Phát huy vai trò người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân người dân tộc thiểu số

15:34, 16/12/2017

BHG - Những năm qua, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh ta luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, dạy bảo con cháu, người thân, nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đội ngũ doanh nhân (DN) DTTS đã có nhiều đóng góp phát triển KT – XH, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương. Đội ngũ nhân sỹ, trí thức (NSTT) là nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần phục vụ đời sống nhân dân, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu KT – XH của địa phương.

Nghệ nhân Ưu tú Hùng Đình Quý trò chuyện với thế hệ trẻ về các phong tục Tết, Lễ hội của dân tộc Mông.
Nghệ nhân Ưu tú Hùng Đình Quý trò chuyện với thế hệ trẻ về các phong tục Tết, Lễ hội của dân tộc Mông.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.966 người được công nhận NCUT, lực lượng này đã phát huy tốt khả năng, kinh nghiệm, năng nổ, nhiệt tình, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng bào, là cầu nối quan trọng gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; luôn tiên phong trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới; vận động đồng bào chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống tốt đời, đẹp đạo, không nghe theo những luận điệu xấu, trái pháp luật; xây dựng đời sống yên vui, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội… Điển hình như ông Min Phà Kháy, dân tộc Cờ Lao, già làng thôn 4, Tả Chải, xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế hộ, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm theo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, bảo vệ môi trường, vận động các cháu học sinh trong độ tuổi đi học đầy đủ; đồng thời hiến 200m đất làm hội trường thôn, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn…

Trong phong trào bảo vệ an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội, bảo vệ đường biên, cột mốc, các ông Hoàng Xín Phủ, thôn Bản Máy, xã Bản Máy (Hoàng Su Phì); Hoàng Văn Hòa, thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc); Giàng Chúng Phừ, thôn Tả Kha, thị trấn Phó Bảng (Đồng Văn)… luôn gương mẫu, đi đầu. Cùng với các hoạt động trên, nhiều NCUT còn tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, điển hình như các ông Lý Seo Nghì, thôn Đoàn Kết, xã Bạch Đích (Yên Minh); Giàng Sèo Chơ, thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần); Triệu Chòi Phin, thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì)…

Hiện nay, toàn tỉnh có 11.426 cán bộ giáo viên, trong đó có 5.934 nhà giáo người DTTS, đây là lực lượng nòng cốt, luôn bám trường, bám lớp, tuyên truyền, vận động học sinh đến trường. Từ những cống hiến, hy sinh cho sự giáo dục, nhiều nhà giáo đã trưởng thành như thầy giáo Nguyễn Văn Miêu, dân tộc Tày; thầy Vương Duy Võ, dân tộc Mông, cô Triệu Thị Liên, dân tộc Dao… Trong lĩnh vực Y tế có 56,76% cán bộ người DTTS, lực lượng này đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, cánh tay nối dài của ngành Y tới đồng bào dân tộc và là cơ sở để thực hiện tốt các chính sách Y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào. Ở lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, các Nghệ nhân đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của dân tộc; truyền dạy các làn điệu dân ca, nghi lễ và nghề truyền thống cho các thế hệ sau, điển hình như các ông Hùng Đình Quý, dân tộc Mông, thôn Lùng Càng, xã Phong Quang (Vị Xuyên); Sìn Văn Phong, xã Tân Bắc (Quang Bình); Lò Sì Páo, dân tộc Lô Lô, thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc)…

Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.168 doanh nghiệp, trong đó có 182 chủ doanh nghiệp người DTTS. Những năm qua, đội ngũ này đã mang lại công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần ổn định cuộc sống. Điển hình như anh Lý Thanh Thắng, dân tộc Dao, Giám đốc Công ty TNHH Thống Nhất. Là một Giám đốc trẻ, Công ty của anh đã tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người địa phương, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện và ngân sách nhà nước…

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Đức Tiến, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt chính sách đối với NCUT, thu hút nhân tài vùng DTTS, khuyến khích đầu tư đối với doanh nghiệp, tỉnh ta đã xây dựng được lực lượng NCUT trên khắp các thôn bản, khuyến khích và tạo tiền đề cho các doanh nghiệp trẻ người DTTS phát triển kinh tế… Đồng thời thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách đối với NCUT, NSTT và DN người DTTS như cung cấp thông tin, tập huấn kiến thức; hỗ trợ vật chất và thăm hỏi động viên về tinh thần đối với NCUT; tổ chức Hội nghị biểu dương; đưa Đoàn đại biểu tiêu biểu đi báo công và gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn; cấp phát Báo Hà Giang, Báo Dân tộc và Phát triển miễn phí cho NCUT… Qua đó động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

THANH THỦY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết Dự án: " Tăng cường quan hệ đối tác giữa nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, giai đoạn 2014-2017".

BHG - Sáng 15.12, Hội Người khuyết tật (NKT) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án "Tăng cường quan hệ đối tác giữa nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật (TKT), giai đoạn 2014-2017". Tới dự có đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; đại diện tổ chức Critas (Thụy sỹ) tại Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành; các trường Mầm non, Tiểu học trong vùng dự án…

15/12/2017
Rét đậm, rét hại diện rộng trên địa bàn tỉnh.Dự báo độ cực lạnh trong đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu đông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo, hiện nay không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống nước ta. Đến đêm nay và gần sáng ngày mai (16/12) không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 16-20/12 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

15/12/2017
Triển khai kế hoạch phục vụ vận tải trong dịp Tết và các Lễ hội Xuân 2018

BHG - Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong hoạt động vận tải khách; tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT và chấp hành các quy định của pháp luật trong đợt cao điểm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018, Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) vừa triển khai kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp Tết và các Lễ hội Xuân.

15/12/2017
Hội chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tặng quà tại Yên Minh

BHG - Ngày 14.12, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đến thăm, tặng quà một số hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Sủng Cháng, Sủng Thài, Thắng Mố (Yên Minh). Cùng đi có lãnh đạo huyện Yên Minh. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và học sinh các xã, trong chuyến đi lần này, hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm đã trao tặng 3 hộ nghèo của xã Sủng Cháng mỗi hộ 1 con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng...

15/12/2017