Đột phá trong quản lý đô thị ở thị trấn Việt Quang

09:45, 21/02/2019

BHG - Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, mục tiêu đưa thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) đạt chuẩn Văn minh đô thị đang dần thành hiện thực. một trong những mục tiêu then chốt chính là nhiệm vụ đột phá trong công tác quản lý đô thị (QLĐT) được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt.

Hội chợ Hoa, cây cảnh Xuân 2019 được UBND thị trấn Việt Quang tổ chức tại Công viên Cây xanh Thanh Bình.
Hội chợ hoa, cây cảnh Xuân 2019 được UBND thị trấn Việt Quang tổ chức tại Công viên Cây xanh Thanh Bình.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, phát triển đô thị trở thành nhiệm vụ mang tính đột phá của cấp ủy, chính quyền thị trấn Việt Quang theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điều này nhằm khắc phục một số hạn chế trong công tác QLĐT trên địa bàn thị trấn, như: Ý thức chấp hành các quy định về QLĐT của nhiều người dân chưa cao; còn xảy ra tình trạng xây nhà không phép; bày bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường; ô-tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định; quảng cáo, rao vặt dán tùy tiện, gây mất mỹ quan đô thị…

Từng bước nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong QLĐT, UBND thị trấn Việt Quang đã thành lập: Tổ tuyên truyền, vận động, giải tỏa hành lang đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT); Tổ bảo vệ việc cưỡng chế, tháo dỡ, di rời các mái che, lều quán, công trình, vật kiến trúc lấn chiếm hành lang đường bộ... Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, phát huy quyền làm chủ, ý thức tự giác của nhân dân trong công tác quản lý, chỉnh trang đô thị; lập lại kỷ cương, pháp luật trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo TTATGT. Đặc biệt, chính quyền thị trấn Việt Quang còn thí điểm khoán quản lý đối với địa bàn phức tạp về trật tự đô thị, thuộc tổ dân phố 3, 4, 5. Trong đó, thành phần Tổ khoán quản lý về trật tự đô thị gồm 6 người: Tổ trưởng do đồng chí Thường trực UBND thị trấn đảm nhiệm, Công an huyện phụ trách địa bàn giữ vai trò Tổ phó cùng sự tham gia của các thành viên là công an, cán bộ Đội quy tắc thị trấn, tổ trưởng, công an viên tổ dân phố. Quá trình thực thi nhiệm vụ, Tổ trưởng tổ dân phố và công an viên được ngân sách huyện hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng…

Từ khi đi vào hoạt động (tháng 12.2018), các Tổ khoán quản lý về trật tự đô thị (TTĐT) tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về TTĐT, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; không sử dụng mái che lấn chiếm khoảng không; thực hiện sắp xếp phương tiện, hàng hóa, lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo đúng quy định, không vi phạm TTATGT. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về TTĐT theo thẩm quyền và quy định của pháp luật - Chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang, Đỗ Văn Tam cho biết.

Cùng với kết quả trên, năm 2018, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn đã thực hiện cắt trên 500 m2 mái tôn lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Hàng trăm hộ dân tự nguyện ký cam kết với chính quyền thị trấn không vi phạm hành lang, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện đúng các quy định về QLĐT. Đặc biệt, khu vực Chợ trung tâm huyện Bắc Quang đã chấm dứt tình trạng lộn xộn cảnh mua, bán lấn chiếm vỉa hè; Hội chợ Hoa, cây cảnh Xuân 2019 của thị trấn thay vì tổ chức tại Sân vận động trung tâm (cạnh Quốc lộ 2) như những năm trước, nay chuyển đến Công viên Cây xanh Thanh Bình (tổ dân phố 1). “Điều này không chỉ tránh được cảnh tắc đường do nhiều người cùng tập trung mua, bán hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán, còn góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị. Người kinh doanh như chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của chính quyền thị trấn” - chị Vũ Thị Kim Ngân (tổ dân phố 14) chia sẻ.

Nói thêm về nhiệm vụ đột phá trong QLĐT, Chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang, Đỗ Văn Tam, cho biết: Giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thị trấn Việt Quang quyết liệt thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QLĐT với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu trên 50% tổ dân phố đạt danh hiệu Văn hóa – Văn minh đô thị; xây dựng 3 tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn Văn minh đô thị; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; 100% tổ dân phố được bàn giao công trình nhà nước và nhân dân cùng làm sau đầu tư; 100% ngõ dọc tuyến đường Trường Chinh, Lê Duẩn của thị trấn Việt Quang được xây dựng đường điện chiếu sáng công cộng theo hình thức xã hội hóa… Đặc biệt, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác QLĐT, thị trấn tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; đảm bảo tính ổn định, bền vững trong phát triển đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn sinh thái đô thị; kết hợp chặt chẽ quá trình cải tạo với xây dựng mới đô thị, đảm bảo kế thừa có chọn lọc các giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc…

Hiện nay, thị trấn Việt Quang đã đạt 85,9/100 điểm tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định; trong đó, có tiêu chí thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị. Qua đó, tiếp tục tạo diện mạo đô thị văn minh, văn hóa, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các đơn vị trao quà tết và khám chữa bệnh tại xã Xín Chải (Vị Xuyên)

BHG - Vừa qua, Bộ LĐTB và XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính Phủ, Bệnh viện Việt Nam  - Cu Ba, Bệnh viện Việt Đức, do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã tổ chức chương trình thăm hỏi, trao tặng quà và khám, chữa bệnh cho học sinh trường Tiểu học và THCS xã Xín Chải (Vị Xuyên). Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở LĐTB và XH tỉnh, huyện Vị Xuyên, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Giang.

 

18/02/2019
Bàn giao điểm trường Lao Chải, xã Bát Đại Sơn

BHG - Trong hai ngày 15- 16.2, Bộ Chỉ huy đội Biên phòng tỉnh – Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận phối hợp với Quỹ Phượng Hoàng, Áo ấm Biên cương (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ bàn giao điểm trường Lao Chải và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh Trường tiểu học, Mầm non tại 2 xã Bát Đại Sơn, Nghĩa Thuận huyện Quản Bạ.

17/02/2019
Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương

BHG - Ngày 14.2, UBND tỉnh có Công văn số 328/UBND-TĐKT về việc lấy ý kiến nhân dân đề nghị khen thưởng Huân chương. Để công tác khen thưởng, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng năm 2018 bảo đảm tính công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng thủ tục theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhân dân tham gia ý kiến, đóng góp cho các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương theo danh sách dưới đây. Ý kiến của nhân dân xin được gửi về địa chỉ hòm thư điện tử: baohagiang@gmail.com, hoặc thư tay về địa chỉ Tòa soạn Báo Hà Giang, số 5, đường Nguyễn Huệ, Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

15/02/2019
Hút mũi thường xuyên cho con - thói quen xấu của nhiều mẹ bỉm sữa

BHG - Mỗi lần thấy con chảy nước mũi, nhiều bà mẹ lại hút mũi cho con, các bác sĩ nhi khoa cảnh báo đây là thói quen không tốt có khi còn gây nguy hiểm cho con.

14/02/2019