Đồng Văn đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em

08:08, 03/08/2018

BHG - Là huyện vùng cao còn nhiều gian khó, điều kiện kinh tế chậm phát triển, với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số; vì vậy, trẻ em nơi đây cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những năm qua, nhờ có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó,  các em được hưởng những quyền lợi cơ bản như: Học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí và được sống trong môi trường lành mạnh, an toàn.  Đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từng bước được hòa nhập và phát triển một cách toàn diện hơn.

Hoạt động vui chơi ngoài trời của học sinh Trường Mầm non xã Sủng Là.
Hoạt động vui chơi ngoài trời của học sinh Trường Mầm non xã Sủng Là.

Hiện, trên địa bàn huyện, số các em ở độ tuổi từ bậc học Mầm non đến THCS là 30.275 em. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về cơ sở vật chất đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em được học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ để phát triển toàn diện về thể chất và tâm hồn. Đến nay, công tác duy trì sỹ số hàng ngày đối với ngành học Mầm non và Tiểu học luôn duy trì ổn định, đạt trên 95%; khối THCS đạt trên 85%. 100% các em được cấp thẻ BHYT và tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho nhiều em thiếu may mắn được phẫu thuật tại các chương trình từ thiện như: Phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật tim... Để làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, huyện Đồng Văn đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước... Tại các trường học luôn duy trì phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, không có bạo lực và chú trọng tới phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho các em, để các em tự tin trong giao tiếp và phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ và thể chất. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quyền trẻ em...

Hàng năm, công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tích cực từ các cấp, ngành cùng các tổ chức, cá nhân,… đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà vào mỗi dịp như: Ngày khai giảng, Quốc tế Thiếu nhi 1.6; Tết Trung thu,… cùng các hoạt động tặng quà, trao học bổng cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập và rèn luyện; các em là con gia đình chính sách; không có người nuôi dưỡng; khuyết tật đặc biệt; trẻ em bị bỏ rơi chưa có người nuôi dưỡng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Ngoài ra, Công đoàn các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện đều có kế hoạch tổ chức Tết Thiếu nhi cho con em cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho thế hệ tương lai của đất nước; nhằm khích lệ tinh thần học tập, vượt khó đi lên của các em.

Thực tế trong những năm qua, huyện Đồng Văn đã tổ chức nhiều chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả; từng bước giúp trẻ em vùng cao, vùng dân tộc thiểu số phát triển toàn diện về mọi mặt. Ông Giàng Mí Sính, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đồng Văn cho biết: Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; Phòng LĐTB&XH tiếp tục tăng cường các biện pháp cụ thể cùng những hành động thiết thực để nâng cao nhận thức của từng cá nhân, tập thể để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trở thành nhiệm vụ chung của tất cả mọi người và toàn xã hội.    

Bài, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn Thanh niên Agribank Quản Bạ tích cực giúp địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

BHG - Trước tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân; Đoàn Thanh niên Agribank Quản Bạ đã tham gia giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.Bí thư Chi đoàn Agribank Quản Bạ, Trần Đình Tuấn, cho biết: "Trước tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn, Chi đoàn đã kết nối, phối hợp với Báo Công an nhân dân tổ chức thăm hỏi, trao quà từ thiện cho cho 11 hộ bị sập nhà hoàn toàn ở thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám với số tiền 3 triệu đồng/hộ; đối với gia đình bị mất người thân được hỗ trợ 10 triệu đồng.

31/07/2018
Báo Hà Giang phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí Việt Nam trao quà hỗ trợ người dân bị thiên tai tại huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 27.7, Báo Hà Giang và Công ty Cổ phần Luyện kim màu Hà Giang phối hợp với Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí Việt Nam tổ chức tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Thuận Hòa và Cao Bồ (Vị Xuyên). Tham gia tặng quà có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; đồng chí Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn; lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Công ty Cổ phần Kim loại màu Hà Giang…

28/07/2018
TAND tỉnh Hà Giang: Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa thôn tại huyện Xín Mần.

BHG - Thực hiện Quyết định số 247-QĐ/TU, ngày 10.3.2016 của BTV Tỉnh ủy Hà Giang về phân công các sở, ban ngành của tỉnh phụ trách xã đặc biệt khó khăn. TAND tỉnh Hà Giang được phân công phụ trách, đỡ đầu xã Nàn Ma, huyện Xín Mần. Với mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân thôn Lùng Sán, xã Nàn Ma. 

27/07/2018
Khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

BHG - Trải qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, biết bao con người đã ngã xuống, mãi mãi để lại tuổi thanh xuân của mình nơi chiến tranh. Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu đào của các Anh hùng Liệt sỹ vẫn luôn thắm đỏ, sự mất mát của các thương binh, bệnh binh, sự đau thương của thân nhân liệt sỹ, những người ảnh hưởng di chứng chiến tranh vẫn chưa thể nguôi ngoai, vẫn còn biết bao vết thương chưa lành trên dải đất hình chữ S...

27/07/2018