Hội thảo Tư vấn phản biện "Dự thảo chính sách" hỗ trợ cán bộ tự nguyện thôi việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu

10:36, 28/06/2018

BHG - Sáng 28.6, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo Tư vấn phản biện Dự thảo chính sách “hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ chế độ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu”. Tham dự Hội thảo có đại diện các hội thành viên và các chuyên gia.

Các đại biểu tham gia ý kiến vào Dự thảo tại Hội thảo
Các đại biểu tham gia ý kiến vào Dự thảo tại Hội thảo

Dự thảo Nghị quyết về “hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ chế độ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu” được xây dựng nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Đề án 22 của Tỉnh ủy về “đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII”; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2021 toàn tỉnh giảm ít nhất 10% chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức so với năm 2015; là căn cứ giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng có nguyện vọng tự nguyên thôi việc. Dự thảo áp dụng cho toàn bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng (theo Nghị định 68 của Chính phủ) ở tất cả các đơn vị công lập, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến xã (trừ đơn vị tự chủ 100%); không áp dụng cho đối tượng tinh giản theo Nghị định 108 và 26 của Chính phủ, các cán bộ trong thời gian luân chuyển, bị xem xét, thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị chủ quản khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, hưởng chính sách thu hút; các đối tượng tự nguyện thôi việc được hưởng các chế độ theo quy định và hỗ trợ 1 lần với định mức 500.000 đồng/tháng; các đối tượng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu (còn từ 6 tháng đến đủ 3 năm) được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp trong suốt thời gian chờ nghỉ hưu…

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo, đồng thời cho rằng dự thảo cần được rà soát lại, chỉnh sửa một số câu từ và sắp xếp lại để đảm bảo trật tự, lôgíc, khoa học, chặt chẽ. Ngoài ra, nên đổi tên Nghị quyết là “Chính sách hỗ trợ tự nguyện thôi việc nghỉ công tác chờ nghỉ hưu” cho ngắn gọn mà vẫn đủ ý; chỉnh sửa cụm từ “chính sách hỗ trợ” bằng cụm từ “chế độ hỗ trợ”; bổ sung thêm đối tượng từ 55 – 57 tuổi đối với nam, 50 – 52 tuổi đối với nữ; tăng kinh phí hỗ trợ từ 500.000 lên 700.000 đồng/tháng đối với các đối tượng thôi việc ngay; thời gian áp dụng chỉ nên kéo dài từ khi ban hành đến năm 2021; nên bó hẹp đối tượng thực hiện với các cơ quan có chủ trương sáp nhập, giải thể, tinh giản bộ máy... Các đại biểu nhấn mạnh mức hỗ trợ nên tương đương hoặc cao hơn các chế độ hỗ trợ của Nghị định 108 và 26 của Chính phủ đang áp dụng mới dễ triển khai.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Hà Giang hỗ trợ người dân tại xã Lùng Tám

BHG - Ngày 27.6, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Giang đã đến thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám (Quản Bạ) trao tiền hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Hà Giang cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lớn, lũ quét xảy ra trên địa bàn. Tại trụ sở xã Lùng Tám, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Giang đã trao số tiền 40 triệu đồng cho cấp ủy, chính quyền xã quản lý để hỗ trợ 10 hộ dân bị lũ quét, sạt lở làm mất nhà hoàn toàn. 

28/06/2018
Báo Hà Giang và Công ty Cổ phần Kim loại màu Hà Giang: Trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Quản Bạ

BHG - Ngày 27.6, Báo Hà Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Kim loại màu Hà Giang đã đến trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Quản Bạ.Tại đây, đoàn trao tiền cho 10 gia đình bị mất nhà hoàn toàn tại các thôn Tùng Nùn, Lùng Tám Thấp, xã Lùng Tám và thôn Nà Sài, xã Đông Hà, mỗi hộ 4 triệu đồng; riêng hộ anh Lò Chính Cồ, thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám...

28/06/2018
Huyện đoàn Quản Bạ tích cực kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ quét

BHG - Tính đến sáng 27.6, Huyện đoàn Quản Bạ đã trực tiếp quyên góp từ các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện với số tiền trên 46 triệu đồng. Cùng với đó, Huyện đoàn đã chủ động thu hút thêm sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh như thông tin trên trang facebook của Huyện đoàn kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, các tình nguyện viên tham gia giúp đỡ các địa phương thiệt hại. Tích cực kết nối các đoàn từ thiện từ ngoài tỉnh đến Quản Bạ hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại các xã như Lùng Tám, Cán Tỷ.

 

27/06/2018
Những tấm lòng "Thảo thơm" trong mùa thi ngày lũ

BHG - Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay diễn ra đúng vào thời điểm toàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của mưa, lũ khiến các em thí sinh gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài việc được hỗ trợ đưa đến điểm thi an toàn, đúng thời gian, thí sinh vùng lũ còn nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành, các tổ chức ,cá nhân cùng chung tay giúp các em có được tâm lý thoải mái và điều kiện tốt nhất bước vào kỳ thi.

 

27/06/2018