vai trò và tham gia chăm lo đời sống NLĐ. Với tiêu chí lấy NLĐ làm gốc, là “vốn quý” của doanh nghiệp, BCH Công đoàn cùng ban lãnh đạo Công ty luôn thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, nhằm chăm lo tốt nhất đời sống NLĐ, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Chung (thứ 3, từ phải qua) kiểm tra công tác chuẩn bị bữa ăn cho người lao động tại Nhà máy tuyển quặng sắt Minh Sơn (Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông).                       Ảnh: CTV
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Chung (thứ 3, từ phải qua) kiểm tra công tác chuẩn bị bữa ăn cho người lao động tại Nhà máy tuyển quặng sắt Minh Sơn (Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông). Ảnh: CTV

Các chế độ, chính sách và phúc lợi cho NLĐ luôn được BCH Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty quan tâm. Việc làm và thu nhập bình quân của NLĐ luôn ổn định, đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng; việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật trực tiếp trong ca sản xuất nhằm tái tạo sức lao động cũng được thực hiện hàng ngày. Công ty đặc biệt chú trọng đến chất lượng bữa ăn NLĐ với bếp ăn sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo ATVSTP. Công ty hỗ trợ toàn bộ tiền ăn hàng ngày cho NLĐ với mức 46 nghìn đồng/người/ngày; tiền ăn ca đêm hỗ trợ 10 nghìn đồng/người/ca; đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp cho 100% NLĐ theo đúng quy định. Ngoài ra còn mua Bảo hiểm tai nạn rủi ro cho NLĐ với mức 95 nghìn đồng/người/năm; thực hiện trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân như: Quần áo bảo hộ lao động 2 bộ/năm; trang cấp đầy đủ găng tay, mũ, giày, ủng bảo hộ lao động, huấn luyện về an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ mỗi năm 1 lần; đảm bảo thời giờ làm việc, nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động; hàng năm đều thực hiện chế độ khen thưởng cho NLĐ; đóng nộp đầy đủ 2% kinh phí công đoàn theo quy định.

Hiện tại, 100% NLĐ đều được tham gia các lớp tập huấn tìm hiểu về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế… huấn luyện an toàn lao động và công tác phòng, chống cháy nổ, được trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động có chất lượng khi tham gia sản xuất. Để tạo sự gắn kết, góp phần quan trọng trong việc ổn định, phát triển của doanh nghiệp, BCH Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần cho NLĐ như: Thực hiện chế độ thăm hỏi ốm đau, việc hiếu, hỷ, thăm quan du lịch 2 năm/lần/người, tổ chức hoạt động ngày 8.3, 20.10, 30.4 và 1.5 với các hoạt động văn nghệ, thể thao, bóng đá, cầu lông gắn với đầu tư các trang thiết bị văn hóa, thể thao… tại các nhà máy.

Hàng năm, Công ty thường xuyên phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các chế độ, chính sách cho NLĐ. Đặc biệt, phong trào thi đua lao động sản xuất của NLĐ trong các doanh nghiệp được BCH Công đoàn quan tâm, dưới sự tập hợp, vận động, phối hợp thực hiện của tổ chức công đoàn, các phong trào thi đua lao động được NLĐ thực hiện một cách sâu rộng như phong trào thi đua: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động thường xuyên được triển khai; các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh được Công ty ủng hộ với số tiền trên 21 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, bằng sự chủ động, sáng tạo của BCH Công đoàn, NLĐ yên tâm công tác, hăng say lao động, mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng trong việc gắn kết, phát huy được sức mạnh tập thể của NLĐ.

         Thành Đồng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chi bộ tổ dân phố 6 (phường Nguyễn Trãi) sinh hoạt Chuyên đề mẫu

BHG - Chiều 19.3, tại Nhà văn hóa Liên tổ 6, 7, 8 phường Nguyễn Trãi (TP. Hà Giang) diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề Quý I, năm 2019 của Chi bộ tổ dân phố số 6. Đây là Chi bộ cơ sở được Đảng bộ phường Nguyễn Trãi lựa chọn thực hiện sinh hoạt Chuyên đề mẫu để 25 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tham khảo, học tập. Dự buổi sinh hoạt có lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ TP. Hà Giang; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Trãi…

 

20/03/2019
Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh lao

BHG - Ngày 19.3, tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Giang, Sở Y tế tỉnh phối hợp tổ chức buổi mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh lao 24.3.2019 với chủ đề: "Đã đến lúc cùng hành động để chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030". Trên địa bàn tỉnh ta bình quân mỗi năm phát hiện và điều trị từ 450 đến 500 bệnh nhân lao mọi thể. Trong đó, có 200 - 220 trường hợp lao phổi AFB dương tính mới; số bệnh nhân được phát hiện, điều trị khỏi đạt 82%. 

19/03/2019
Dấu ấn "Tháng Ba biên giới"

BHG - "Tháng Ba biên giới" - chương trình được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức trên địa bàn toàn quốc, tập trung ở các tỉnh biên giới. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về truyền thống vẻ vang của Đoàn và thế hệ cha ông đi trước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thông qua các hoạt động truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", giúp thanh niên hiểu và tự hào hơn về lịch sử hào hùng, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc...

19/03/2019
Phát động Chiến dịch Giờ trái đất 2019

BHG - Ngày 18.3, tại Trường THPT Chuyên Hà Giang, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến công thương (Sở Công thương) phối hợp với Trường THPT Chuyên Hà Giang tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019. Chiến dịch Giờ trái đất năm nay có chủ đề "Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất" đang được triển khai rộng khắp trên 63 tỉnh, thành phố. Tại tỉnh ta, Chiến dịch Giờ trái đất được hưởng ứng tổ chức từ năm 2012...

18/03/2019