Hà Giang

Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm, tặng quà đồng bào vùng lũ Quản Bạ

08:53, 15/07/2018

BHG - Vừa qua, Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ lịch sử vừa qua tại thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám (Quản Bạ). Tiếp và cùng đi với đoàn có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao 300 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Lùng Tám bị hư hỏng nặng.
Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao 300 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Lùng Tám bị hư hỏng nặng.

Chia sẻ những mất mát đau thương do thiên tai để lại và gửi lời thăm hỏi, động viên đến bà con đang phải gánh chịu do mưa lũ gây ra, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các tăng ni, phật tử cả nước, Hòa thượng Thích Chí Quảng đã trao 500 suất quà (1 triệu đồng/suất) và hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do trận lũ quét (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng). Hòa thượng Thích Chí Quảng cũng trao 300 triệu đồng cho cấp ủy, chính quyền địa phương để sữa chữa Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Lùng Tám bị hư hỏng nặng.

Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho các hộ dân xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ bị ảnh hưởng do trận lũ quét lịch sử gây ra.
Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho các hộ dân xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ bị ảnh hưởng do trận lũ quét lịch sử gây ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh cùng nhân dân huyện Quản Bạ, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như tăng ni, phật tử cả nước dành cho đồng bào vùng lũ Hà Giang. Đây chính là nguồn động viên, chia sẻ rất lớn và kịp thời đối với bà con vùng bị thiên tai.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận hơn 5 tỷ đồng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Giang. Ngoài ra, còn có rất nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến ủng hộ trực tiếp bằng tiền, vật chất cho người dân tại các thôn, bản trong toàn tỉnh Hà Giang bị thiệt hại do mưa lũ.

Tin, ảnh: Hoàng Cừ (TTXVN tại Hà Giang)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 5

BHG - Chiều 12.7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị BCH lần thứ 5, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (mở rộng), báo cáo công tác Hội và các phong trào CTĐ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội CTĐ các sở, ngành và 11 huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN).

13/07/2018
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Ma Lé (Đồng Văn)

BHG - Ngày 13.7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc và Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã tổ chức ký kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2018 - 2020. Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2018 – 2020, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc được phân công hỗ trợ xã Ma Lé (Đồng Văn)...

13/07/2018
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong đoàn viên, thanh niên

BHG - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN về phòng, chống ma túy được các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh, đặc biệt là Đoàn Thanh niên tích cực thực hiện. Qua đó góp phần làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm, nghiện ma túy, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

13/07/2018
Khắc phục triệu chứng khó chịu khi cai thuốc lá

BHG - Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm với sức khỏe. Chính vì vậy, bỏ thuốc lá là rất cần thiết, mang lại nhiều lợi ích, như: Giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm đối với chính người đang cai thuốc lá, giữ cho môi trường an toàn không khói thuốc và tiết kiệm chi phí cho việc mua thuốc lá. Tuy nhiên, việc bỏ thuốc cũng không đơn giản, bởi cơ thể xuất hiện những triệu chứng khó chịu.

13/07/2018