Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

08:03, 12/09/2018

BHG - Để thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XII, ngay từ đầu năm, BTV LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức - lao động (CNVCLĐ). Nổi bật là phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; thi đua không ngừng học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH đất nước; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, các tệ nạn xã hội và các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phát động; tạo nên khí thế mới, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng địa phương cũng như cơ quan, đơn vị…

Đoàn viên, CNVCLĐ huyện Xín Mần với công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam.
Đoàn viên, CNVCLĐ huyện Xín Mần với công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Việc phát động phong trào thi đua ở các cấp CĐ đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia gắn với việc “Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện trên địa bàn… Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức phong phú và cụ thể hóa cho từng ngành, địa phương, đơn vị. Dưới sự chỉ đạo sát sao của BTV LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành trong tỉnh đã cụ thể hóa từng nội dung, mục tiêu của phong trào sao cho phù hợp với thực tế của mỗi địa phương, đơn vị và tổ chức phát động thi đua đến 100% CĐ cơ sở, đoàn viên, CNVCLĐ như: CĐ ngành Giáo dục phát động phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt” gắn với Cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; CĐ ngành Y tế với phong trào “Thi đua nâng cao y đức, dược đức”, “Thi đua nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”; CĐ Viên chức với Cuộc vận động cán bộ “Trung thành – trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”, LĐLĐ thành phố Hà Giang với phong trào “Thi đua thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở”; LĐLĐ huyện Bắc Mê với phong trào “Thi đua lao động sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp. LĐLĐ tỉnh tổ chức thành công Lễ phát động “Tháng công nhân – Năm 2018” với sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện cho  49.886 CNVCLĐ toàn tỉnh. Cùng đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh và tổ chức CĐ, ngày truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị… Thông qua các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội CĐ tỉnh lần thứ  XVI và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 -2023, đã có nhiều công trình, sản phẩm hiệu quả thiết thực và tiêu biểu như: LĐLĐ tỉnh phối hợp với Nhóm Thiện nguyện các nhà hảo tâm làng Nành, xã Ninh Hiệp tổ chức khánh thành công trình điểm trường Mầm non thôn Tây Sơn, xã Tiên Nguyên (Quang Bình); CĐ Viên chức tỉnh với Hội thi Kể chuyện về  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2018; LĐLĐ huyện Yên Minh trao 45 triệu đồng tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng và gắn biển công trình đường bê-tông Nông thôn mới tại thôn Mào Phố, xã Sủng Tráng; công trình có chiều dài 900 m, rộng mặt đường là 2,5 m, với tổng kinh phí hơn 352 triệu đồng; trong đó, cán bộ, CCVC, người lao động và nhân dân đóng góp ngày công lao động để hoàn thành con đường; LĐLĐ huyện Bắc Mê vận động đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân thôn Lùng Thóa, xã Minh Sơn tham gia đổ bê-tông tuyến đường nội thôn Lùng Thóa, với chiều dài 100 m; LĐLĐ huyện Hoàng Su Phì vận động CNVBCLĐ đóng góp xây dựng 41 công trình phúc lợi, huy động trên 4.000 công lao động cho phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới” và trồng trên 2.000 cây xanh tại trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị…

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) của các cấp CĐ và CNVCLĐ tỉnh đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Bài, ảnh: Hoàng Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công đoàn thị trấn Việt Quang đẩy mạnh phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá"

BHG - Trong những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá luôn được cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) quan tâm chỉ đạo triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đó là: 100% cán bộ, CNVCLĐ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, được đào tạo cơ bản, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách của thị trấn luôn bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,…

12/09/2018
Cắt "vòi bạch tuộc" của "xe dù, bến cóc"

BHG - Tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và thành phố Hà Giang về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý vi phạm "xe dù, bến cóc" mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Tiếp tục tăng cường quản lý, xử lý vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách; kiên quyết chấn chỉnh hoạt động của các xe hợp đồng trá hình vận tải khách trên tuyến cố định…

11/09/2018
Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Tụ Nhân (Hoàng Su Phì)

BHG - Ngày 8.9, Đoàn Y, Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gồm 38 cán bộ, do đồng chí Hoàng Tiến Việt, Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn đã tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Tụ Nhân (Hoàng Su Phì). Cùng đi có đại diện các đơn vị tài trợ kinh phí gồm: Công ty Cổ phần Văn hóa Điện ảnh - Điện tử  Hà Giang; Công ty TNHH Thành Công; Công ty TM và XNK Đông Đô; Công ty Bình Minh.

11/09/2018
Vinh dự cao quý, trách nhiệm lớn lao

BHG - Cách đây 73 năm, ngày 10.9.1945, chỉ 8 ngày sau khi đất nước giành độc lập, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 27/SL thành lập "Sở Thuế quan và Thuế gián thu" - tổ chức tiền thân của Hải quan Việt Nam. Sau nhiều lần thay đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, Tổng cục Hải quan Việt Nam trở thành cánh tay nối dài và nhân rộng sức mạnh của nền Tài chính cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH của đất nước.

11/09/2018