Non sông liền một dải! Kỳ 2: Thắm tình đoàn kết keo sơn!

19:50, 20/08/2018

BHG - Ấm áp, keo sơn và thắm tình đoàn kết là không khí của buổi Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam diễn ra đầu tháng 8 vừa qua. Những cái bắt tay thật chặt, thể hiện quyết tâm chính trị cao, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân trao Biên bản ký kết chương trình phối hợp.           Ảnh: TƯ LIỆU
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân trao Biên bản ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: TƯ LIỆU

Thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 9.2.2007 của BCH T.Ư Đảng khóa X về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết số 28, ngày 25.10.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, từ năm 2009 đến nay, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo với các tỉnh, thành trong cả nước. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 3 vấn đề lớn: Cơ sở pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; phát huy vai trò của các lực lượng và vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Với sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, thời gian qua, các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quân chủng Hải quân thực hiện công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Hà Giang là địa phương thứ 57 trong cả nước thực hiện ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Qua đây, sẽ tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân miền đá Hà Giang với cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh, biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện KT – XH, nhưng những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn hướng về biển, đảo với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” thông qua nhiều hành động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức Đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Hải quân và ngư dân trên các vùng biển, đảo; quyên góp, ủng hộ Trường Sa; tổ chức trưng bày tư liệu, bằng chứng lịch sử khẳng định Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo tại các trường học… Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng mong muốn, 2 bên cùng chủ động, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khai các hoạt động đã ký kết. Đồng thời tin tưởng, với sự quyết tâm, trách nhiệm trong phối hợp giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam và biên giới đất liền tỉnh Hà Giang sẽ đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Còn Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: Trước sự tin tưởng, yêu mến của đồng bào Hà Giang và nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải Quân nguyện phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; nêu cao bản lĩnh, ý chí và nghị lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”!

Cuộc gặp gỡ giữa những chiến sỹ nơi hải đảo quanh năm sóng vỗ với đồng bào các dân tộc rẻo cao Hà Giang thật cảm động, thân tình và ấm áp. Dù khoảng cách địa lý lên đến hàng nghìn cây số, nhưng tất cả đều là anh em một nhà, đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, kiên trung, bất khuất. Nếu quân và dân trên đảo Trường Sa kiên cường bám biển, giữ vững lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thì Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang cũng kiên cường bám giữ từng tấc đất biên cương, “sống trên đá, chết nằm trong đá/ vẫn anh hùng vượt khó đi lên”. Và cuộc gặp gỡ này sẽ trở thành động lực để nhân dân miền đá và quân, dân hải đảo thêm tin tưởng, gắn bó, đồng sức, chung lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới đất liền, hải đảo quê hương.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Hà Giang và các thành viên Đoàn công tác Quân chủng Hải quân, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Trung tướng Trần Hoài Trung đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam. Giữa núi rừng Hà Giang chợt nghe tiếng rì rào sóng biển và vị mặn mòi của biển cả quê hương từ những nụ cười tươi và cái bắt tay thật chặt của các chiến sỹ Hải quân. “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình, bằng tiếng sóng Trường Sa - Hoàng Sa dội vào ghềnh đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả...”. Vâng, tiếng Tổ quốc nghìn năm vẫn luôn vọng về như lớp lớp sóng biển Đông. Và ở dải biên cương cực Bắc, nơi cách xa biển, đảo tiền tiêu lên đến hàng nghìn cây số, tiếng Tổ quốc vẫn vang vọng trên những vách núi và trong lòng mỗi người dân miền đá – Hà Giang!

Kỳ cuối: Miền đá hướng về biển, đảo thân yêu!

Nguyễn Phương

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiếu tá Diệp Khánh Nam, tấm gương sáng trong phòng, chống tội phạm

BHG - Thiếu tá Diệp Khánh Nam (sinh 1974), người dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang công tác tại Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng (BP) Săm Pun, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Nhiều năm qua, Thiếu tá Nam luôn là tấm gương sáng trên mặt trận đấu tranh và phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia.

 

20/08/2018
Lãnh đạo Sở Lao động – TBXH thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân không may bị đuối nước tại Đồng Văn

BHG - Ngày 17.8, trước sự việc thương tâm 4 người bị đuối nước xảy ra tại hồ treo thôn Há Đế, xã Sính Lủng (Đồng Văn). Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND – UBND tỉnh đồng chí Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – TBXH đã đến thăm viếng, động viên và trao 4 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho người thân những nạn nhân không may bị đuối nước. Sở Lao động – TBXH cũng trao 3 suất quà, trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em cho 3 người con của gia đình anh Sùng Mí Già và vợ là Ly Thị Súng (người xuống cứu 2 em học sinh đuối nước).

18/08/2018
Bệnh viện Da liễu T.Ư chuyển giao gói kỹ thuật "Hướng dẫn điều trị laser trong điều trị bệnh da"

BHG - Ngày 16.8, Đoàn cán bộ Bệnh viện Da liễu T.Ư do Thạc sỹ, Bác sỹ Đinh Hữu Nghị, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến làm Trưởng đoàn đã tiến hành chuyển giao gói kỹ thuật "Hướng dẫn điều trị laser trong điều trị bệnh da" cho bác sỹ chuyên khoa da liễu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong thời gian 5 ngày, các bác sỹ chuyên khoa da liễu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh được Bệnh viện Da liễu T.Ư...

17/08/2018
Sở Giao thông – Vận tải tập huấn phòng cháy, chữa cháy

BHG - Ngày 17.8, Sở Giao thông – Vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công anh tỉnh) tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ, CCVC, người lao động về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

17/08/2018