Hà Giang

Lễ công bố Quyết định Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

09:25, 17/09/2018

BHG - Sáng 16.9, Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Bắc Quang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định Bệnh viên Đa khoa khu vực Bắc Quang là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Dự buổi lễ có Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế; UBND huyện Bắc Quang; Ban giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang; Bệnh viện ĐKKV Nà Chì; Bệnh viện huyện Quang Bình.

Theo nội dung Chương trình hợp tác được ký kết, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang sẽ được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ về đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực đối với các loại kỹ thuật khó theo yêu cầu, đề xuất của bệnh viện cơ sở, trong đó ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối với các chuyên khoa mà Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang đang rất cần như: chấn thương chỉnh hình, tim mạch, cấp cứu… từng bước đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ y tế của người bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chương trình hợp tác, hỗ trợ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, đồng thời khẳng định: Tỉnh Hà Giang sẽ cố gắng, sắp xếp bố trí nguồn lực để từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực.

Được biết, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang là đơn vị thứ 6 trở thành Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Doãn Thiện (Văn phòng HĐND-UBND Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khánh thành điểm trường Mầm non Nà Ngao, xã Đồng Tâm

BHG - Sáng 15.9  UNBD xã Đồng Tâm tổ chức khánh thành và bàn giao điểm trường Mầm non Nà Ngao, thôn Châng, xã Đồng Tâm (Bắc Quang). Tới dự buổi lễ có lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang, xã Đồng Tâm cùng gia đình GS Văn Như Cương.

17/09/2018
Do ảnh hưởng bão số 6, Bắc Bộ có mưa lớn diện rộng, biển động rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ, ngày 16/9, vị trí tâm bão khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, cách Macau (Trung Quốc) khoảng 480km về phía Đông Nam.

16/09/2018
Thông tin mới nhất về siêu bão Mangkhut

Hồi 4h ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Như vậy, khoảng trưa và chiều nay siêu bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc của Biển Đông. Đến 4h ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17; phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 400km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 200km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

 

15/09/2018
Công ty Bảo Việt nhân thọ Hà Giang: Hội nghị khách hàng

BHG - Ngày 14.9, tại Nhà khách Hà An, Công ty Bảo Việt nhân thọ (BVNT) Hà Giang (thuộc Tổng Công ty BVNT) tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng với chủ đề "Mừng sinh nhật vàng". Tham dự có ông Nguyễn Gia Thiều, Giám đốc Công ty BVNT Hà Giang và 200 khách hàng tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.

15/09/2018