Tặng quà các cựu chiến binh nhân dịp Tết Nguyên đán

15:19, 26/01/2019

BHG - Sáng 26.1, tại chùa Quan âm (TP Hà Giang), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Trụ trì chùa Quan âm tặng quà cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền.

Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh và Nhà chùa tặng gạo CCB trên địa bàn thành phố.
Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh và Nhà chùa tặng gạo CCB trên địa bàn thành phố.

Bằng sự kêu gọi, đóng góp của các tăng ni, phật tử, Chùa Quan âm đã tặng 10 tấn gạo cho CCB các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Đây là việc làm ý nghĩa của Nhà chùa nhằm chia sẻ những khó khăn với các CCB. Thể hiện sự quan tâm, tình cảm “tương thân tương ái”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Qua đó giúp đỡ một phần cho những CCB có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm.

                                      Tin, ảnh: My Ly

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngày hội hiến máu "Thứ 7 yêu thương"

BHG - Sáng 26.1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu với chủ đề "Thứ 7 yêu thương". Ngày hội có sự tham gia của công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh...

26/01/2019
Các đơn vị tặng quá Tết cho người nghèo và Chương trình Tết yêu thương

BHG - *Ngày 24.1, trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Mậu Duệ B, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh đã tổ chức Chương trình Tết yêu thương, lần thứ 3. Tới dự có lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học huyện; đại diện chính quyền địa phương cùng các em học sinh. Năm học 2018-2019, trường PTDTBT Tiểu học Mậu Duệ B có 486 học sinh. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số có cơ hội làm quen, tiếp cận với những phong tục trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc...

25/01/2019
Chăm lo người cao tuổi nơi địa đầu Tổ quốc

BHG - Pháp lệnh Người cao tuổi (NCT) năm 2000 nhận định: "NCT có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu về nhân cách và giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội". Nhằm thực hiện đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm đến công tác NCT; xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội.

 

25/01/2019
Sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ)

BHG - Ngày 24.1, tại km 6 tuyến đường từ xã Cao Mã Pờ đi biên giới Mốc 291/2  thuộc thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ đã xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng. Ước tính khoảng trên 3.000 m3 đất, đá sạt lở đã chặt đứt tuyến giao thông độc đạo ra chợ Biên giới Mốc 291/2. Hiện tại, các phương tiện không thể qua lại. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, huyện Quản Bạ đã cử cơ quan chuyên môn đến hiện trường phối hợp với xã Cao Mã Pờ tiến hành rào chắn hai bên đầu đường và chốt chặn không cho các phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân...

25/01/2019