Mèo Vạc phát huy tính gương mẫu, đi đầu của các cựu chiến binh

08:56, 10/01/2018

BHG - Với tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác; các thế hệ cựu chiến binh (CCB) ở Mèo Vạc luôn phát huy tính gương mẫu, đi đầu, thể hiện rõ vị trí, vai trò, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT – XH của địa phương.

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân, tương ái; các tổ chức Hội CCB ở Mèo Vạc đã vận động hội viên đóng góp hàng nghìn ngày công giúp sửa chữa nhà cửa, xóa nhà tạm,  thăm hỏi, tặng quà những gia đình hội viên nghèo… Cùng đó, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, nhiều hội viên đã mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ và xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, tự lực vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo. Đặc biệt, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên giúp nhau về vốn, con giống và phổ biến kinh nghiệm nuôi, trồng các loại cây, con có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; vận động hội viên xây dựng Quỹ để cho hội viên vay không lãi, mua con giống nuôi luân chuyển nâng cao đời sống gia đình.

CCB Sùng Mí Lử (thứ hai từ phải sang) tuyên truyền, vận động các hộ trong thôn chủ động trồng cỏ chăn nuôi.				 Ảnh: KIM TIẾN
CCB Sùng Mí Lử (thứ hai từ phải sang) tuyên truyền, vận động các hộ trong thôn chủ động trồng cỏ chăn nuôi. Ảnh: KIM TIẾN

Đồng chí Đoàn Minh Quyền, Chủ tịch Hội CCB huyện Mèo Vạc, cho biết: Những năm qua, các cấp Hội CCB trên địa bàn đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; vận động hội viên trong độ tuổi đăng ký tham gia lực lượng dự bị động viên, tích cực tham gia các đợt diễn tập và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong gia đình, thôn, xóm; góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt, hội viên CCB đã tích cực, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nhiều ngành nghề ở địa phương, kết hợp kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống của hội viên và nhân dân.

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới; Hội CCB huyện Mèo Vạc đã vận động hội viên đóng góp trên 2.500 ngày công lao động, hiến trên 2.000m2 đất làm đường giao thông và các công trình xây dựng; phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể tại cơ sở tu sửa, mở mới trên 20km đường giao thông liên thôn và khắc phục thiên tai; vận động được 280 hộ di chuyển chuồng trại ra xa nhà. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ CCB huyện Mèo Vạc luôn nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Tám lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”. Qua đó, xuất hiện nhiều hội viên điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; thu hút nhiều hội viên CCB tham gia. CCB Sùng Mí Lử, thôn Sủng Lủ, xã Lũng Chinh chia sẻ: “Khi gia đình mình đã biết làm ăn mà gia đình khác còn nghèo khó, thì mình sẽ động viên, giúp đỡ họ cùng phát triển. Bây giờ không chỉ có các hội viên CCB giúp đỡ nhau mà bất cứ nhà nào trong thôn gặp khó khăn, anh em CCB đều tuyên truyền, vận động các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để họ chủ động vươn lên thoát nghèo”.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu; các cấp Hội CCB Mèo Vạc đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đồng thời, bám sát nội dung nghị quyết của Đảng bộ huyện và Hội CCB cấp trên, chủ động tuyên truyền, vận động các thế hệ CCB tham gia hoạt động  Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung phát triển KT – XH, góp phần xây dựng quê hương Mèo Vạc ngày càng phát triển.

THUÝ HÒA

(Trường Chính trị tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bảo vệ môi trường từ việc hạn chế sử dụng túi ni – lông

BHG - Thói quen sử dụng túi ni- lông, đồ xốp, nhựa tưởng như vô hại lại đang hủy hoại môi trường, hủy hoại chính cuộc sống của chúng ta và điều đặc biệt nghiêm trọng, rất nhiều người biết, ý thức được điều đó nhưng lại không có hành động nào để giảm việc thải túi ni lông ra môi trường.

10/01/2018
Giảm nghèo ở Đường Thượng, còn nhiều gian nan

BHG - Xã Đường Thượng (Yên Minh) có 802 hộ, với 4.055 khẩu; trong đó, dân tộc Mông chiếm 98%. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã vẫn cao, gần 89%. ết quả điều tra, rà soát của cơ quan chức năng xác định: Xã Đường Thượng có 538 hộ nghèo, 176 hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong năm qua, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp...

09/01/2018
Hoàng Su Phì nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

BHG - Tính đến cuối năm 2017, huyện Hoàng Su Phì có 23/25 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; các Trạm y tế có quy mô từ 3 - 5 giường bệnh, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất như các công trình phụ trợ, nhà công vụ, bể nước, tường rào, công trình vệ sinh... Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, huyện xác định việc đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân. Vì vậy, Trung tâm Y tế huyện đã tích cực đề xuất, tham mưu với Sở Y tế, UBND huyện đưa cán bộ đi đào tạo trình độ bác sỹ các chuyên khoa và kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế xã...

09/01/2018
Nghị quyết 97/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

BHG - Từ ngày 6 đến ngày 8.12, tại tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được tổ chức. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Nghị quyết 97/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

09/01/2018