Hà Giang

Công đoàn Trường Phổ thông DTNT THCS - THPT Yên Minh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

15:54, 09/03/2018

BHG - Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Phổ thông DTNT, THCS - THPT huyện Yên Minh luôn phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường triển khai các phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt”, “xây dựng cơ quan văn hóa”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” trong CBVC-LĐ. Đặc biệt là triển khai Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, CNVC-LĐ có đủ phẩm chất, năng lực, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục con em các dân tộc. Trong quá trình tổ chức các phong trào, Công đoàn nhà trường đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú; coi trọng việc “làm theo” tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, để mỗi cán bộ, giáo viên (CBGV), học sinh nhà trường rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỷ cương trong lao động, học tập; khách quan, trung thực trong đánh giá, thi cử. Nội dung thi đua thực hiện Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” đã khơi dậy được phẩm chất cao quý vốn có của CBGV, học sinh nhà trường. Tổ chức có hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và các cuộc vận động xã hội từ thiện.

Đồng chí Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo trao Bằng công nhận…đạt chuẩn Quốc gia cho nhà trường.
Đồng chí Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia cho nhà trường.

 Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị luôn được Công đoàn quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất lẫn tinh thần để CBGV có điều kiện tốt nhất tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giúp giáo viên tự học để nâng cao trình độ hiểu biết về kinh tế - chính trị , văn hoá - xã hội; cũng như bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp. Vào đầu mỗi năm học, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn nhà trường, tổ chức hướng dẫn cho CBGV đăng ký bồi dưỡng theo nội dung các mô đun quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT)… Trong 5 năm qua, có 13 đoàn viên Công đoàn được cử đi học và hoàn thành chương trình đại học; 1 đoàn viên hoàn thành chương trình Thạc sĩ; 3 đoàn viên hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị; 5 đoàn viên được đi học quản lý giáo dục, quản lý nhà nước và hàng trăm lượt đoàn viên được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, do Sở GD - ĐT, Bộ GD&ĐT tổ chức…

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Hai tốt” trong nhà trường luôn được đổi mới, được thực hiện thường xuyên, trở thành nề nếp và là động lực để cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 100% cán bộ, đoàn viên và các tổ tự nguyện, đăng ký thi đua. Quy chế thi đua, khen thưởng được bổ sung phù hợp với thực tiễn, tạo được chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả trong thực hiện. Qua các phong trào thi đua, ngày càng có nhiều nhân tố mới, có sức lan toả rộng trong nhà trường; tiêu biểu như các cô giáo: Vũ Thị Gọn, Hoàng Thị Liên, Trần Bích Thúy, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Ánh Tuyết, Trần Lệ Nhung và Vi Thị Hà… Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, có 3 giáo viên đoạt danh hiệu dạy Giỏi cấp tỉnh; 55 lượt giáo viên được công nhận danh hiệu dạy Giỏi cấp trường; 3 giáo viên được công nhận Chủ nhiệm Giỏi cấp huyện; 5 giáo viên đoạt giải cấp tỉnh Cuộc thi Soạn bài giảng điện tử E- learning; Cuộc thi Tích hợp kiến thức liên môn nhà trường đoạt 10 giải cấp tỉnh và 1 giải cấp Quốc gia; 62 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học của Sở GD - ĐT công nhận.

Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động phong trào xây dựng nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội như: Quyên góp Quỹ mái ấm Công đoàn, Quỹ xây dựng Nông thôn mới; ủng hộ Chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa, ủng hộ CBGV, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,... được trên 265 triệu đồng.

Bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, Công đoàn Trường Phổ thông DTNT THCS - THPT huyện Yên Minh nhiều năm liên tục được công nhận vững mạnh; được Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng Giấy khen và nhiều cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2015, trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và năm 2016, được công nhận đạt chuẩn Quốc gia... Với những thành tích trên, Công đoàn nhà trường đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong tổ chức hoạt động và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBGV và người lao động.

Phạm Văn Phải 

(Sở GD - ĐT)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị liên tịch phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học với Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể của tỉnh

BHG - Ngày 9.3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội khuyến học với Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể của tỉnh triển khai thực hiện đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng" giai đoạn 2018 – 2020. Dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Khuyến học học tỉnh.

 

09/03/2018
Nâng cao trách nhiệm quản lý xây dựng, san ủi mặt bằng ở Hoàng Su Phì

BHG - Hoàng Su Phì – huyện đặc biệt khó khăn, địa hình đồi núi, độ dốc lớn, chia cắt mạnh, thường xuyên xảy ra sạt, lở, rất thiếu mặt bằng xây dựng. Đây là nguyên nhân khiến những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, san ủi mặt bằng, lấn chiếm hành lang đường, xây dựng nhà kiên cố trên đất nông nghiệp… thường xuyên xảy ra. Theo Kết luận thanh tra số 100 ngày 5.10.2017 của UBND huyện Hoàng Su Phì, từ năm 2014 đến tháng 8.2017, tại xã Bản Luốc, Ngàm Đăng Vài, Sán Sả Hồ, Thàng Tín và thị trấn Vinh Quang...

 

09/03/2018
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khởi động Tháng Thanh niên 2018

BHG - Sáng 8.3, tại xã Kim Thạch (Vị Xuyên), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018. Dự buổi lễ có lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và xã Kim Thạch.

08/03/2018
Chủ tịch Hội Phụ nữ phường năng động phát triển kinh tế

BHG - Là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ngọc Hà, chị Hoàng Thị Dung luôn băn khoăn, trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế cho chị em hội viên (HV). Chính điều này, đã thôi thúc chị mạnh dạn đầu tư thử nghiệm mô hình trồng nấm Mỡ tại gia đình. Sau thời gian thử nghiệm, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, là cơ sở để chị em HV học tập và làm theo.

 

08/03/2018