Hà Giang

Tăng cường liên kết đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Quang Bình

08:34, 29/11/2017

BHG - Đào tạo nghề và giải quyết việc làm là một trong những vấn đề quan trọng, được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm; giải quyết tốt vấn đề này không chỉ đảm bảo an sinh xã hội, còn hướng tới sự phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xác định rõ nhiệm vụ này, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành chuyên môn, liên kết với các tổ chức trong và ngoài tỉnh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Một lớp học nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quang Bình.
Một lớp học nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quang Bình.

Theo số liệu của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) huyện Quang Bình: Năm 2016, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 1.474 lao động, trong đó, có 707 người đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động (XKLĐ), 767 người được giải quyết việc làm tại địa phương. Huyện đã giải ngân 46 dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, với số tiền 1,275 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 46 lao động; hoàn thành 1.723 phiếu điều tra cung cầu lao động. Thẩm định danh sách 142 lao động do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đưa đi làm việc ngoài tỉnh đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh; chi trả tiền hỗ trợ cho 30 lao động đi làm việc ngoài tỉnh với kinh phí trên 88 triệu đồng; tiếp nhận, thẩm định 15 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn, vé xe cho lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh; phối hợp tổ chức được nhiều hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tư vấn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn.

Cùng với đó, Phòng LĐ-TBXH đã phối hợp với ngành chức năng, tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” giai đoạn 2016 - 2020; mở hội nghị tập huấn nghiệp vụ về giải quyết việc làm và XKLĐ cho các xã, thị trấn; mở 18 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 520 học viên, chủ động đổi mới công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; tổ chức rà soát, tổng hợp số học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm trên địa bàn huyện và số học sinh đang theo học tại các trường chuyên nghiệp để có phương án giải quyết kịp thời. Tính đến cuối năm 2016 toàn huyện có 1.009 học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp trở lên chưa có việc làm; 304 học sinh, sinh viên đang theo học các trường chuyên nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Kiên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quang Bình chia sẻ: Trên cơ sở kết quả đào tạo nghề năm 2016, bước sang năm 2017 Trung tâm đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch, rà soát, tuyên truyền cho nhân dân đăng ký nhu cầu học nghề và ngành nghề học, từ đó tham mưu cho huyện phê duyệt kế hoạch đào tạo và tuyển sinh; xây dựng chương trình, giáo trình giảng dạy giáo dục giới tính cho học viên học nghề; rà soát, sắp xếp cán bộ, giáo viên bổ sung cho công tác đào tạo nghề, tăng cường kỹ năng, phương pháp truyền nghề theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, học lý thuyết đi đôi với thực hành; triển khai tập huấn chuyên môn cho cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao năng lực, tăng cường hiểu biết, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước; phân công cán bộ, giáo viên tham gia rà soát nhu cầu đào tạo, đối tượng đào tạo theo quy định... Vì vậy, trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã đào tạo được 9 lớp nghề theo Đề án 1956 (dạy nghề cho lao động nông thôn) với 525 học viên; 4 lớp nghề theo Đề án 884 (dạy văn hóa gắn với dạy nghề) cho 72 học viên; tổ chức thi tốt nghiệp 2 lớp Trung cấp nghề với 23 học viên; giải quyết việc làm tại chỗ cho 106 lao động nông thôn, cấp chứng chỉ nghề cho 4 lớp, với 106 học viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động khu vực nông thôn, từ nay đến cuối năm, Trung tâm tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh theo kế hoạch, đồng thời bế giảng cấp chứng chỉ nghề 5 lớp đã đào tạo xong với 119 học viên; phối hợp tư vấn tuyển sinh các lớp Trung cấp nghề, ưu tiên các nghề trọng điểm như may công nghiệp, nghề hàn...

Bài, ảnh: Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trường PTDT nội trú tỉnh xây dựng môi trường không khói thuốc

BHG - Với mục tiêu đào tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số cho vùng khó khăn của tỉnh, những năm qua, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác chuyên môn, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) Nội trú THPT tỉnh đã tổ chức, triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

29/11/2017
"Hà Giang tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ"

BHG - Những ngày đầu Đông, trong cái rét ngọt của miền cực Bắc địa đầu Tổ quốc, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vui mừng chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư. Người dân miền đá đều cùng chung một tình cảm nồng hậu, chân thành gửi gắm đến Thủ tướng và hơn hết là cùng chung một niềm tin, kỳ vọng mãnh liệt vào sự đổi thay, phát triển ngày càng ấm no, giàu mạnh của mảnh đất biên thùy cực Bắc sau chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng cùng đoàn công tác.

28/11/2017
Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 28.11, đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang cùng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Mê đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại 2 xã Giáp Trung và Minh Ngọc (Bắc Mê). Dự buổi TXCT có lãnh đạo huyện Bắc Mê cùng đông đảo cử tri trên địa bàn...

28/11/2017
Mèo Vạc khai mạc Hội thi mật ong Bạc hà

BHG - Nằm trong chuỗi Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ III, năm 2017, sáng 25.11, tại huyện Mèo Vạc UBND tỉnh đã tổ chức Hội thi mật ong Bạc hà. Dự hội thi có lãnh đạo Cục sở hữu trí tuệ; lãnh đạo Viện an toàn thực phẩm, Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam;  lãnh đạo các Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, huyện Vèo Vạc…

26/11/2017