Khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

09:29, 27/07/2018

BHG - Trải qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, biết bao con người đã ngã xuống, mãi mãi để lại tuổi thanh xuân của mình nơi chiến tranh. Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu đào của các Anh hùng Liệt sỹ vẫn luôn thắm đỏ, sự mất mát của các thương binh, bệnh binh, sự đau thương của thân nhân liệt sỹ, những người ảnh hưởng di chứng chiến tranh vẫn chưa thể nguôi ngoai, vẫn còn biết bao vết thương chưa lành trên dải đất hình chữ S. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bằng sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc tỉnh ta luôn thực hiện tốt các chính sách chăm sóc người có công bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách thành phố Hà Giang.
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách thành phố Hà Giang.

Xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, yêu thương và giúp đỡ họ”. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Sùng Đại Hùng cho biết: Từ việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác xã hội hóa, cộng đồng trách nhiệm trong việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, góp phần làm giảm nỗi đau, sự mất mát, khó khăn trong cuộc sống của các gia đình chính sách. Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” khơi dậy truyền thống tốt đẹp của nhân dân, làm tăng thêm lòng tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên những ngày tháng 7.
Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên những ngày tháng 7.

5 năm qua tỉnh Hà Giang đã giải quyết các chế độ, chính sách cho 15.578 lượt đối tượng người có công và thân nhân của họ; 2.974 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp, hưởng chế độ người thờ cúng liệt sỹ và hưởng chế độ bảo hiểm y tế; 342 người được xác nhận là người có công. Chăm sóc sức khỏe cho 6.392 lượt người; giải quyết chế độ cho nhiều học sinh, sinh viên là con em của người có công với cách mạng hưởng chế độ ưu đãi giáo dục và đào tạo. Các chế độ chính sách đã được tỉnh Hà Giang thực hiện tương đối toàn diện góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cải thiện nhà ở, Hà Giang có 998 hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở, hiện nay đã có 936 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện Đề án là 30,16 tỷ đồng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND 11 huyện, thành phố cùng đông đảo nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng như đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và góp ngày công lao động giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn.

Từ năm 2013 đến nay, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã huy động được trên 16,2 tỷ đồng. Từ nguồn vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, cùng với ngân sách của tỉnh và các địa phương, các tổ chức xã hội từ thiện đã xây dựng, sửa chữa, tặng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công. Tính đến tháng 6.2018, kết quả chăm sóc đời sống đối tượng chính sách người có công đạt tỷ lệ 91,8% số hộ người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 195/195 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ cũng đã được tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện có hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 9 Nghĩa trang Liệt sỹ với 2.776 mộ, 3 Đài tưởng niệm, 41 Nhà bia ghi tên liệt sỹ ở các xã, phường, thị trấn. Các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chăm sóc sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang tu bổ đảm bảo khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ của nhân dân. Tìm kiếm, quy tập được 61 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh biên giới đã được các địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ.

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cho biết: Phát huy những thành tích đã đạt được, trong những tháng cuối năm 2018 và thời gian tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa việc chăm sóc người công, đảm bảo tất cả các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân địa phương trên cơ sở kết hợp ba nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và bản thân đối tượng chính sách tự vươn lên.

Tăng cường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người có công với cách mạng, mở rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ”. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình như: Xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ thương binh nặng, bố mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Duy trì, quan tâm mở rộng phong trào xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công. Phấn đấu đến hết năm 2020, Hà Giang có 100% xã, phường đạt danh hiệu thực hiện tốt công tác thương binh liệt sỹ.

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2018) năm nay cũng là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta tôn vinh và tri ân những người đã vĩnh viễn nằm xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Trong những ngày này, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo các đối tượng chính sách. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh đã, đang làm nhiều việc để các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Bài, ảnh: MINH TÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhìn lại 5 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công

BHG - Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công (NCC) và công tác thương binh, liệt sỹ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" luôn nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

 

27/07/2018
Vẹn nguyên ký ức "thời hoa lửa"

BHG - Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tỉnh ta có hàng vạn thanh niên, những người con ưu tú xung phong lên đường ra mặt trận. Trong số đó, có rất nhiều người ra đi mãi mãi, có những người trở về nhưng mang trong mình thương tật suốt đời. Đã 43 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, những vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng… nhưng ký ức về một "thời hoa lửa" vẫn không thể nào quên với những chiến sỹ năm xưa.

 

27/07/2018
Sáng ngời đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"!

BHG - Tháng Bảy về, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang triển khai nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2018), phóng viên (P/v) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TBXH liên quan đến việc thực hiện chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công.

 

27/07/2018
Giao lưu văn nghệ Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

BHG - Đoàn Thanh niên phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) phối hợp với các cơ sở Đoàn đóng chân trên địa bàn phường, vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề "Dấu chân người lính" nhằm thiết thực Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2018). Dự buổi giao lưu có lãnh đạo phường Minh Khai; các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường.

 

26/07/2018