Toàn tỉnh có 5 người chết, thiệt hại ước khoảng 122 tỷ do mưa lũ

09:02, 27/06/2018

BHG - Theo số liệu thống kê, tính đến 15 giờ, chiều 26.6, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã khiến 5 người chết; thiệt hại do thiên tai gây ra ước khoảng 122 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đến 15 giờ, chiều 26.6, các hồ thủy điện phía thượng nguồn đồng loạt xả lũ, với lưu lượng 530m3/s. Mực nước trên Sông Lô tại TP Hà Giang đang xuống chậm; mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Giang là 98,90m, ở mức thấp hơn cấp báo động I là 0,1m. Mưa lũ đã làm sạt lở đất, sập nhà làm 5 người chết; trong đó, có 2 người ở xã Lùng Tám (Quản Bạ); 1 người ở xã Cao Bồ; 1 người ở thị trấn Vị Xuyên và người ở xã Trung Thành (Vị Xuyên). Tại các huyện, có 16 nhà bị sập hoàn toàn.; 43 nhà có nguy cơ sập phải di dời; 141 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở; 22 nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; 11 nhà bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản; 1.399 nhà bị ngập úng. Lũ cuốn trôi 9 con trâu, bò, 102 con lợn, 11 con dê; 519 con gia cầm bị thiệt hại; 227 ha cây cối hoa màu bị ngập úng; 141,7 ha lúa ngô bị ngập úng, vùi lấp, cuốn trôi; 203ha mạ bị ngập úng; 4 tạ thóc giống bị ngập; 12 lồng cá bị trôi; một số trường học bị hư hỏng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, công trình thủy lợi, công trình phúc lợi bị sạt lở, hư hỏng; 2 cột điện 0.4kv bị gãy đổ... Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính 122 tỷ đồng.

Mưa lũ làm nhiều tuyến đường vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cho các phương tiện giao thông.
Mưa lũ làm nhiều tuyến đường vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cho các phương tiện giao thông. Ảnh: CTV

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN đã trực tiếp xuống hiện trường vùng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ để thăm hỏi, động viên và chia sẻ với người dân. Đồng thời, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các huyện, xã huy động các lực lượng đoàn thanh niên, công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân kịp thời sơ tán người và tài sản của các hộ có nguy cơ bị sạt lở đất và ngập úng đến nơi tránh nạn an toàn; tổ chức lực lượng hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân; huy động máy móc, nhân lực để xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường từ huyện đi xã, đảm bảo giao thông được thông suốt; hỗ trợ phương tiện giúp học sinh dự thi THPT Quốc gia di chuyển từ vùng ngập lụt đến các địa điểm thi đảm bảo cho học sinh được tham dự kỳ thi đầy đủ, đúng thời gian; hỗ trợ kinh phí cho các gia đình bị thiệt hại...

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiệt hại do mưa lũ: 30 người chết, mất tích; thiệt hại gần 444 tỉ đồng

Theo BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 16h ngày 26.6, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 19 người bị chết, 11 người bị mất tích, 12 người bị thương; gần 444 tỉ đồng đã bị nhấn chìm trong lũ dữ. Theo thông tin từ BCĐ Trung ương về PCTT, trong số 19 nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ, Lai Châu là tỉnh phải chịu nhiều tang thương nhất khi có tới 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập;

27/06/2018
Những người giúp sĩ tử vượt "vũ môn"

BHG - Đợt mưa lũ xảy ra nhiều ngày qua gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh lại trùng với Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (Kỳ thi). Với phương châm không để thí sinh nào bỏ thi vì mưa, lũ; lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) (Công an tỉnh) đã phối hợp với các địa phương, các ngành và lực lượng quân đội triển khai các biện pháp chủ động ứng phó, đưa thí sinh đến các điểm thi an toàn.

27/06/2018
Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

BHG - Chiều 26.6, Qũy Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao Động-TB&XH phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tới dự có lãnh đạo Sở Lao động-TB&XH, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm. Tại đây, các đơn vị tài trợ đã thăm hỏi...

27/06/2018
Xã Cao Bồ: Thêm 1 người thiệt mạng do sạt lở đất

BHG - Sáng 25.6 tại xã Cao Bồ (Vị Xuyên) tiếp tục xảy ra vụ sạt lở đất làm 1 người tử vong. Nạn nhân là chị Bùi Thị Thanh Mai, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Vị Xuyên. Được biết, chị Mai đang đi chợ phiên xã Cao Bồ, khi đến địa phận thôn Chất Tiền thì bị đất, đá từ taluy dương sạt đẩy xuống vực. Nhận được thông tin, UBND xã Cao Bồ đã huy động các lực lượng tại chỗ giải tỏa mặt đường và tìm kiếm nạn nhân. Đến 15 giờ cùng ngày các lực lượng đã tìm thấy thi thể chị Bùi Thị Thanh Mai đưa về gia đình mai táng.

26/06/2018