Hà Giang

Đề phòng gia súc bị sét đánh, việc của chính người chăn nuôi

11:02, 17/08/2018

BHG - Vài năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh ta thường xảy ra những vụ sét đánh chết trâu, bò. Con số thiệt hại là không nhỏ khi có vụ sét đánh chết cả đàn trâu. Chưa có thống kê cụ thể, nhưng ước tính 3 – 4 năm trở lại đây, toàn tỉnh có hàng chục con trâu, bò bị sét đánh chết, đó là những điều rất đáng lưu tâm.

Để phòng ngừa sét đánh, người dân cần bỏ tập quán chăn thả rông gia súc trên đồi rừng.  Trong ảnh: Người dân xã Phương Độ, thành phố Hà Giang lùa đàn trâu về chuồng sau một ngày chăn thả trên đồi.

Để phòng ngừa sét đánh, người dân cần bỏ tập quán chăn thả rông gia súc trên đồi rừng.

Trong ảnh: Người dân xã Phương Độ, thành phố Hà Giang lùa đàn trâu về chuồng sau một ngày chăn thả trên đồi.

Điểm lại những vụ gia súc bị sét đánh ở tỉnh ta có thể thấy, do địa hình nhiều đồi núi, truyền thống thả rông ở một số nơi, hoặc do vài hộ gom chung đàn đi thả… là những nguyên nhân. Có thể kể đến những vụ điển hình như: Tháng 7.2015, tại thôn Khuổi Dò, xã Bạch Ngọc, Vị Xuyên sét đánh khiến đàn trâu 19 con thả trên đồi của 8 hộ dân bị chết, thiệt hại ước 600 triệu đồng. Cuối tháng 5.2017, tại thôn Khá Trung, xã Tân Lập, Bắc Quang tiếp tục xảy ra vụ sét đánh khiến 4 con trâu của 2 hộ dân bị chết, ước thiệt hại trên 100 triệu đồng. Mới đây (ngày 5.8), tại thôn Thanh Bình, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang xảy ra vụ sét đánh khiến đàn trâu 8 con của 3 hộ dân bị chết trên rừng, thiệt hại ước 200 triệu đồng…

Ngoài ra, còn không ít vụ sét đánh gây thiệt hại về người và gia súc ở một số địa phương. Những thiệt hại do sét đánh thường xảy ra trong mùa mưa lũ, ở những địa bàn khó khăn. Qua thực tế cũng dễ nhận thấy những vụ thiệt hại lớn thường rơi vào trường hợp trâu của một vài hộ thả rông trên đồi cao; các hộ để trâu qua đêm trên đồi rừng; nơi chăn thả, nhốt có nền đất ẩm ướt, dễ truyền dẫn điện…

Thực tế không chỉ riêng ở tỉnh ta, nhiều tỉnh miền núi như Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái…, cũng đều ghi nhận những vụ sét đánh chết trâu, bò với số lượng thiệt hại không nhỏ. Một trong những nghi vấn về sét dễ đánh trúng đàn trâu là việc để quản lý đàn trâu chăn thả trên đồi rừng, nhiều gia đình thường treo chuông sắt vào cổ trâu. Khi trâu tập trung cả đàn trên đồi, với nhiều chuông sắt treo trên cổ dễ là tác nhân hút sét. Đặc biệt khi mưa, giông, trâu nằm trên nền đất ướt nên nếu bị sét đánh rất dễ làm cho cả đàn bị thiệt hại.

Những năm qua, tình trạng biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan khó lường, kèm theo đó là sét đánh nhiều hơn. Rừng tự nhiên dần mất đi, để lại nhiều đồi, núi trọc cũng dễ tạo ra những thiệt hại lớn hơn khi có thiên tai, mưa lũ, giông, sét. Thạc sỹ Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý khoa học cơ sở (Sở Khoa học và Công nghệ), lý giải: Khi trời giông, bão, các đám mây có chứa điện tích âm và dương bị dồn thổi va vào nhau, gây nổ và tạo ra sét. Các đám mây dễ tập trung hoặc bị cản lại nhiều ở các eo núi, đỉnh núi, những nơi có địa hình chia cắt, các ngọn cây cao, vì thế ở những nơi này thường dễ có sét. Bản thân vật nuôi như trâu dễ hấp thu điện, vì thế khi chăn thả trên đồi cao, trời mưa, giông rất dễ bị dính sét.

