Sở Y tế tiếp nhận 3000 cây mật gấu
BHG - Vừa qua, Đoàn công tác của Sở Y tế, do đồng chí Hoàng Thị Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với gia đình ông Đặng Thế Tiều, tổ 2, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên) để tiếp nhận 3 nghìn cây giống thuốc nam (cây mật gấu) do gia đình ông ĐặngThế Tiều hiến tặng.
Đoàn công tác Sở Y tế tiếp nhận cây mật gấu từ gia đình ông Đặng Thế Tiều. |
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Chung đã cảm ơn sự quan tâm, nhiệt huyết của ông Đặng Thế Tiều với ngành Y tế Hà Giang. Đồng thời, hứa sẽ tiếp nhận trồng và nhân giống cây mật gấu cho nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh...
Cây mật gấu dễ trồng, dễ sống và không khó chăm sóc. Theo các nghiên cứu, cây mật gấu có công dụng với 11 nhóm bệnh lý như: Chữa bệnh tiểu đường, cao huyết áp, giải độc cơ thể, giải độc gan, chữa mất ngủ, đại tràng, tiêu chảy, xương khớp, dạ dày, cầm máu và ngăn ngừa ung thư. Ngoài công dụng làm thuốc thì cây mật gấu còn được gia đình ông Đặng Thế Tiều và bà con nhân dân gần đó phơi khô pha nước uống, làm rau nấu canh ăn rất ngon.
Đây là một hành động vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp có thêm vị thuốc quý mà còn góp phần thúc đẩy ngành dược liệu tỉnh phát triển hơn nữa. Sau khi tiếp nhận, cây mật gấu sẽ được chuyển về Hợp tác xã cộng đồng Nặm Đăm thuộc thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ) để trồng.
Hồng Mai
Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh
Ý kiến bạn đọc