"gạn đục, khơi trong"
BHG - Không thể phủ nhận vai trò và tác dụng tích cực mà Internet và mạng xã hội (MXH) mang lại đối với đời sống con người trong xã hội hiện đại; nhưng nó cũng là “con dao hai lưỡi” ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập và hệ lụy khó lường nếu chúng ta sử dụng không đúng mục đích.
Thực tế, thông tin trên MXH hết sức phong phú, người dùng có thể liên tục cập nhật, quan sát, theo dõi. Nhiều người đã thành công khi sử dụng MXH để học tập, giao tiếp, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, kinh doanh...; nhiều thành viên trên MXH liên kết với nhau thành các nhóm có cùng sở thích, cùng sự quan tâm để chia sẻ; nhiều nhóm cộng đồng có tính chất tích cực từ MXH đã xuất hiện trong cuộc sống như các nhóm hoạt động từ thiện; nhiều phong trào mang ý nghĩa lớn cũng được tuyên truyền hiệu quả trên MXH như tuyên truyền về Biển – Đảo Việt Nam... Thông qua MXH, mọi người có thể cập nhật được thông tin của bạn bè, người thân; MXH còn là nơi giải trí, nơi thể hiện quan điểm của mỗi cá nhân.
Tuy nhiên, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị thì trên MXH cũng có rất nhiều thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc hại tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội, gieo rắc sự hoang mang, làm giảm sút lòng tin giữa con người với nhau; ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của cá nhân và có nguy cơ dẫn đến mất phương hướng trong cuộc sống. Khi quá quen với việc trao đổi thông tin qua tin nhắn, hình ảnh, bài viết và nút Like trên Facebook, chúng ta sẽ ngày càng phụ thuộc vào MXH và ít dành thời gian cho nhau để gặp gỡ, sẻ chia. Bên cạnh đó, một số nhóm người lợi dụng MXH để thực hiện mục đích xấu như xuyên tạc lịch sử; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ danh dự cá nhân...
Thời gian qua, đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng người khác chỉ vì chúng ta tin và chia sẻ một thông tin, một video trên MXH khi chưa có kiểm chứng đúng, sai... những thông tin xấu được đưa lên MXH và được chia sẻ chóng mặt sẽ tạo ra nhiều luồng dư luận xấu.
Vì vậy, mỗi người sử dụng MXH cần phải biết sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích và chính thống. Hãy sử dụng MXH một cách có trách nhiệm, đừng ấn nút like, share một cách thiếu trách nhiệm và vô cảm khi không cần thiết và chưa tìm hiểu kỹ thông tin, làm như vậy chính là chúng ta cũng đang vô tình tiếp tay cho cái xấu lan truyền.
Theo thống kê của Facebook, Việt Nam hiện có khoảng hơn 1/3 dân số sử dụng mạng Facebook thường xuyên; cũng là một trong những quốc gia có số lượng lớn các đường link độc hại yêu cầu youtobe và facebook phối hợp gỡ bỏ và xử lý. Đến nay, đại diện Facebook thông báo đã gỡ bỏ được hàng trăm tài khoản giả mạo của những chính khách, vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và hàng trăm tài khoản rao bán động vật hoang dã, tài khoản đưa thông tin giả mạo để lừa khách hàng, lừa người tiêu dùng... Đây chỉ mới là một “thành công” nhỏ trong hành trình “sàng lọc” thông tin trên MXH của các nhà quản lý Việt Nam.
Thiết nghĩ, để MXH không dẫn đường dư luận, không chỉ có người dùng MXH phải tỉnh táo, trách nhiệm, biết “Gạn đục khơi trong” mà các cấp, các ngành cần thực hiện tốt trách nhiệm của mình để xã hội phát triển một cách tốt đẹp khi đó cái xấu sẽ không còn có cơ hội để lan truyền; đồng thời các cơ quan chức năng cần vào cuộc kịp thời để cung cấp thông tin chính thống và trấn an dự luận khi có sự “nhiễu loạn” thông tin xấu ảnh hưởng đến cá nhân, cơ quan, đơn vị trên MXH.
AN GIANG
Ý kiến bạn đọc