Bắc Mê tuyên truyền hiệu quả công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình
BHG - Với đặc thù địa bàn rộng, khó khăn về giao thông, nhận thức của người dân còn hạn chế; nên việc tuyên truyền, vận động không sinh con thứ 3 trở lên đối với huyện gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nhờ thực hiện tốt công tác truyền thông cùng với xây dựng mạng lưới cộng tác viên cơ sở. Công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.
Cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ huyện phổ biến kiến thức và phát tờ rơi về kế hoạch hóa gia đình cho người dân. |
Trong những năm qua, tốc độ gia tăng DS trên địa bàn thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã được khống chế ở mức tương đối ổn định, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ năm 2015 đến nay, chỉ có 3 trường hợp. Điển hình, là thôn Bản Lạn, từ năm 2009 đến nay, không có trường hợp nào sinh con thứ 3. Chị Đàm Thị Vân, cán bộ chuyên trách DS thị trấn Yên Phú cho biết: Đội ngũ cộng tác viên DS của địa bàn luôn ý thức được việc có từ 3 con trở lên thì đời sống kinh tế của hộ gia đình sẽ gặp rất nhiều khó khăn như: Không có đủ ăn, không có đủ mặc, thiếu đất sản xuất… Do đó, việc thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhờ đó, nhận thức của người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều chị em đã chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai.
Theo thống kê của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, toàn huyện hiện có 10.410 chị em trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 đến 49 tuổi. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện giảm từ 1-2%. Riêng trong năm 2017, toàn huyện có 1.012 trẻ sinh, thì có 105 trẻ là con thứ 3 trở lên, chiếm 10,4%, giảm hơn 10 trẻ so với năm 2016. Với sự hỗ trợ tích cực của 134 cộng tác viên DS, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình. Đặc biệt, những năm gần đây, sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể; công tác tuyên truyền đã được mở rộng và đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về DS, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, panô, áp phích..., nội dung DS-KHHGĐ còn được các ngành, đoàn thể lồng ghép vào các buổi sinh hoạt văn hóa, Hội thi Văn nghệ quần chúng tại các địa bàn dân cư. Một trong những yếu tố quan trọng khiến tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện giảm, đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác DS-KHHGĐ; sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban Chỉ đạo “Chăm sóc sức khỏe nhân dân” các cấp. Mặt khác, cán bộ DS xã, cộng tác viên thôn, bản thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin và tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức như: Phát tờ rơi, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề…
Ông Phan Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, cho biết: Mặc dù tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn đã giảm theo từng năm, nhưng hiện vẫn đang ở mức cao. Tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết vẫn còn phổ biến. Trước thực trạng đó, huyện đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp; trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục vẫn tiếp tục được đẩy mạnh với hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng...
Bài, ảnh: Văn Quân
Ý kiến bạn đọc