Hội LHPN Việt Nam: Trao tặng "Mái ấm tình thương" và tổ chức chương trình "Tết ấm áp yêu thương" tại xã Xín Cái

11:44, 21/01/2019

BHG - Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.Vừa qua, Hội LHPN Việt Nam, do đồng chí Lương Ngọc Trâm, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng Đoàn đã đến tham dự lễ khánh thành, trao tặng mái ấm tình thương và tổ chức chương trình “Tết ấm áp yêu thương” tại xã Xín Cái  (Mèo Vạc).

Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao mái ấm cho gia đình chị Cư Thị Và, thôn Khai Hoang 2, xã Xín Cái.
Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao mái ấm cho gia đình chị Cư Thị Và, thôn Khai Hoang 2, xã Xín Cái.

Ba mái ấm được xây dựng có trị giá 50 triệu đồng/căn, với tổng trị giá  150 triệu đồng do Hội LHPN Việt Nam trao tặng, Bộ đội Biên phòng Săm Pun và cán bộ xã Xín Cái giúp ngày công. Các hộ gia đình được hỗ trợ đợt này gồm: Vừ Thị Mỷ, thôn Páo Sảng; Ly Thị Mỷ, thôn Tìa Kính; Cư Thị Và, thôn Khai Hoang 2. Tổng diện tích mỗi căn nhà từ 70 - 80m2. Ngoài ra, Hội LHPN Việt Nam cũng tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 3 hộ được nhận mái ấm tình thương.

Đoàn công tác trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xín Cái.
Đoàn công tác trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xín Cái.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, góp phần chăm lo cho người nghèo nhân dịp đón tết cổ truyền dân tộc. Đoàn đã trao tặng 504 xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi xuất quà trị giá 500 nghìn đồng. Dịp này, Đoàn cũng đến thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Săm Pun nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đoàn công tác Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Săm Pun.
Đoàn công tác Chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Săm Pun.

Tin, ảnh: Hà Linh (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Giang: Trao tặng quà Tết Xuân Kỷ Hợi 2019

BHG - Chiều 20.1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Giang (TPHG) phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức trao tặng quà Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề "Xuân yêu thương mùa thứ 2" cho nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố. Tham dự chương trình có lãnh đạo UBND TPHG, đại diện các cơ quan chuyên môn TPHG, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGruop)... Tại buổi trao tặng quà, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGruop) và Hội Chữ Thập đỏ TPHG đã tặng 360 suất quà cho 360 hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động thuộc 8/8 xã, phường của thành phố với tổng trị giá 170 triệu đồng.

21/01/2019
Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng quà Tết Kỷ Hợi cho các gia đình chính sách, hộ nghèo

BHG - Nhân dịp đón Tết Kỷ Hợi 2019, ngày 20.1, tại UBND xã Bản Rịa (Quang Bình), Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo huyện Quang Bình. Tại buổi tặng quà, Đoàn đã tặng 100 suất quà cho 100 hộ nghèo và gia đình chính sách. Mỗi suất quà trị giá 800 nghìn đồng, gồm quà tết và 500 nghìn tiền mặt. Dịp này, Đoàn cũng trao tặng 1 con trâu trị giá 15 triệu đồng cho gia đình chị Hoàng Thị Tang...

21/01/2019
Lắp đặt 11 điểm Wifi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Giang

BHG - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn về việc triển khai bổ sung các điểm Wifi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Giang; VNPT Hà Giang đang triển khai lắp đặt bổ sung 11 điểm Wifi công cộng tại các khu vực: Đền Mẫu; Chùa Quan Âm; Nghĩa trang liệt sỹ; Bảo tàng tỉnh; Đài phun nước trung tâm; Cổng chào km5; Quảng trường 26/3; điểm dừng chân Km0; Bến xe khách.

 

21/01/2019
Xã Thanh Thủy nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân

BHG - Là xã biên giới, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn; nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe (CSSK) còn hạn chế; nhưng bằng nhiều biện pháp thiết thực và hiệu quả, công tác CSSK ban đầu cho người dân trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng cao. Xã Thanh Thủy hiện có 603 hộ với trên 2.700 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS);

21/01/2019