Hà Giang

Đón Xuân ở Trường Sa

16:52, 01/02/2019

BHG - Một mùa xuân mới đang về trên biển, đảo quê hương. Không khí Tết cũng đã rộn ràng, tấp nập, đầm ấm, vui tươi không khác gì ở đất liền. Chưa đến Tết nhưng với anh em lính đảo, ngày nhận quà Tết cũng đã là ngày Tết, Tết sớm của lính đảo.   

 Thỉnh chuông chùa (đảo Song Tử Tây) cầu mưa thuận gió hòa, Quốc thái dân an.
Thỉnh chuông chùa (đảo Song Tử Tây) cầu mưa thuận gió hòa, Quốc thái dân an.

Ở các đảo, Phòng đón Tết được trang trí khá ấn tượng: Cờ Tổ quốc, Tượng Bác Hồ với bình hoa, mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả  là hoa quả ở đảo và đất liền mang ra. Những chiếc bánh chưng xanh được gói từ lá dong, lá dừa hoặc lá bàng vuông, góp phần cho mâm cỗ ngày Tết thêm đầy đủ ý nghĩa… Những chậu hoa súng, hoa giấy, quất, sứ… được trang trí thêm những dây đèn điện nháy. Cán bộ chiến sỹ cùng những người dân trên đảo đều háo hức chờ đón năm mới, dành cho nhau những lời chúc sức khỏe, an lành, giữ vững biển trời Tổ quốc.

Giao lưu văn nghệ đầy ắp nghĩa tình giữa phóng viên các cơ quan báo chí với cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông.
Giao lưu văn nghệ đầy ắp nghĩa tình giữa phóng viên các cơ quan báo chí với cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông.

 

Quà đất liền đến với cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông.
Quà đất liền đến với cán bộ chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông.

Tết  trên các đảo được tổ chức khá chu đáo với nhiều hoạt động truyền thống như: Mổ lợn, gói bánh chưng; giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, giao lưu bóng đá. Riêng tại đảo Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây, cán bộ, chiến sỹ và người dân còn tổ chức thắp hương tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo; báo công tại Tượng đài Trần Quốc Tuấn, Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đi lễ chùa và thăm hỏi, chúc Tết nhà dân cùng nhiều hoạt động khác...

Trang trí Mâm ngũ quả ngày Tết ở đảo Nam Yết
Trang trí Mâm ngũ quả ngày Tết ở đảo Nam Yết

Tất cả vì sự bình yên của Tổ quốc, cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa vẫn không lơ là nhiệm vụ, luôn chắc tay súng canh giữ biển đảo quê hương.

Được tham gia cùng  Đoàn công tác số 1 của Vùng 4 Hải quân và tỉnh Khánh Hòa ra chúc Tết quân và dân trên Quần đảo Trường Sa, Phóng viên Báo Hà Giang ghi được một số hình ảnh vui Xuân, đón Tết của cán bộ chiến sỹ tại các điểm đảo.

Cán bộ chiến sỹ đảo Sơn Ca trang trí phòng chuẩn bị đón giao thừa .
Cán bộ chiến sỹ đảo Sơn Ca trang trí phòng chuẩn bị đón giao thừa .

 

Triển khai nhiệm vụ đầu năm ở đảo Song Tử Tây.
Triển khai nhiệm vụ đầu năm ở đảo Song Tử Tây.

 

Thi gói bánh chưng ở đảo Sơn Ca.
Thi gói bánh chưng ở đảo Sơn Ca.

 

Chấm thi mâm cỗ Tết ở đảo Nam Yết
Chấm thi mâm cỗ Tết ở đảo Nam Yết

 

 

Những chậu rau được che chắn, chăm sóc chu đáo chuẩn bị cho bữa ăn ngày Tết ở 2 đảo chìm Đá Nam và Đá Thị
Những chậu rau được che chắn, chăm sóc chu đáo chuẩn bị cho bữa ăn ngày Tết ở 2 đảo chìm Đá Nam và Đá Thị

                                                   Phương Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lan tỏa sắc Xuân nơi đầu sóng…

BHG - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chuyến tàu 285 xuất phát từ thành phố Hạ Long như cánh Én mang mùa Xuân đến sớm hơn với các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đảo Trần, đảo Trà Bản của tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm này, tại các xã đảo, không khí Tết cũng đang lan tỏa khắp nơi. Dù không nhộn nhịp chợ hoa hoặc trang hoàng lộng lẫy, nhưng mùa Xuân cũng đã kịp về với nơi đầu sóng, ngọn gió và Tết ở nơi đây cũng có ý nghĩa rất riêng và thiêng liêng đến lạ thường!

 

31/01/2019
Xuân về nơi đảo xa

BHG - Vượt bao sóng gió đến với Trường Sa, những chuyến hàng Tết dịp cuối năm luôn đầy ắp nghĩa tình từ đất liền, từ hậu phương gửi đến quân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo; thể hiện sự trân trọng đối với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

30/01/2019
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Đức Thanh chúc mừng Viettinbank Hà Giang

BHG - Trong không khí phấn khởi chuẩn bị bước vào năm mới Kỷ Hợi 2019 và niềm hân hoan của toàn thể CBNV khi đưa vào hoạt động trụ sở làm việc mới, ngày 29.1, VietinBank Hà Giang vinh dự được đón bác Triệu Đức Thanh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng và tặng bức tranh cho VietinBank Hà Giang.

30/01/2019
Cấp gạo cứu đói cho hơn 5.400 hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

BHG - Sở LĐ-TBXH tỉnh vừa phối hợp với Công ty Cổ phần lương thực Hà Giang tiếp nhận 359.700 kg gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ theo Quyết định số 106/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ "về việc cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019" cho 10 huyện gồm: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê.

30/01/2019