Hội thảo đánh giá Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn
BHG - Ngày 4.1, tại nhà khách Hà An, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kết quả áp dụng công cụ ngân sách có trách nhiệm giới để đánh giá việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Hà Giang”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, Bắc Mê, Quản Bạ; đại diện Nhóm tiên phong vì tiếng nói người dân tộc thiểu số các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh.
Hội thảo “Chia sẻ kết quả áp dụng công cụ ngân sách có trách nhiệm giới để đánh giá việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Hà Giang”. |
Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4199/QĐ-UBND triển khai thực hiện trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu học nghề của người lao động. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác định hướng việc làm thông qua khảo sát nhu cầu của người dân. Kết quả từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 34.300 người. Trong đó, Cao đẳng có 860 người, Trung cấp là trên 2.300 người, Sơ cấp và dưới 3 tháng là 31.000 người. Số người tham gia học nghề nông nghiệp chiếm 54%, phi nông nghiệp chiếm 46%. Giải quyết việc làm sau đào tạo trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt trên 70%, với một số nghề như: Dệt thổ cẩm, đan lát thủ công, chế biến chè, xây dựng dân dụng… trên 85% người học nghề trong lĩnh vực nông nghiệp có việc làm.
Tại Hội thảo, các đơn vị đã chia sẻ kết quả nghiên cứu, thảo luận về những nội dung còn hạn chế trong công tác đào tạo, hướng nghiệp và sử dụng lao động nông thôn ở tỉnh. Đồng thời đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và sử dụng lao động trong thời gian tới, gắn với thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới trong quá trình lập kế hoạch ngân sách của chính quyền nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.
Tin, ảnh: Lê Hải
Ý kiến bạn đọc