Thực tế những năm qua, trong các vụ sét đánh, chủ yếu là trâu bị thiệt hại. Anh Mua Quang Bình, Trưởng trạm Chăn nuôi, thú y huyện Yên Minh, cho hay: Do con trâu có trọng lượng lớn, cơ thể tích trữ nhiều nước, trên da ít lông nên có những vụ trâu đi qua sát trạm biến áp điện, bị điện phóng giật chết. Anh Bình dưa ra khuyến cáo, để tránh thiệt hại do sét, người dân cần thay đổi tập quán thả rông. Cần phải lùa trâu, bò về chuồng vào cuối ngày, đặc biệt là trước thời điểm mưa giông. Chuồng trại cần chỗ làm cao, ráo để phòng và giảm truyền dẫn điện khi bị sét đánh…

Trước sự biến đổi khí hậu ngày một khó lường, để tránh những vụ thiệt hại gia súc do sét đánh, các địa phương, đặc biệt là ngành Nông nghiệp cần tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, giảm thiệt hại do sét; áp dụng chăn nuôi khoa học, làm chuồng trại kiên cố, khô ráo, không chăn thả rông, để gia súc ngủ trên đồi rừng... Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ gia súc, tài sản của người dân.

Bài, ảnh: HUY TOÁN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ hộ nghèo xã Thượng Phùng xóa nhà tạm.

BHG - Ngày 16.8, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 30 triệu đồng cho gia đình anh Giàng Mí Pó, thôn Sín Phìn Chư, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc), để hỗ trợ gia đình anh xây dựng nhà. Theo Kế hoạch năm 2018, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ giúp đỡ các hộ gia đình nghèo xã Thượng Phùng với số vốn 250.000.000 đồng để giúp các hộ nghèo mua con giống, thức ăn chăn nuôi, sửa chữa chuồng trại và một phần hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà tạm.

17/08/2018
Chuyển biến từ phong trào thi đua làm theo lời Bác ở Quản Bạ

BHG - Thi đua làm theo lời Bác là phong trào có sức lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Quản Bạ. Qua đó, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc, xây dựng chính quyền dân chủ, vì dân. Phó Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Giàng Cồ Diu cho biết: Với quyết tâm tạo sự chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến 100% chi...

17/08/2018
Cuộc sống mới ở Tùng Nùn - Kỳ cuối: Giải bài toán sinh kế cho người dân vùng lũ

BHG - Câu chuyện "an cư" của người dân vùng tâm lũ đang được các cấp, ngành và toàn xã hội chung tay thực hiện. Những ngôi nhà mới đang mọc lên mang theo nhiều hy vọng về cuộc sống mới ổn định. Nhưng bài toán "lạc nghiệp" lại đang khiến những người có trách nhiệm ở địa phương trăn trở. 7 hộ dân mất nhà trong trận lũ dữ vừa qua đã được di dời đến nơi ở mới. Nhưng còn hơn chục hộ dân khu vực bị sạt, lở chưa thể di dời vẫn hàng ngày sống trong sợ hãi mỗi khi mưa xuống. Theo người dân Tùng Nùn, những ngày đầu tháng 8 vừa qua, mưa nhiều, nước lớn tiếp tục đổ về...

17/08/2018
Huyện Quang Bình ký kết Quy chế phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm với Đảng ủy trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam

BHG - Nhằm từng bước giải quyết tốt việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, ngày 16.8, Huyện ủy Quang Bình đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm với Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam. Dự buổi lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Than Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam; Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy.

16/08/2018